FIFA ca ngợi Việt Nam, đặc biệt dành lời khen cho Tiến Linh

16/06/2021 21:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Trên trang web chính thức, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ca ngợi Việt Nam đã làm nên lịch sử khi nằm trong số 12 đội bóng giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á

Lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi chúng ta sẽ gặp những đội mạnh nhất châu lục để giành 1 trong 4,5 suất dự giải vô địch thế giới sẽ diễn ra tại Qatar vào năm sau.

Trang chủ FIFA đã đăng tải bài viết tổng hợp hành trình của các đội bóng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với nội dung như sau:

Cuối cùng thì loạt trận thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng đã khép lại. 12 đại diện ưu tú nhất giành vé vào vòng tiếp theo đã được xác định. 12 đội sẽ chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng 6 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp đại diện cho châu Á dự vòng chung kết World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 của mỗi bảng đấu sẽ đối đầu nhau, tranh suất chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để giành tấm vé còn lại tới Qatar dự vòng chung kết World Cup 2022.

Việt Nam đã làm nên bất ngờ lớn khi giành vé vào vòng loại thứ 3. Uzbekistan bất ngờ bị loại sau khi để thua Ả Rập Xê Út trong loạt trận cuối cùng. Trong khi đó, Trung Quốc và UAE đã thay đổi diện mạo so với giai đoạn đá lượt đi, vươn lên mạnh mẽ để giành vé đi tiếp.

12 đội đi tiếp bao gồm:

7 đội nhất bảng: Syria, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Iran, UAE.

5 đội nhì bảng xuất sắc nhất: Oman, Trung Quốc, Lebanon, Iraq, Việt Nam.

Những đội giành vé sớm

Nhật Bản là đội đầu tiên đảm bảo suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 sau trận thắng đậm 10-0 trước Myanmar. Chiến thắng này giúp Nhật Bản giành vé sớm 2 lượt trận. Nối gót Nhật Bản tiến vào vòng trong là Syria sau khi đánh bại Guam với tỷ số 3-0. Australia cũng giành vé sớm với 7 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, chiến thắng 2-1 trước Lebanon ở lượt trận cuối cùng giúp Hàn Quốc vươn lên với tư cách đội dẫn đầu bảng H.

Thay đổi diện mạo

Trong số 8 đội còn lại giành vé, có 3 đội đã tạo ấn tượng mạnh mẽ. Iran và UAE đã có sự trở lại ấn tượng so với giai đoạn lượt đi để vươn lên giành chiến thắng trong bảng đấu của họ. Trung Quốc, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Lý Thiết, đã đánh bại Syria 3-1 trong loạt trận cuối để đi tiếp với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Trở lại đỉnh cao

Oman và Lebanon sẽ hiện diện ở vòng loại thứ 3 sau khi bỏ lỡ giai đoạn quyết định trong hành trình đến Nga năm 2018. Mặc dù để thua Qatar trong trận lượt về, Oman vẫn đảm bảo được vị trí trong số 5 đội mạnh nhất. Trong khi đó, Lebanon giành vé với tư cách đội xếp thứ 2 bảng H sau khi cả Jordan và Uzbekistan đều thua trong loạt trận cuối cùng.

Bước đột phá cho tuyển Việt Nam

Chiến dịch vòng loại World Cup 2022 chứng kiến sự xuất hiện của Việt Nam- đội đã làm nên lịch sử khi giành vé vào vòng loại thứ 3. Việt Nam bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch vòng loại thứ 2 với tư cách đội dẫn đầu bảng F. Họ giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Indonesia và Malaysia. Dù để thua chủ nhà UAE với tỷ số 2-3 ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam đủ điều kiện đi tiếp với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Chú thích ảnh
FIFA dành lời khen ngợi cho tuyển Việt Nam, đặc biệt là tiền đạo Tiến Linh

  

Nỗi đau của Uzbekistan

Một đêm đầy đau đớn cho Uzbekistan. Hy vọng của họ về một kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử đã tan tành mây khó khi để thua Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-0 ở trận đấu cuối cùng. Đây là lần đầu tiên đại diện Trung Á bị loại ở vòng đấu này. Kể từ khi gia nhập AFC vào năm 1994, Uzbekistan luôn lọt vào vòng đấu cuối cùng trong các chiến dịch vòng loại World Cup.

Những cầu thủ nổi bật

Những ngôi sao đã xuất hiện để giúp đội bóng của họ giành vé đi tiếp ở loạt đấu này. Đáng chú ý trong số đó có Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo 23 tuổi đã ghi 4 bàn thắng trong chiến dịch này, trong đó có bàn ấn định chiến thắng trước UAE ở trận lượt đi, giúp Việt Nam tạo được bước tiến đột phá.

Tiền đạo trẻ Song Minkyu của Hàn Quốc cũng gây ấn tượng mạnh mẽ trong lần đầu tiên ra mắt ĐTQG. Anh có pha kiến tạo đẹp mắt trong trận Hàn Quốc thắng Turkmenistan 5-0 trước khi tự mình điền tên lên bảng tỷ số trong trận gặp Lebanon. Trong khi đó, tiền đạo giàu kinh nghiệm Vũ Lỗi tiếp tục thể hiện tầm quan trọng của mình với ĐTQG Trung Quốc khi ghi dấu giày trong 7 bàn của đội ở 4 trận gần nhất.

Nhật Bản và Australia toàn thắng

Nhật Bản và Australia là hai đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ toàn thắng cả 8 trận trong chiến dịch và đều chỉ để thủng lưới 2 bàn.

 

-------

AFC vừa công bố lễ bốc thăm vòng 3 sẽ được tổ chức vào lúc 1/7/2021 (tại khách sạn Mandarin Oriental ở Kuala Lumpur, Malaysia) thay vì 24/6/2021 như dự kiến. Hạt giống sẽ được dựa trên bảng xếp hạng FIFA của ngày 18/6/2021. Sẽ chia thành 2 bảng, mỗi bảng có một đội từ mỗi nhóm trong 6 nhóm. Lịch thi đấu của mỗi bảng sẽ được tự động quyết định dựa trên nhóm tương ứng của mỗi đội.

Chú thích ảnh

 

Do đại dịch COVID-19 tại châu Á, FIFA đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2020 rằng các trận đấu vòng loại sắp tới dự kiến vào năm 2020 đã được chuyển sang năm 2021, và vào ngày 11 tháng 11, Ủy ban thi đấu AFC cũng thông báo rằng vòng cuối cùng của vòng loại châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 và sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, đây vẫn mới chỉ là dự kiến.

 

Chú thích ảnh

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm