Đội hình tiêu biểu V-League 2020: Nhà vô địch Viettel áp đảo?

20/11/2020 06:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếu theo chiến thuật ưa thích mà HLV Park Hang Seo gây dựng cho các đội tuyển Việt Nam là 3-4-3, V-League 2020 đã chứng kiến nhiều cá nhân nổi trội ở các vị trí. Và sẽ không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ Viettel áp đảo trong danh sách những cái tên hay nhất giải năm nay ở Gala tổng kết cuối mùa vào tối nay 20/11.

Chuyển nhượng V-League: Viettel ráo riết tuyển ngoại binh. Nam Định thử việc cầu thủ 1m83

Chuyển nhượng V-League: Viettel ráo riết tuyển ngoại binh. Nam Định thử việc cầu thủ 1m83

Chuyển nhượng V-League: Viettel ráo riết chiêu mộ ngoại binh. Nam Định thử việc cầu thủ cao 1m83.

1. Hãy bắt đầu vị trí trung vệ với 3 cái tên nổi bật nhất là: Bùi Hoàng Việt Anh – Bùi Tiến Dũng – Ahn Byung Keon. Trong đó, Việt Anh sẽ khiến nhiều tiền đạo phải “ganh tỵ” với 4 bàn thắng cho Hà Nội FC. Khi đội bóng Thủ đô tưởng chừng sẽ lao đao với việc cặp trung vệ số 1 Duy Mạnh và Đình Trọng chấn thương thì cầu thủ có chiều cao hơn 1m81 này đã thay thế xứng đáng hơn cả kỳ vọng. Nên nhớ, Việt Anh là trung vệ ghi bàn hàng đầu giải đấu, chỉ kém cầu thủ có danh hiệu không chính thức Vua phá lưới nội Nguyễn Công Phượng 2 bàn.

Tiến Dũng không có nhiều pha lập công như Việt Anh năm nay nhưng trung vệ đội trưởng CLB vô địch V-League Viettel là lá chắn vững chắc không thể thiếu ở đội bóng Quân đội. Tiến Dũng ra sân 19 trận mùa này và cùng với Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, họ đã hình thành bức tường phòng ngự kiên cố cho Viettel. Nhà ĐKVĐ chỉ thủng lưới 16 bàn, cùng với Hà Nội FC là 2 CLB thua ít nhất.

Trung vệ cuối cùng đáng chú ý trong số 3 cái tên ở hàng thủ là Ahn Byung Keon. HLV Vũ Tiến Thành khen ngợi cầu thủ người Hàn Quốc càng chơi càng hay, rất thông minh, nhưng cuối cùng vẫn phải rời Sài Gòn FC. Cầu thủ 31 tuổi cũng kịp có 2 bàn và mang về 6 điểm, giúp CLB Sài Gòn FC có thành tích lịch sử HCĐ V-League 2020.

2. Ở hàng tiền vệ, Quang Hải là cái tên đầu tiên được nhắc đến ở hành lang trái. Nếu có chức vô địch V-League 2020, mùa giải này sẽ hoàn hảo cho tiền vệ Hà Nội FC. Quang Hải đã bùng nổ hồi cuối mùa giải và cầu thủ 23 tuổi có nhiều bàn thắng quyết định chiếc Cúp quốc gia cho đội bóng Thủ đô. Ở V-League, Quang Hải cũng làm khán đài dậy sóng với 4 bàn thắng, đa số đều là siêu phẩm. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch V-League, thì Quang Hải chắc chắn sẽ là ứng viên sáng giá bậc nhất cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa và Quả bóng vàng Việt Nam 2020.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, đội hình tiêu biểu V League 2020, cầu thủ xuất sắc nhất V League 2020, tổng kết V League
Với chức vô địch V-League 2020 cực kỳ thuyết phục, nhiều khả năng các cầu thủ Viettel lại áp đảo trong đội hình tiêu biểu của V-League 2020. Ảnh: Trần Đồng

Cặp tiền vệ trung tâm được lựa chọn trong năm nay là Geovane (Sài Gòn FC) và Khắc Ngọc (Viettel). Dù có nhiều cầu thủ nổi trội khác nhưng Khắc Ngọc vẫn sáng giá nhất bởi khả năng dẫn dắt lối chơi thông minh của tiền vệ gốc Nghệ An. Đây có lẽ chính là khác biệt lớn cho chức vô địch của Viettel mùa này. Ngoài 3 bàn thắng mang về 7 điểm cho đội bóng áo lính, Khắc Ngọc còn có thêm vô số đường chuyền kết liễu đối thủ để Bruno và Caique ghi bàn.

Đứng cặp cùng Khắc Ngọc là Geovane Magno. Cầu thủ mà theo nhiều nguồn tin thuyết phục được bầu Hiển trả mức lương gần nửa tỷ đồng/tháng được đánh giá cao hơn cả Pedro Paulo – Vua phá lưới V-League 2020 với 12 bàn thắng. Geovane có 8 bàn cho Sài Gòn FC năm nay nhưng quan trọng hơn, tiền vệ gốc Brazil có thể chơi đa năng ở vị trí hộ công lẫn trung phong. Geovane ghi cả 2 bàn vào lưới Hà Nội FC ở 2 trận mùa này và đó là cơ sở để anh mang khát vọng chinh phục danh hiệu tới đội bóng Thủ đô.

Cuối cùng, “người không phổi” Trọng Hoàng là cái tên được vinh danh ở hàng lang phải. Hoàng “bò” vẫn lỳ lợm như chú ong thợ cần mẫn ở mọi đội bóng mình khoác áo. Dù chấn thương khiến cầu thủ 31 tuổi phải nghỉ vài trận đấu năm nay nhưng Trọng Hoàng khi trở lại luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Việt Hoàng. Kinh nghiệm và sự cần cù của tiền vệ sinh năm 1989 sẽ vẫn có ích cho Viettel và ĐTQG nhiều năm tới.

3. Mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bộc bạch nguyện vọng muốn ở lại TP.HCM thay vì trở về HAGL như ý của bầu Đức. Việc bầu Đức chủ trương “đá cho vui” có lẽ đã khiến nhuệ khí nhiều cầu thủ HAGL đau lòng và cái vòng luẩn quẩn trụ hạng là điều không ai muốn. Ở TP.HCM, Công Phượng sau khi chứng tỏ năng lực cùng sự hòa nhập với 6 bàn thắng, đương nhiên chinh phục được lãnh đạo CLB. Phượng nếu ở lại TP.HCM ngoài giúp duy trì thương hiệu CLB, còn có động lực chinh phục danh hiệu mùa tới thay vì về HAGL để “đá cho vui”.

Công Phượng là tiền đạo nội được đánh giá cao nhất V-League 2020, cùng với người bạn thân Nguyễn Văn Toàn. Nhưng xét về sự hiệu quả, họ vẫn kém cạnh những ngoại binh Brazil đã “làm mưa làm gió” V-League 2020 là Pedro (Sài Gòn FC) cùng Bruno (Viettel). Pedro nếu không gặp chấn thương phải nghỉ cuối lượt đi, đầu lượt về mùa này đã có thể giúp Sài Gòn FC đua vô địch tới tận cùng. 12 bàn thắng của tiền đạo này trực tiếp giúp đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành làm nên lịch sử.

Viễn cảnh Pedro sẽ “song kiếm hợp bích” cùng tiền đạo Bruno ở Viettel năm tới là rất dễ xảy ra. Bruno chính là cái tên quan trọng nhất trên hàng công nhà ĐKVĐ V-League 2020. 8 bàn thắng ghi được cho Viettel, trong đó đáng nhớ nhất là bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC trận cuối mang về chức vô địch cho đội nhà.

Đội hình tiêu biểu V-League 2020 do TT&VH bầu chọn:

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Ahn Byung Keon.

Tiền vệ: Quang Hải, Geovane, Khắc Ngọc, Trọng Hoàng

Tiền đạo: Công Phượng, Pedro, Bruno

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm