Futsal Việt Nam là đối thủ ưa thích của Thái Lan

24/10/2019 18:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử và thành tích đối đầu đã chỉ ra ĐT fusal Việt Nam không có cùng đẳng cấp với Thái Lan trước vòng bán kết giải futsal Đông Nam Á 2019.

CĐV lo lắng khi futsal Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á

CĐV lo lắng khi futsal Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á

Nhiều CĐV đã tỏ ra lo lắng khi đội tuyển futsal Việt Nam sẽ phải chạm trán ứng cử viên vô địch Thái Lan ở bán kết giải futsal Đông Nam Á 2019.

Ở trận cuối cùng của bảng B giải futsal Đông Nam Á 2019, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ giành được chiến thắng 4-2 trước futsal Malaysia. Mặc dù giành trọn 3 điểm nhưng thầy trò HLV Miguel Rodrigo đành phải kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B, khi kém đội tuyển futsal Indonesia ở chỉ số phụ dù có cùng 7 điểm (hiệu số +4 so với +6).

Một thực tế đáng buồn là futsal Thái Lan vẫn sở hữu hàng loạt tên tuổi đáng gờm nhất dự giải năm nay. So với đội tuyển futsal Việt Nam, họ vẫn ở đẳng cấp khác hẳn. Ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam đã có thể vượt trội so với Thái Lan, nhưng ở futsal thì đẳng cấp là chưa thể thu hẹp.

Chú thích ảnh
ĐT futsal Việt Nam bị đánh giá thấp hơn so với Thái Lan

Trong 8 lần đối đầu kể từ năm 2005 đến 2018, đội tuyển futsal Việt Nam mới chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng trước Thái Lan. Còn lại đội tuyển futsal Việt Nam đã nhận 7 thất bại trước ĐT futsal Thái Lan, với cách biệt lớn: 2-13 (2005), 3-13 (2006), 1-4 (2009), 4-9 (2012), 2-6 (2013), 0-6 (2015, và 1-4 (2018).

Bên cạnh đó, đội tuyển futsal Thái Lan có tới 8 lần giành chức vô địch giải futsal Đông Nam Á trong 14 lần tham dự. Họ từng có 5 lần tham dự giải futsal World Cup vào các năm 2000, 2004, 2008, 2012 và 2016. Ngoài ra, họ cũng vô địch SEA Games 2007, 2011, 2013 và 2017.

Ngược lại, đội tuyển futsal Việt Nam mới chỉ có thành tích đáng kể là được tham dự giải futsal  World Cup 2016 và chưa vô địch bất kỳ giải đấu nào.

Chú thích ảnh
ĐT futsal Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Thái Lan về thành tích đối đầu

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Miguel Rodrigo đã chia sẻ rằng: "Tôi biết đội tuyển futsal Thái Lan là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa giải năm nay bởi họ đã làm điều đó rất nhiều lần. Đây là nhiệm vụ khó khăn, thách thức nhưng không có nghĩa là không thể. Sự cuồng nhiệt và sôi động từ CĐV sẽ giúp các cầu thủ có được tinh thần và vượt qua rào cản lớn nhất của họ là tâm lý.

Khi bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan, tôi nghĩ rằng điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi ngây thơ, bởi Thái Lan vẫn là đội bóng giỏi nhất. Nhưng tôi tin vào các học trò của mình.

Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của mình đang sẵn sàng, tại sao chúng ta không nghĩ đến những điều kỳ diệu".

Nếu thất bại trước ĐT futsal Thái Lan ở bán kết, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với đội thua ở trận bán kết còn lại giữa đội tuyển futsal Indonesia và đội tuyển futsal Myanmar để lấy vé cuối cùng dự VCK futsal châu Á 2020 diễn ra tại Turkmenistan.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm