Futsal Việt Nam bắt đầu hành trình 'săn' HCV SEA Games 31

23/03/2022 21:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ chính thức có mặt ở Bangkok vào hôm nay (23/3) để tham dự giải giao hữu ở xứ sở Chùa Vàng. Đây là bước đi quan trọng cho đội tuyển futsal Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương SEA Games.

Fair Play 2021: Đội tuyển futsal Việt Nam được tôn vinh

Fair Play 2021: Đội tuyển futsal Việt Nam được tôn vinh

Với những nỗ lực cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong năm 2021, thầy trò HLV Phạm Minh Giang xứng đáng được tôn vinh ở giải thưởng Fair Play 2021 diễn ra vào tối 22/2 ở TP.HCM.

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ sang Thái Lan tập huấn trước khi chính thức tham dự Giải Futsal Đông Nam Á 2022, đồng thời cũng là Vòng loại futsal châu Á 2022. Sau đó, đội tuyển sẽ lại đến Nhật Bản tập huấn trước khi trở về quê nhà bước vào tranh tài tại SEA Games 31.

Đội tuyển futsal Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị đến Thái Lan. Ảnh: Anh Tú
Đội tuyển futsal Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị đến Thái Lan. Ảnh: Anh Tú

Ở Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu trước khi bước vào tranh tài tại Giải Futsal Đông Nam Á 2022, diễn ra từ ngày 2 đến 11/4 ở thủ đô Bangkok.

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang nằm ở bảng B và sẽ gặp Myanmar (ngày 4/4), gặp Timor Leste (ngày 5/4) và gặp Australia (ngày 6/4). 3 đội có thành tích tốt nhất ở giải đấu này sẽ giành vé tham dự Vòng chung kết futsal châu Á diễn ra tại Kuwait vào tháng 9 năm nay.

Đội tuyển futsal Việt Nam phải rất cẩn trọng bởi không chỉ Thái Lan, cường quốc futsal Đông Nam Á mà cả những Indonesia và Malaysia đã nổi lên là những đối thủ cực kỳ khó chịu vài năm qua.

Trong danh sách đội tuyển futsal Việt Nam lần này, HLV Minh Giang gọi lại những trụ cột như Thái Huy, Thất Phi. Cùng với những cầu thủ cũ như Đoàn Phát, Văn Hiếu, Văn Ý, Đức Hoà… đội tuyển futsal Việt Nam nhìn chung có thể vào chung kết giải đấu ở Thái Lan.

HLV Phạm Minh Giang cho biết: “Đội tuyển futsal Việt Nam cơ bản đã hoàn chỉnh được đấu pháp, chiến thuật. Khâu phòng ngự có sự tiến bộ nhưng khả năng dứt điểm vẫn còn hạn chế. Đội sẽ tiếp tục cải thiện trong 3 trận giao hữu tại Thái Lan sắp tới”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm