Điểm mạnh của lão tướng là bản lĩnh

23/09/2020 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu tiền vệ tuyển Việt Nam và CLB Hải Phòng Đặng Khánh Lâm, các lão tướng đang chơi ở sân chơi V-League 2020 như Tấn Tài, Tấn Trường hay Anh Đức... vẫn rất hữu dụng bởi họ có bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Lê Tấn Tài, mảnh ghép quan trọng của Hà Nội FC

Lê Tấn Tài, mảnh ghép quan trọng của Hà Nội FC

Tấn Tài đang từng bước trở thành một mảnh ghép quan trọng trong đội hình của CLB Hà Nội, dù tiền vệ này mới đặt chân tới sân Hàng Đẫy chưa đầy 2 tháng.

Để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về LS V-League 2020, hàng loạt đội bóng đã có những sự bổ sung nhân sự. Trong đó, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC gây bất ngờ khi chiêu mộ 2 lão tướng là thủ thành Tấn Trường và tiền vệ Lê Tấn Tài. Còn bầu Đức cũng mời được chân sút đã 35 tuổi Nguyễn Anh Đức về thi đấu cho HAGL ở giai đoạn 2.

"Tôi không hề bất ngờ khi các lão tướng Tấn Tài, Anh Đức hay Tấn Trường... đang có những màn trình diễn ấn tượng tại các đội bóng. Các cầu thủ kể trên đều là những người dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.

Bên cạnh đó, khác với cầu thủ trẻ, những lão tướng sẽ có được sự hòa nhập nhanh với các đội bóng. Vì thế, không ngạc nhiên khi Tấn Tài hay Tấn Trường dù chưa có nhiều thời gian tập luyện nhưng đã là trụ cột tại Hà Nội FC", cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam Đặng Khánh Lâm bình luận.

Thủ thành Tấn Trường đã thi đấu rất xuất sắc ở trận chung kết Cúp quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel. Thủ thành người Đồng Tháp có những pha ra vào hợp lý và chơi chắc chắn ở những tình huống bóng bổng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Tấn Trường, Tấn Tài, Quảng Nam vs Hà Nội, Hà Nội FC, vòng 12 V League, lịch thi đấu vòng 12 V League
Thủ môn Tấn Trường hiện là chốt chặn quan trọng của Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh

Điều này đã hạn chế và gần như vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng không chiến của các cầu thủ Viettel. Sự tỏa sáng của Tấn Trường có lẽ làm người hâm mộ đội bóng Thủ đô dần quên đi người gác đền Văn Công, thủ môn đã thi đấu khá hay ở mùa giải 2019.

Trong khi đó, người đồng đội của Tấn Trường là Tấn Tài khiến các đàn em phải nể phục bởi nguồn thể lực sung mãn dù đã bước sang tuổi 36. Theo chia sẻ của cựu tiền vệ CLB Hải Phòng Đặng Khánh Lâm, Tấn Tài có những phẩm chất đặc biệt phù hợp với lối chơi ban bật và thiên về kiểm soát bóng của Hà Nội FC.

Bên cạnh đó, Tấn Tài còn được biết đến là cầu thủ có ý thức giữ gìn thể lực rất tốt và đây là một trong số những lý do giúp lão tướng này được trọng dụng tại của CLB Hà Nội. Sự bền bỉ và nhiệt huyết của Tấn Tài giúp tuyến giữa của Hà Nội FC trở nên linh hoạt và cân bằng giữa khả năng tấn công lẫn phòng thủ.

Còn về trường hợp của tiền đạo Anh Đức, bầu Đức khẳng định, HAGL chiêu mộ chân sút đã 35 tuổi không chỉ để ghi bàn mà điều quan trọng, anh có thể truyền đạt kinh nghiệm quý báu và dìu dắt cầu thủ trẻ của HAGL.

Và ở trận đấu giao hữu giữa HAGL và Quảng Nam mới đây, Anh Đức đã chứng tỏ được giá trị bằng cú đúp bàn thắng. Có lẽ, người hâm mộ HAGL đang rất kỳ vọng, Anh Đức sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp đội bóng phố Núi bay cao tại V-League 2020.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm