FLC Thanh Hóa đủ sức ngáng đường Hà Nội FC?

24/05/2018 12:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 9 V-League 2018. Trước trận đấu này (diễn ra vào ngày 26/5), cả 2 đội đều đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng.

Hà Nội FC vẫn bất bại

Sau 8 vòng đấu V-League 2018, Hà Nội FC đang vững vàng với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Đội bóng Thủ đô đã giành tới 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (21 bàn thắng) và để lọt lưới ít bàn nhất (3 bàn). Chừng ấy con số thống kê kể trên có lẽ đã làm hài lòng những CĐV khó tính nhất của đội bóng Thủ đô. Có thể nói, ở thời điểm này, Hà Nội FC vẫn chưa có đối thủ xứng tầm trong cuộc đua vô địch. Đội đứng vị trí thứ 2 Than Quảng Ninh đang dần bị bỏ xa với khoảng cách 6 điểm.

Thành tích ấn tượng của đội bóng Thủ đô ở giai đoạn đầu V-League 2018 chắc hẳn cũng không khiến nhiều người cảm thấy quá bất ngờ. Rõ ràng, Hà Nội FC là đội bóng có thực lực và tham vọng bậc nhất tại sân chơi quốc nội. Dàn nội binh chất lượng cao cùng với các ngoại binh đang vào độ chín như Oseni, Moses tạo nên tập thể giàu sức mạnh và rất khó bị đánh bại.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận, không phải HAGL, Hà Nội FC mới là đội bóng sở hữu lối chơi đẹp mắt và hiệu quả nhất tại sân chơi V-League 2018. Sức hút từ đội bóng Thủ đô ngày một gia tăng. Lượng khán giả tới sân Hàng Đẫy ngày một đông hơn mỗi khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu là minh chứng rõ nhất cho thấy sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá Thủ đô. Chắc chắn, cuộc so tài với FLC Thanh Hóa, đối thủ nhiều duyên nợ của Hà Nội FC cũng sẽ thu hút đông đảo khán giả tới theo dõi và cổ vũ cho Quang Hải và các đồng đội.

Điều đáng tiếc nhất với Hà Nội FC ở cuộc chạm trán với FLC Thanh Hóa là họ sẽ không có được sự góp mặt của HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế huấn luyện và tiền vệ Phạm Thành Lương vì án kỷ luật. Tuy nhiên, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bằng chứng là dù không có sự xuất hiện chính thức của HLV Chu Đình Nghiêm và Thành Lương trên sân đấu, Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng thuyết phục trước Nam Định ở vòng đấu gần nhất.

FLC Thanh Hóa cậy nhờ “doping” CĐV

Theo thông tin mà chúng tôi có được, nhiều khả năng BLĐ FLC Thanh Hóa sẽ quyết định sẽ tài trợ một lượng vé khá lớn (dự kiến khoảng hơn 7.000 vé) để CĐV xứ Thanh tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Trước khi trận đấu giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa diễn ra, Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa cũng đã lên kế hoạch rất chi tiết và cụ thể các chương trình cổ vũ đặc sắc nhằm tiếp lửa tinh thần cho đội bóng quê hương. Có thể nói, sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV Thanh Hóa sẽ được xem là đối trọng với lực lượng CĐV hùng hậu của đội bóng Thủ đô.

Bầu Hiển thưởng 'nóng' Hà Nội FC 500 triệu đồng, bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh

Bầu Hiển thưởng 'nóng' Hà Nội FC 500 triệu đồng, bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh

Bầu Hiển thưởng nóng Hà Nội FC 500 triệu, bầu Đức chúc mừng sinh nhật Tuấn Anh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 16/5.

Phong độ của FLC Thanh Hóa đang rất tốt khi ở 5 trận gần đây nhất, họ giành chiến thắng 3 trận và để hòa 2 trận. Gần đây nhất, đội bóng xứ Thanh đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Than Quảng Ninh. Kể từ khi HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt FLC Thanh Hóa, vị HLV người Hà Nội đã giúp CLB có sự khởi sắc nhất định. Dù chuyến hành quân tới sân của đội bóng Thủ đô dự báo nhiều khó khăn nhưng người hâm mộ bóng đá xứ Thanh đang rất kỳ vọng, dưới bàn tay lèo lái của HLV Nguyễn Đức Thắng, FLC Thanh Hóa sẽ đạt được kết quả khả quan trên sân Hàng Đẫy.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm