Đồng đội Công Phượng không cao nhưng thầy Hàn vẫn ngước nhìn

23/03/2020 17:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Phạm Công Hiển sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m62, là cầu thủ thấp thứ 3 ở V-League hiện tại sau Thanh Hải (SHB Đà Nẵng) và Thế Vương (DNH Nam Định). Nhưng cầu thủ TP.HCM luôn chiếm trọn niềm tin của HLV Chung Hae Seong.

Công Phượng, Công Hiển giúp cựu Vua phá lưới Lào thăng hoa

Công Phượng, Công Hiển giúp cựu Vua phá lưới Lào thăng hoa

Bộ đôi 'song Công' của TP.HCM đã giúp cựu Vua phá lưới Lao-League Xuân Nam thăng hoa ở lượt trận thứ 3 bảng F AFC Cup 2020 với một cú đúp. Xuân Nam cho thấy anh có duyên thế nào với mảnh đất lành Lào và đây chính là sát thủ số 1 của TP.HCM hiện tại.

Với những khán giả quan tâm đến CLB TPHCM, Công Hiển không hề là một cái tên xa lạ. Là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Đồng Tháp, năm 2016, Công Hiển là nhân tốt chủ chốt trong đội hình CLB TP.HCM đăng quang giải hạng Nhất.

Tuy nhiên chỉ một mùa giải sau đó, Công Hiển bị gạch tên và phải chuyển về Tây Ninh thi đấu tại giải hạng Nhất. Một năm học việc tiếp tục ở sân sau V-League giúp Công Hiển được TP.HCM ghi nhận và TP.HCM đã trao cơ hội lần hai cho tiền vệ này.

Công Hiển không cao nhưng cũng khiến nhiều đối thủ phải ngước nhìn. Ảnh: VPF
Công Hiển không cao nhưng cũng khiến nhiều đối thủ phải ngước nhìn. Ảnh: VPF

Ở sân chơi V-League qua hai mùa giải gần nhất, Công Hiển đã có 2 bàn thắng cho TP.HCM. Dưới thời HLV Miura hay Chung Hae Seong, cầu thủ nhỏ con này đều được trọng dụng tuyệt đối. Năm 2018, Công Hiển đá 20 trận cho TP.HCM.

Đến năm ngoái, Công Hiển giúp TP.HCM đoạt ngôi Á quân V-League lần đầu tiên trong lịch sử và ra sân đến 21 trận. Chính Công Hiển là người thay thế hoàn hảo vai trò của Phi Sơn để lại. Từ chỗ tưởng chừng chỉ là phương án dự bị, cầu thủ 28 tuổi thậm chí đã làm tốt hơn cả kỳ vọng.

Dù sở hữu thân hình thấp bé nhưng bù lại, Công Hiển được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống, không ngại tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự và đặc biệt kèo trái rất “ngoan”. HLV Chung Hae Seong vì thế ưu tiên cậu học trò này hơn nhiều cái tên như Ngọc Đức, Đức Lương, Văn Sơn…

Ông Chung đã chứng minh danh tiếng của các ngôi sao ở các CLB không quan trọng bằng khả năng thực tế thể hiện trên sân bóng.

Công Hiển đã không phụ lòng ông thầy Hàn Quốc. Đây thậm chí là chân kiến tạo số 2 ở TP.HCM hiện tại, chỉ kém đội trưởng Phi Sơn. Ở trận hoà Yangon United 2-2 tại Myanmar, chính Công Hiển là người giúp Công Phượng giải toả áp lực với bàn thắng đầu tiên cho CLB mới.

Đến trận thắng Lao Toyota 2-0, cũng là tiền vệ nhỏ nhắn này tạo cơ hội cho Xuân Nam ghi bàn thắng đánh bại đội chủ nhà.

Trong bối cảnh Phi Sơn tái phát chấn thương, HLV Chung Hae Seong.vẫn không hề lo lắng bởi TP.HCM đang sở hữu mẫu tiền vệ như Công Hiển.

Công Hiển (trái) cũng nức tiếng sân "phủi" Sài thành với cái kèo trái. Ảnh: Thiên Long
Công Hiển (trái) cũng nức tiếng sân "phủi" Sài thành với cái kèo trái. Ảnh: Thiên Long

Không toả sáng trên sân cỏ chuyên nghiệp, ít ai biết Công Hiển cũng là kèo trái “dị nhân” của sân “phủi”. Cầu thủ gốc Đồng Tháp luôn biết cách duy trì phong độ bằng những trận cầu trên sân chơi phong trào.

Năm ngoái tại giải các đội mạnh Thiên Long Cúp lần thứ 5, chính Phạm Công Hiển là người hùng của GM Holdings khi ghi bàn duy nhất ở trận bán kết để giúp đội nhà đánh bại An Biên Phù Đổng, lấy vé vào chơi trận chung kết của giải.

HLV Chung Hae Seong không đưa cầu thủ vào sân bằng danh tiếng và đó là cơ sở để Công Hiển tiếp tục tin vào cơ hội của mình ở TP.HCM.

Khi đội nhà đang ôm ấp nhiều mục tiêu ở mọi đấu trường trong lẫn ngoài nước, cầu thủ thấp thứ 3 V-League hiện tại càng có nhiều đất diễn để người khác phải ngước nhìn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm