Đội tuyển Việt Nam biết mình, biết ta

17/08/2021 14:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ đánh giá toàn diện quá trình phát triển trong gần 4 năm qua cũng như trình độ của bóng đá Việt Nam so với tầm mức châu lục.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Gần 4 năm qua, các cấp độ từ ĐTQG đến U22, U23 của bóng đá Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn. Không chỉ thành tích đơn thuần, quan trọng hơn ở chỗ đã nâng tầm, vượt ngưỡng trên nhiều khía cạnh.

Vô địch AFF Cup 2018 cùng tấm HCV SEA Games 30 đã khẳng định được sức mạnh cùng vị thế thuyết phục trong khu vực. Đông Nam Á. Lứa U23 về nhì tại VCK U23 châu Á 2018, trong khi đội tuyển Olympic đi đến bán kết ASIAD cùng năm; ĐTQG có mặt tại tứ kết Asian Cup 2019.

Điểm lại thành tích để minh chứng cho những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua của nền bóng đá. Nó khiến không chỉ người hâm mộ mà các chuyên gia đều nhiều lần đặt ra câu hỏi, trình độ bóng đá Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ bóng đá Châu Á?

Có lẽ, câu trả lời hợp lý nhất: Bóng đá Việt Nam đã kịp củng cố được nền tảng khá vững chắc cho ĐTQG, U23 quốc gia, U19 quốc gia và có thể hơn thế nữa, chờ quá trình thúc đẩy đào tạo trẻ, về nhận thức của cầu thủ đối với trọng trách của “màu cờ, sắc áo”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, dtvn, Park Hang seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, dtvn chốt danh sách, việt nam vs ả rập xê út, VFF, U22 Việt Nam
Quang Hải và đồng đội đã nhiều lần khiến cả nước “sững sờ” vì chiến tích tưởng là ngoài tầm với. Ảnh: Hoàng Linh

Thành tích của các lứa trẻ khá ổn định ở cấp khu vực và châu lục. Phong độ của các đội tuyển cũng có chiều mũi tên đi lên, nhiều lần vượt ngoài sức tưởng tượng lẫn kỳ vọng của khán giả.

Dù thế, có thể bóng đá trẻ khoảng cách đang được rút ngắn lại, nhưng tầm ĐTQG vẫn cần rất nhiều thời gian để minh định lại đẳng cấp. Hãy lấy bài học của bóng đá Thái Lan, họ tích lũy được rất nhiều chức vô địch ở Đông Nam Á. Ngoài ra, từng có 2 lần giành hạng tư ở ASIAD, 2 lần dự Olympic, từng góp mặt ở vòng loại cuối cùng vào các năm 2002 và 2018. Vậy mà, hiện nay nền bóng đá cũng đang rơi vào một cuộc khủng hoảng hết sức trầm trọng.

Trở lại bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Nhật Bản đang xếp hạng 24, Australia (hạng 35), Saudi Arabia (hạng 61). Đó là vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA tháng 8/2021, trong khi đội tuyển Việt Nam đứng hạng 92 thế giới (13 ở châu Á).

Những thông số đó, là khá chính xác về trình độ của bóng đá nước nhà so với châu lục. Phân tích kỹ hơn, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ mới có được chiến thắng duy nhất (thắng UAE) khi đối đầu với nhóm 10 ĐTQG mạnh nhất châu lục. Nhưng chiến thắng đó ở thời điểm tháng 11/2019 còn khi gặp lại đối thủ ở tháng 6 vừa rồi, thầy trò ông Park chấp nhận thất bại.

Điều này cho thấy, có thể đội tuyển Việt Nam thắng được đối thủ ở một trận đấu cụ thể chứ không vội vàng đưa ra kết luận rằng đã xếp “cùng chiếu” với các đội bóng hàng đầu châu lục.

Cho nên, rất nhất quán, HLV Park Hang Seo đã nhanh chóng đưa ra khẳng định các đối thủ trong cùng bảng đấu ở vòng loại cuối cùng đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Khẳng định của ông Park không chỉ là sự thận trọng mà còn là đánh giá đúng mức về đối thủ.

Khi có cầu thủ phát biểu đại ý rằng đội tuyển Việt Nam có thể thắng đội tuyển Trung Quốc, lập tức ông Park đã “cảnh báo” học trò đừng “mơ ngủ”. Chia sẻ với truyền thông, ông Park bắn đi thông điệp các cầu thủ phải thật sự nghiêm túc và chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình khi nói về ĐTQG.

Hành trình phía trước của bóng đá Việt Nam vẫn rất thú vị, bởi trong chu kỳ phát triển ổn định và khai mở. Vòng loại cuối cùng toàn gặp những đội mạnh sẽ giải mã cho chúng ta nhiều điều. Đánh giá đúng để rồi tránh sự kỳ vọng thái quá chuyển sang thất vọng khi không đạt được mong muốn. Chưa kể sẽ tạo áp lực quá lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Lãnh đạo VFF cũng cho rằng cơ hội lớn nhất của đội tuyển Việt Nam cho những trận đấu sắp đến nằm ở sự tích lũy. Ở đó, với việc gặp được những ĐTQG của các nền bóng đá hàng đầu châu lục sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trải nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực để hướng tới mục tiêu xa hơn khi World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026.

Vậy nên, các cầu thủ hãy nhập cuộc bằng sự thoải mái nhất, chơi với trái bóng bằng khát khao chiến thắng bản thân cùng tinh thần chiến binh như 4 năm qua. Vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á chắc chắn sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam, ở mọi góc độ mà có khi thành tích không hẳn là tối thượng.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm