ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-0 U23 Oman: Dũng cảm như Mr Park. Khoảng cách quá lớn giữa hai đội hình

05/08/2018 22:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Dù đã gặp rất nhiều khó khăn khi chơi với đội hình hai nhưng cuối cùng U23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 1-0 trước U23 Oman để duy trì thành tích toàn thắng tại Cúp Tứ hùng.

U23 Việt Nam đã chơi không thực sự tốt ở trận đấu này nhưng U23 Oman thậm chí còn tệ hơn nên đây vẫn là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Dũng cảm như HLV Park Hang Seo

U23 Việt Nam đã thắng U23 Palestine ở trận mở màn với màn trình diễn của những Công Phượng, Văn Thanh hay Anh Đức, khiến các CĐV Việt Nam lên cơn sốt. Thế nhưng, trước U23 Oman, HLV Park Hang Seo vẫn quyết định cất toàn bộ 11 cầu thủ đã đá chính ở trận mở màn để chơi với đội hình hai, gồm nhiều gương mặt còn lạ lẫm như Văn Lợi, Việt Hưng, Tấn Sinh hay Tiến Linh.

Có thể hiểu được quyết định của HLV Park Hang Seo khi ông đặt ưu tiên thử nghiệm lên trên hết ở Cúp Tứ hùng này. Dù vậy, HLV người Hàn Quốc vẫn có thể “cài cắm” một vài gương mặt chủ chốt để xây dựng một bộ khung, giúp đội bóng vận hành trơn tru. Nhưng không, ông Park đã dũng cảm “đập hết” để tung ra sân đội hình hoàn toàn mới.

Chú thích ảnh
Xuân Mạnh (trái) đá tiền vệ phải thay vì Văn Thanh ở trận thắng Oman

Tất nhiên các cầu thủ này đã được tập luyện cạnh nhau và chơi trong sơ đồ 3-4-3 ở các buổi tập nhưng thi đấu chính thức và tập luyện là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Nếu U23 Việt Nam thua, thậm chí là thua đậm ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể phải hứng chịu chỉ trích nhưng ông vẫn dũng cảm thử nghiệm một cách triệt để.

Nhưng rất may là U23 Oman không đủ mạnh để gây khó dễ cho đội hình hai của U23 Việt Nam, chưa kể một số điều chỉnh trong hiệp 2 của HLV Park Hang Seo đã giúp chúng ta chơi khởi sắc hơn và phần thưởng là bàn thắng quyết định của cầu thủ vào sân thay người Đoàn Văn Hậu.

Khoảng cách quá lớn giữa hai đội hình

Với một đội hình mới toanh ở trận gặp U23 Oman, thật dễ hiểu khi nhiều người còn chưa biết tên một vài cầu thủ mà HLV Park Hang Seo tung vào sân như Văn Lợi, Việt Hưng, Tấn Sinh. Trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, chỉ có vài cái tên quen thuộc như thủ môn Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Đức Huy, Văn Đức hay Thành Chung, nhưng tất cả những cầu thủ này chỉ ngồi dự bị ở trận ra quân với U23 Palestine.

U23 Việt Nam: Công Phượng hay rồi nhưng còn có thể hay hơn nữa

U23 Việt Nam: Công Phượng hay rồi nhưng còn có thể hay hơn nữa

Trận giao hữu của U23 Việt Nam với U23 Palestine tối ngày 3/8 mới nhằm chuẩn bị cho ASIAD chứng kiến màn trình diễn đầy hứa hẹn của Công Phượng nhưng số 20 còn có thể chơi hay hơn nữa.

Trong sơ đồ 3-4-3 mà HLV Park Hang Seo sử dụng trước U23 Oman, Tiến Linh đá cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của Minh Vương và Văn Đức ở hai cánh, còn bộ tứ tiền vệ là Đức Huy, Hùng Dũng, Việt Hưng, Xuân Mạnh. Trong khi đó, phía trước thủ môn Tiến Dũng là 3 trung vệ Văn Lợi, Thành Chung và Tấn Sinh.

Với một đội hình mới toanh như vậy, không khó để thấy U23 Việt Nam triển khai bóng rất lúng túng, chậm chạp nên dễ dàng bị đối phương hóa giải. Ngoài lối đá chưa nhuần nhuyễn, phần lớn các cá nhân của U23 Việt Nam đều xử lý bóng chưa tốt, khiến các pha phối hợp bị ngắt quãng, hoặc những đường chuyền quyết định tỏ ra thiếu sắc bén.

Trong cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, U23 Việt Nam gần như không tiếp cận được với khung thành của U23 Oman. Và khi đến được gần khung thành đối phương, các cầu thủ U23 Việt Nam lại lóng ngóng và xử lý thiếu chính xác.

Phải tới khi HLV Park Hang Seo lần lượt tung Hà Đức Chinh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Toàn - những người đã cùng U23 Việt Nam giành vị trí á quân giải U23 châu Á vừa qua – U23 Việt Nam mới chơi khởi sắc. Văn Toàn chính là người có cú đánh đầu dội xà ngang từ nỗ lực tạt bóng của Đức Chinh. Ngay sau đó, tiền đạo của HAGL đã đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Đức Chinh dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên, trong một pha bóng khó hơn rất nhiều, Văn Hậu đã tung cú vẩy má ngoài bằng chân trái cực kỳ điệu nghệ để ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Điểm sáng Hùng Dũng

Dù không ghi bàn hay kiến tạo nhưng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính là cầu thủ chơi hay bậc nhất của U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Oman.

Tiền vệ của CLB Hà Nội là một trong số 4 cầu thủ quá tuổi được HLV Park Hang Seo triệu tập đợt này và anh đã chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin đó. Không quá nổi bật nhưng Hùng Dũng đảm bảo những đường bóng qua chân anh đều được xử lý một cách gọn gàng, đầy tính đột biến.

Hùng Dũng không chỉ cần cù như một chú ong thợ, mà khi cần thiết, anh vẫn có thể tung ra những đường chuyền sắc sảo, hoặc sút xa rất lợi hại. Nếu thủ thành U23 Oman không xuất thần trong pha dứt điểm cực khó của Hùng Dũng vào cuối trận, tiền vệ này đã có bàn thắng.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm