Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, đối thủ của SLNA ở AFC Cup bất ngờ chia tay HLV

26/02/2018 20:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, CLB Johor Darul Tazim chia tay HLV trưởng ngay trước cuộc đối đầu với SLNA ở AFC Cup 2018.

Đoàn Văn Hậu được CLB của Hà Lan chú ý

Đoàn Văn Hậu được CLB PSV Eindhoven chú ý. Trên tờ Voetbalzone, đại diện của PSV chia sẻ mục tiêu tiếp theo của họ là hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam.

Chú thích ảnh

Trong bài viết, tác giả nhắc đến pha tắc bóng của Đoàn Văn Hậu trong trận đấu với U23 Iraq tại VCK U23 châu Á 2018. Tình huống đó Văn Hậu được ví với Maldini và Philipp Lahm. Tác giả cũng dẫn lời của một phóng viên Việt Nam khẳng định Văn Hậu có thể chơi được giải VĐQG Hà Lan trong tương lai.

"Văn Hậu là cầu thủ mà chúng tôi chưa bao giờ có. Anh ta nhanh, mạnh mẽ và tạo được sự tin tưởng trong việc phòng thủ. Dù là hậu vệ, Văn Hậu đã ghi bàn từ những cú sút xa với quỹ đạo kỳ lạ. Tương lai của Hậu là rất sáng sủa, không một cầu thủ nào ở Việt Nam có được phẩm chất như cậu ấy", Voetbalzone dẫn lời một phóng viên Việt Nam chuyên về bóng đá Hà Lan.

Chú thích ảnh
HLV Ulisses Morais rời JDT ngay trước thềm trận đấu với SLNA ở AFC Cup. Ảnh: Four Four Two.

CLB Malaysia mất HLV ngay trước trận đấu với SLNA

HLV Ulisses Morais đã xin rời CLB Johor Darul Tazim của Malaysia vào ngày 25/2. Ông chia sẻ: "Ngày hôm nay thật buồn vì tôi biết mình sẽ rời CLB tuyệt vời như thế này". Ông tiết lộ rời đội vì lý do gia đình.

HLV Morais làm HLV trưởng Johor Darul Tazim từ giữa năm 2017. Dưới sự dẫn dắt của HLV này, Johor Darul Tazim đã giành chức vô địch Malaysia Super League mùa thứ 4 liên tiếp. Mùa giải 2018, JDT đã có 9 điểm sau 4 trận đấu.

Johor Darul Tazim sẽ có chuyến hành quân đến SVĐ Vinh ở Nghệ An gặp SLNA ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2018.

U23 Việt Nam truyền cảm hứng cho bóng đá Việt, Tiến Dũng lọt TOP thủ môn Đông Nam Á được yêu thích

U23 Việt Nam truyền cảm hứng cho bóng đá Việt, Tiến Dũng lọt TOP thủ môn Đông Nam Á được yêu thích

U23 Việt Nam truyền cảm hứng cho bóng đá Việt, Bùi Tiến Dũng lọt tốp thủ môn Đông Nam Á được yêu thích là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 26/2.

Lứa Công Phượng đang bước vào "độ chín" của sự nghiệp

HLV Guillaume Graechen đã đưa ra dự đoán của riêng mình về việc HAGL có thể chen chân vào TOP đầu V.League trong tương lai. "Cá nhân tôi nghĩ các em có thể bước lên đỉnh cao V.League trong mùa tới, hoặc năm sau nữa. Tuy nhiên, bản thân các cầu thủ sẽ có câu trả lời chính xác nhất về điều này. HAGL lên đỉnh cao V-League phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan”, ông Graechen nói.

Lứa HAGL hiện tại bao gồm phần đông các cầu thủ sinh năm 1995, 1996 và 1997. Nổi bật nhất là những cầu thủ vừa giúp U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018 như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh. HLV Graechen chia sẻ: “Ở độ tuổi hiện tại, tôi cho rằng các em đã phát triển tốt về thể hình lẫn sự tích lũy kinh nghiệm thi đấu, sau những lần va chạm. Các cầu thủ đã trưởng thành lên rất nhiều. Các em đã biết cách chế ngự được cảm xúc chơi bóng so với thời điểm tham gia các giải trẻ".

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm