Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII: Nếu Bộ trưởng là Chủ tịch

02/08/2018 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử VFF chưa từng có một vị Chủ tịch là đương kim Bộ trưởng nhưng rất có thể điều này sẽ trở thành hiện thực nếu như Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đồng ý và được phép ứng cử vào chức Chủ tịch VFF khóa VIII.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, nhưng rất nhiều người đang chờ mong Bộ trưởng sẽ nhận lời và cấp trên cho phép ứng cử để Đại hội khóa VIII có thể diễn ra. Theo kế hoạch ban đầu, Đại hội khóa VIII VFF dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 3/2018, nhưng rồi thời hạn tổ chức Đại hội cứ liên tục bị hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Cùng với đó, VFF cũng phải 3 lần gia hạn thời gian đề cử ứng viên vào các vị trí lãnh đạo cao cấp cho 66 tổ chức thành viên VFF, mà nguyên nhân chủ yếu là vì có quá ít ứng viên thực sự chất lượng và phù hợp cho các vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch VFF khóa VIII.

Trong khi Đại hội VFF khóa VIII vẫn chưa hẹn ngày tổ chức thì thời gian vừa qua đã có tới 2 Phó Chủ tịch của VFF khóa VII nộp đơn xin từ chức là các ông Đoàn Nguyên Đức (Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ) và ông Nguyễn Xuân Gụ (Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông, đối ngoại), khiến cho bộ máy nhân sự cấp cao của VFF vốn đã neo người thì nay lại càng thêm mỏng manh.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, nhiều khả năng Đại hội khóa VIII của VFF sẽ được tổ chức vào tháng 9/2018, và nếu như Tiểu ban nhân sự VFF sớm xác định được danh sách ứng viên chính thức cho vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII thì khâu chuẩn bị của Đại hội coi như đã hoàn tất.

Chính vì thế, thông tin Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có thể tham gia ứng cử chức Chủ tịch VFF khóa VIII nhận được rất nhiều sự quan tâm và chờ đợi, không chỉ vì ông Thiện là quan chức Nhà nước cấp cao nhất có tên trong danh sách ứng viên Chủ tịch VFF.

Nếu Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trở thành người đứng đầu VFF thì bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất nhiều, bởi với tư cách là lãnh đạo cao nhất của cơ quan quản lý Nhà nước về thể thao, ông Thiện sẽ có thể dễ dàng nắm bắt được những nhu cầu và nguyện vọng thực sự của nền bóng đá, từ đấy làm cơ sở để đưa ra các quyết định phù hợp và bám sát với thực tế.

Mặt khác, do chỉ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, có rất nhiều công việc mà VFF không thể tự mình thực hiện, chẳng hạn như khi phối hợp với các cơ quan ban ngành khác, nhưng nếu có một người đứng đầu là Bộ trưởng như ông Thiện thì tư thế của VFF ở các cuộc làm việc hoặc đàm phán sẽ được cải thiện rất nhiều.

Ví dụ VFF đã ấp ủ kế hoạch biến bóng đá trở thành môn học chính khóa trong các trường học từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thể thực hiện thành công, song nếu có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đứng ra chủ trì và làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo thì rất có thể mục tiêu bóng đá học đường của VFF sẽ sớm được hiện thực hóa.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hiện rất bận rộn, vì ông đang phụ trách tới 3 mảng công việc là thể thao, văn hóa, du lịch, và ông Thiện còn là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam mà sắp tới lại nắm thêm chức Chủ tịch VFF thì liệu còn có thời gian dành cho bóng đá Việt Nam hay không?

Thực ra không khó để trả lời câu hỏi này, bởi người đứng đầu VFF không nhất thiết phải cầm tay chỉ việc cho cấp dưới mà chỉ cần giữ vai trò quản lý và định hướng, còn bộ máy điều hành của VFF sẽ chịu trách nhiệm thực thi chỉ đạo của Chủ tịch.

Đoạn trường ghế Chủ tịch VFF

Đoạn trường ghế Chủ tịch VFF

Tiểu ban nhân sự đã chốt danh sách giới thiệu và đề cử các vị trí tham gia tranh cử vào danh sách Ban Chấp hành VFF khóa 8...

Để làm được điều này thì Chủ tịch VFF cần có sự trợ giúp của đội ngũ Phó Chủ tịch năng động, thạo việc, có thể thay mặt Chủ tịch điều hành, quản lý từng mảng hoạt động riêng rẽ của VFF như tài chính, tài trợ, truyền thông, hay chuyên môn.

Vì thế, chỉ cần bộ máy lãnh đạo VFF có được một vị Chủ tịch là một quan chức Nhà nước cấp cao, có khả năng tập hợp trí tuệ tập thể bằng uy tín và năng lực của mình thì công việc ở cấp điều hành tự khắc sẽ trôi chảy, thuận lợi. Chính vì lẽ đó, VFF hẳn rất mong chờ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sẽ nhận lời và được phép ứng cử vào chức Chủ tịch VFF khóa VIII.

2 Hiện tại danh sách ứng viên cho chức Chủ tịch VFF khóa VIII chỉ có 2 người là ông Nguyễn Công Khế (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh Niên) và ông Cấn Văn Nghĩa (nguyên GĐ Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình).

3 VFF đã có tới 3 lần gia hạn thời gian đề cử ứng viên cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt để các tổ chức thành viên gửi thêm danh sách đề cử.

6 Đại hội VFF khóa VIII đã bị hoãn lại tới 6 tháng, dự kiến tháng 3/2018 tổ chức mà bây giờ có thể phải tới tháng 9/2018 mới có thể diễn ra.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm