Đội của 'Mourinho Việt Nam' lên hạng, nóng lòng đối đầu Quang Hải, Văn Toàn

31/08/2019 08:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến thắng 1-0 ở vòng 20 trước F.Tây Ninh trên sân nhà, thầy trò HLV Phạm Minh Đức chính thức lên hạng trước 2 vòng đấu. CĐV Hà Tĩnh cũng đang chờ ngày được gặp những cầu thủ lớn của bóng đá nước nhà như Quang Hải, Văn Toàn.

Trọng tài Hàn Quốc ‘đứng hình’ vì siêu phẩm sút phạt của Quang Hải

Trọng tài Hàn Quốc ‘đứng hình’ vì siêu phẩm sút phạt của Quang Hải

Không chỉ người hâm mộ Việt Nam theo dõi trận Hà Nội FC-Altyn Asyr mà cả trọng tài Kim Dae Young người Hàn Quốc cũng “đứng hình” khi được chứng kiến siêu phẩm sút phạt của Quang Hải vào lưới đội bóng Turkmenistan.

Lần đầu tiên được lên hạng V-League, HLV Phạm Minh Đức đã để lại dấu ấn đẹp với CĐV Hà Tĩnh. Với khát khao lớn ngay từ mùa giải năm ngoái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà tiền thân Hà Nội B đã chơi mạnh mẽ để kết thúc mùa giải hạng Nhất 2018 với vị trí thứ 2 để dự trận play-off tranh vé lên hạng với Nam Định. Dù thua nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã có nhiều trải nghiệm và động lực hơn trong mùa giải năm nay.

Đội bóng của “Mourinho Việt Nam” cải thiện rõ rệt trong mùa bóng 2019. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, HLV Phạm Minh Đức cũng không khỏi đau đầu cho giai đoạn đầu mùa năm nay khi đội nhà mất tự tin.

“Đã có thời điểm chúng tôi chơi chùng xuống. Chúng tôi đã có những kết quả không tốt và điều này khiến CĐV Hà Tĩnh cảm thấy lo lắng, bởi mục tiêu của đội ở mùa giải năm nay không gì khác ngoài tấm vé thăng hạng V-League 1 sang năm.

Tuy nhiên, tôi và Ban Huấn luyện đã có những điều chỉnh và những thay đổi đó đã phát huy tác dụng”, HLV Phạm Minh Đức nói.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hạng V-League 2020 với phong độ thuyết phục. Ảnh: VPF
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hạng V-League 2020 với phong độ thuyết phục. Ảnh: VPF

“Có thời điểm, các cầu thủ tỏ ra căng cứng vì mục tiêu lớn được đề ra từ đầu. Tôi đã phải nói chuyện với từng em trong đội, làm công tác tư tưởng một cách triệt để, với mong muốn các em thi đấu tự tin và cởi bỏ đi áp lực đang gặp phải. Nếu cứ luôn nói với các học trò rằng, mục tiêu của chúng ta là vô địch, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tập trung của các em.

Những trận đấu không tốt ở mùa giải năm nay có lẽ xuất phát từ nguyên nhân này. Tôi đã nêu quan điểm triệt để với các cầu thủ rằng, chúng ta sẽ đặt mục tiêu cho từng trận đấu một. Sau mỗi vòng đấu, chúng tôi sẽ tìm hiểu một cách kỹ càng các đối thủ và có những phương án tiếp cận khác nhau. Đây có lẽ là sự thay đổi mang tính bước ngoặt giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tốt”, nhà cầm quân họ Phạm nói thêm.

Thầy trò HLV Phạm Minh Đức chia vui cùng CĐV. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Thầy trò HLV Phạm Minh Đức chia vui cùng CĐV. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận vé thăng hạng thuyết phục ở mùa giải thứ 2 họ đặt mục tiêu lên chuyên. Năm nay, thầy trò HLV Minh Đức có 15 trận thắng, 2 trận hoà và 3 trận thua sau 20 trận đấu. Họ vô địch sớm 2 lượt trận với 47 điểm, hơn đội xếp sau Phố Hiến dù chưa đá vòng 20 đến 11 điểm.

Những con số thống kê như 44 bàn thắng, 13 bàn thua cũng cho thấy sự vượt trội của họ với phần còn lại của giải HNQG 2019. Tại giải U21 QG sắp tới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực sự là ứng viên lớn cho chức vô địch khi có đến 2/3 đội hình vô địch giải HNQG 2019 tham dự.

CĐV Hà Tĩnh đang nóng lòng chờ đợi ngày gặp những ngôi sao V-League năm tới. Ảnh: VPF
CĐV Hà Tĩnh đang nóng lòng chờ đợi ngày gặp những ngôi sao V-League năm tới. Ảnh: VPF

Một điều khiến CĐV trông chờ khác là việc lần đầu lên hạng, người Hà Tĩnh sẽ có cơ hội được chứng kiến những ngôi sao của ĐTQG đến thi đấu. Sân Hà Tĩnh với lượng CĐV khá khiêm tốn có thể sẽ mang không khí hừng hực không kém Thiên Trường.

Từ lúc này, nhiều CĐV Hà Tĩnh đã trông chờ các trận đấu có mặt đội nhà để tiếp HAGL của Tuấn Anh, Văn Toàn hay Hà Nội của Quang Hải, Hùng Dũng…

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đỏ) được cho là CLB thứ 6 liên quan đến bầu Hiển ở V-League 2020. Ảnh: VPF
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đỏ) được cho là CLB thứ 6 liên quan đến bầu Hiển ở V-League 2020. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, V-League cũng có lý do để e ngại thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Bởi với cái tiếng đội bóng nhà bầu Hiển dù ông bầu này cho biết đã chuyển hẳn CLB Hà Nội B giao cho Hà Tĩnh quản lý từ năm ngoái, nhưng cũng như nhiều CLB khác của bầu Hiển ở V-League hiện tại, nhiều người có lý do để lo lắng. Tính cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, như bầu Đức từng chỉ trích “5 đánh 1” thì ở V-League 2020, các CLB liên quan đến bầu Hiển nâng lên con số 6/14 CLB.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm