Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình: 'Công Phượng khác Văn Quyến'

22/03/2015 12:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình từng tạo nên cặp tiền đạo ăn ý một thời của đội U23 Việt Nam giai đoạn 2002-2005. So sánh với Văn Toàn – Công Phượng hiện nay, Thanh Bình cho rằng có sự khác biệt nhưng việc được thi đấu cùng nhau trong thời gian dài là một lợi thế.

* Khi còn khoác áo U23 Việt Nam, Thanh Bình thích được đá cặp cùng đồng đội nào nhất trên hàng tấn công?

- Trong khoảng thời gian từ 2002-2005, tôi thường xuyên sát cánh cùng Phạm Văn Quyến trên hàng tấn công của đội Việt Nam. Trước đó, chúng tôi cũng có thời gian thi đấu cùng nhau ở các đội trẻ.

Sau này, khi Văn Quyến không còn khoác áo đội tuyển, đối tác ưa thích của tôi là Lê Công Vinh. Với Công Vinh cũng vậy, chúng tôi đã có thời gian tập luyện, thi đấu trong suốt nhiều năm. Thi đấu với hai đồng đội này tôi có được sự tự tin, phát huy hết được các điểm mạnh của mình.

* Đâu là bí quyết để anh đá tốt với những đối tác quen thuộc của mình?

- Do được tập luyện, thi đấu cùng nhau trong thời gian dài nên chúng tôi hiểu nhau chứ không có gì để gọi là bí quyết cả. Nếu đá cặp với Văn Quyến, một người có xu hướng chơi lùi, có khả năng tạo đột biến bằng các pha xử lý cá nhân, tôi phải thường xuyên nhô cao, đảm nhận vai trò của một trung phong cắm. Khi đá với sơ đồ đó, tôi phải di chuyển hợp lý để thu hút hậu vệ đối phương, tạo ra khoảng trống và sẵn sàng đón nhận những đường chuyền từ Văn Quyến.

Còn nếu đá cặp cùng Công Vinh, một đồng đội có lối chơi tương tự nhau, chúng tôi phải chia đều khu vực để hoạt động bên phần sân đối phương. Hiểu từng bước chạy, cách chơi của nhau, chúng tôi dễ dàng tìm thấy nhau trong các pha phối hợp cũng như tiếp cận khung thành đối phương.

* Theo anh, ở đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay cặp tiền đạo nào có khả năng chơi ăn ý giống như anh và Văn Quyến ở SEA Games 22?

- Công Phượng và Văn Toàn là hai người đã được ăn tập, sát cánh cùng nhau trong 8 năm trời nên hơn ai hết, họ là những người ăn ý nhất trên hàng công của U23 Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, nếu so sánh với tôi và Văn Quyến thì vẫn có sự khác biệt. Công Phượng có kỹ thuật, tư duy chơi bóng giống với Văn Quyến nhưng so với Văn Quyến, cầu thủ này còn có một số hạn chế.  

Công Phượng cần mẫn, thường xuyên có những pha xử lý kỹ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng khả di chuyển chiến thuật chưa tốt. Ngoài ra, ở khả năng đánh hơi tình huống nguy hiểm, phối hợp với đồng đội để tránh mất bóng thì Văn Quyến có sự khôn ngoan hơn.

Văn Toàn so với tôi lại càng khác. Toàn không có lợi thế thể hình nên khả năng càn lướt hay thực hiện những pha cắt mặt hậu vệ đối phương để dứt điểm gặp nhiều khó khăn. Tôi không nghĩ Công Phượng và Văn Toàn sẽ phù hợp để thi đấu cùng nhau trên hàng công U23 Việt Nam bằng Công Phượng cùng Lê Thanh Bình (Thanh Hóa – PV) hoặc Thanh Bình kết hợp với Văn Toàn.

* Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm cho các cầu thủ U23 Việt Nam để thi đấu hiệu quả khi gặp U23 Malaysia tới đây?

- Bóng đá Malaysia ngày càng tiến bộ ở mọi cấp độ. Trước kia chúng ta là đối thủ kỵ giơ với họ nhưng bây giờ thì không. Tuy nhiên, theo tôi trình độ giữa cầu thủ Việt Nam với Malaysia hiện tại vẫn là tương đương nhau.

Cầu thủ Maylaysia mạnh về thể lực, hàng thủ có thể hình tốt, đeo bám người rất chặt nên các tiền đạo của ta cần phải phát huy sự khéo léo, tự tin, chơi bóng bằng khả năng sáng tạo cao nhất. Ngoài ra, các tiền đạo của U23 Việt Nam phải có óc quan sát tốt, sự sắc bén, nhanh nhẹn trong việc chớp thời cơ.

 * Xin cảm ơn anh!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm