Đội trưởng U23 Hàn Quốc tin U23 Việt Nam sẽ thất bại

09/01/2018 14:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Hàn Quốc sẽ mở màn VCK U23 châu Á 2018 bằng trận đấu với U23 Việt Nam. Đội trưởng Hwang Hyun Soo khẳng định anh và các đồng đội nắm rõ lối chơi của U23 Việt Nam.

“Có vẻ như từ phía truyền thông của Việt Nam, họ tin rằng có thể đánh bại chúng tôi nhưng chúng tôi đã nắm rõ phong cách của đội tuyển này”, Hwang Hyun Soo khẳng định.

Anh nói thêm: “Chúng tôi đã phân tích lối chơi, chiến thuật của họ, vì vậy nếu chúng tôi bắt đầu với thể trạng sung sức nhất tôi tin chắc có thể bắt đầu giải đấu này bằng một chiến thắng”.

Hwang Hyun Soo tự tin vào đội hình hiện tại của U23 Hàn Quốc. Anh tin rằng U23 Hàn Quốc sẽ bắt đầu giải đấu bằng một chiến thắng trước U23 Việt Nam, điều này giúp toàn đội có động lực lớn hơn cho những cuộc chạm trán tiếp theo tại giải.

Chú thích ảnh
U23 Hàn Quốc từng dẫn trước hai bàn nhưng để U23 Nhật Bản lội ngược dòng đánh bại trong trận chung kết U23 châu Á 2016 với tỷ số chung cuộc 3-2.

Mục tiêu của U23 Hàn Quốc ở giải đấu lần này là giành chức vô địch. Họ đứng dậy sau thất bại 2-3 trước U23 Nhật Bản ở trận chung kết tại Qatar cách đây hai năm.

Hwang Hyun Soo là nhân chứng hiếm hoi từ sự kiện đó còn đứng trong đội hình U23 Hàn Quốc hiện tại. “Đại diện cho Hàn Quốc, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất và hoàn thành mục tiêu giành chúc vô địch”, hậu vệ 22 tuổi của FC Seoul bày tỏ tham vọng.

“Hai năm trước chúng tôi thất bại trước Nhật Bản ở trận chung kết. Đó là một kỷ niệm thật tệ nhưng hy vọng rằng chúng tôi học được từ thất bại ấy để làm tốt hơn ở VCK U23 châu Á 2018”.

HLV U23 Hàn Quốc tiết lộ lối chơi, đề cao hàng công U23 Việt Nam

HLV U23 Hàn Quốc tiết lộ lối chơi, đề cao hàng công U23 Việt Nam

HLV Kim Bong Gil đã tiết lộ lối chơi của U23 Hàn Quốc, đồng thời đề cao hàng công của U23 Việt Nam sau hơn 1 tháng cùng các học trò tập luyện với sự hạn chế tiếp xúc báo chí truyền thông một cách tối đa.

Ngoài ra, với việc VCK World Cup 2018 còn khoảng 6 tháng nữa sẽ khởi tranh, Hwang và các đồng đội tự tin rằng nếu họ có màn trình diễn tốt ở VCK U23 châu Á tại Trung Quốc thì điều đó sẽ mở cánh cửa tới đội hình đội tuyển Hàn Quốc lên đường sang Nga.

“Những cầu thủ trong đội hình U23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể thi đấu cùng các đàn anh lớn tuổi hơn ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi được huấn luyện để làm điều đó. Hy vọng rằng nếu chúng tôi giành kết quả tốt và vô địch thì nó sẽ giúp chúng tôi được thi đấu trong đội hình chính thức của tuyển Hàn Quốc”, hậu vệ này chia sẻ.

U23 Hàn Quốc nằm cùng bảng D với U23 Việt Nam, U23 Australia và U23 Syria. HLV trưởng của đội là ông Kim Bong Gil, một người không quá xa lạ với HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin của U23 Việt Nam.

Danh sách cầu thủ U23 Hàn Quốc:

- Thủ môn (3): Kang Hyeon Mu (Pohang Steelers), Song Bumkeun (ĐH Hàn Quốc), Lee Tae Hui (Incheon United).

- Hậu vệ (8): Go Myeong Seok (Bucheon FC 1995), Kuk Tae Jeong (Jeonbuk Hyundai), Park Jae Woo (Daejeon Citizen), Yu Young Jae (ĐH Hàn Quốc), Lee Geon (Ansan Greeners FC), Lee Sang Min (ĐH Soongsil), Jo Sung Wook (ĐH Dankook), Hwang Hyun Soo (FC Seoul).

- Tiền vệ (9): Kim Moonhwan (Busan Ipark), Yoon Seung Won (FC Seoul), Jang Yun Ho (Jeonbuk Hyundai), Cho Young Wook (ĐH Hàn Quốc), Cho Yu Min (ĐH Chung-Ang), Cho Jae Wan (ĐH Sangji), Choe Jae Hoon (FC Anyang), Han Seung Gyu (Ulsan Hyundai), Hwang Ki Wook (AFC Tubize).

- Tiền đạo (3): Kim Gun Hee (Suwon Samsung), Park In Hyeok (FK Vojvodina), Lee Geun Ho (ĐH Yonsei).

Lịch thi đấu của U23 Hàn Quốc:

Ngày Giờ Đội v Đội
11/1/2018 18h30 U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam
14/1/2018 18h30 U23 Hàn Quốc - U23 Syria
17/1/2018 18h30 U23 Hàn Quốc - U23 Australia

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm