Đồng đội của Văn Lâm muốn sang Việt Nam thi đấu

15/05/2020 16:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Đồng đội của Đặng Văn Lâm ở Muangthong United, tiền đạo Adisak Kraisorn đã hé lộ khả năng sang thi đấu ở Việt Nam.

 

'Đại gia' Malaysia chèo kéo đồng đội Văn Lâm

'Đại gia' Malaysia chèo kéo đồng đội Văn Lâm

Sarach Yooyen,đồng đội của Đặng Văn Lâm và cũng là đội trưởng CLB Muangthong United cùng tiền vệ Thitiphan Phuangchan (CLB BG Pathum United) vừa được đội bóng giàu có nhất Đông Nam Á Johor Darul Tazim gửi lời mời chào về đầu quân.

Tiền đạo Adisak Kraisorn mới đây đã thổ lộ mong muốn thi đấu ở Việt Nam. Chân sút 29 tuổi này sát cánh cùng với thủ môn Đặng Văn Lâm ở Muangthong United mùa giải trước. Đến mùa giải này, Adisak Kraisorn bị đẩy sang CLB Port dưới dạng cho mượn.

Adisak cho biết trước khi giải nghệ, anh muốn được thi đấu ở nước ngoài. Hiện tại có nhiều cầu thủ Thái Lan sang Nhật Bản thi đấu, tuy nhiên Adisak cho biết anh không nhất thiết phải tới thi đấu ở J-League. Cầu thủ Thái Lan này thổ lộ anh có thể chấp nhận chơi bóng ở Việt Nam hoặc Malaysia,

Trong sự nghiệp của mình, Adisak đã khoác áo các CLB ở Thái Lan như Muangthong United, Buriram United và BEC Tero Sasana. Anh vẫn chưa có cơ hội chơi bóng cho một CLB ở nước ngoài.

bóng đá, bong da, bong da viet nam,  Adisak Kraisorn, Thái Lan, AFF Cup 2018, AFF Cup, Đặng Văn Lâm, bong da hom nay
Adisak Kraisorn hé lộ khả năng thi đấu ở Việt Nam

“Giấc mơ lớn nhất của tôi là khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi bàn. Tôi đã thực hiện được giấc mơ này rồi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu như tôi lại có cơ hội thi đấu cho tuyển quốc gia. Tôi nghĩ mình đã thi đấu rất thành công tại Thai League. Nếu có cơ hội thi đấu ở nước ngoài, tôi muốn thi đấu ở Malaysia hoặc Việt Nam, không nhất thiết phải chơi bóng ở giải đấu lớn như J-League (Nhật Bản)”, Adisak phát biểu.

“Tôi muốn học cách sinh sống ở nước ngoài, trải nghiệm một nền văn hoá khác. Đó là những gì mà tôi mong muốn trước khi giải nghệ”, tiền đạo người Thái Lan chia sẻ.

Trong sự nghiệp của mình, Adisak đã giành được 3 chức vô địch Thai League với CLB Buriram United và 1 chức vô địch Thai League với Muangthong United. Cầu thủ này còn góp công giúp Thái Lan giành 1 HCV tại SEA Games (2013) và vô địch AFF Cup 2014. Ở AFF Cup 2018, Adisak giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Tuy nhiên ở trận Bán kết lượt về với Malaysia, Adisak đá hỏng quả 11m ở cuối trận khiến “Voi chiến" bị loại.

Phút 90+5 ở trận đấu đó, tuyển Thái Lan có cơ hội để nâng tỷ số lên 3-2 khi được hưởng một quả penalty sau khi Syahmi Safari để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trước cơ hội ngàn vàng, Adisak Kraisorn lại đưa bóng lên trời trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Ở mùa giải này, Adisak đã ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo trong 4 lần ra sân tại Thai League.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm