‘Công Phượng, Xuân Trường là hình mẫu để phấn đấu’

30/04/2017 13:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từng là niềm kỳ vọng của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng như bóng đá Việt Nam, song cầu thủ đa năng Trần Hữu Đông Triều có thời gian khựng lại vì chấn thương. Dẫu vậy, cầu thủ gốc Quảng Nam đã đứng dậy mạnh mẽ và đang dần chứng tỏ mình.

 

 

“Đá hết mình để trả ơn cho chú Ba Đức”

* Sau giai đoạn lượt đi V-League 2017 tương đối tốt, cảm giác của anh như thế nào khi được gọi triệu tập cùng U22 Việt Nam cho trận giao hữu với U20 Argentina?

- Thật hào hứng và vui mừng với những nỗ lực của mình đã được đền đáp bằng một suất tập trung cùng U22 Việt Nam. Hơn nữa, được chạm trán với những cầu thủ trẻ xuất sắc đến từ nền bóng đá phát triển như Argentina là một dịp tốt để bản thân mỗi chúng tôi đánh giá năng lực, có cơ hội học hỏi và được trau dồi thêm kinh nghiệm để hướng đến những mục tiêu xa hơn.

* Trong những năm qua, khó khăn với Triều cũng không ít. Vậy đâu với quãng thời gian khó khăn nhất mà anh gặp phải?

- Thời điểm đầu năm 2016 khi tôi trở lại sau chấn thương và không có cảm giác thi đấu. Lúc đó, không tìm được chỗ đứng trong đội hình và mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát của tôi.

 

Đông Triều mơ được như Công Phượng, Tuấn Anh

Đông Triều mơ được như Công Phượng, Tuấn Anh

Trung vệ HAGL, tân binh U23 Việt Nam Trần Hữu Đông Triều tiết lộ anh luôn mơ về ngày được “xuất ngoại” giống như 3 người đồng đội Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

 

 

* Thời điểm đó cũng rộ lên tin đồn anh có mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Anh đã vượt qua thời khắc khó khăn đó như thế nào?

- Có nhiều lời đàm tiếu không hay về tôi trong quãng thời gian đó nhưng tôi không hề quan tâm mà cứ im lặng vào tập rồi khi nào HLV trưởng cần đưa mình vào sân thì tôi tận dụng cơ hội để thi đấu hết mình. Dần dần tôi tìm lại được khả năng của mình và những gì trên sân đã nói lên tất cả.

* Mùa giải này, Đông Triều là một trong những người thi đấu đủ cả 13 trận cho HAGL và đóng góp thầm lặng trong sự tiến bộ của đội bóng. Nguyên nhân nào giúp anh tìm lại phong độ?

- Tôi luôn cố gắng đá từng trận với mục tiêu vì tương lai của bản thân, hình ảnh của CLB, và vì trả ơn cho chú Ba Đức.

* Trong chặng được đã qua, đâu là bước ngoặt giúp Triều có được phong độ ổn định như hôm nay?

- Thời điểm gần cuối mùa giải 2016, tôi được đôn lên đá vị trí tiền vệ rồi khi tập huấn, lên U22 Việt Nam được sử dụng nhiều hơn ở vị trí này. Đến giờ, tôi cảm thấy mình khá hợp với vị trí đó.

 

Đông Triều miễn cưỡng chiều ý HLV Miura

Đông Triều miễn cưỡng chiều ý HLV Miura

Ngoại trừ Tuấn Anh, toàn bộ đội hình U23 Việt Nam đã tập trung tại khách sạn Bounty (Lê Đức Thọ, Hà Nội) vào chiều nay 1/12.

 

 

* Nói về vị trí tiền vệ trung tâm thì cũng cần phải nhắc đến HLV Toshiya Miura. Vậy, cựu HLV trưởng của ĐTQG và U23 Việt Nam có vai trò gì đối với sự thay đổi vị trí này của anh?

- Ở HAGL, tôi từng được đào tạo để đá tiền vệ và cũng trải qua nhiều vị trí rồi. Khi được tập trung cùng U23 Việt Nam, HLV Miura xếp tôi thử sức ở nhiều vị trí khác nhau nên tôi phải thích nghi để phù hợp với những gì mà HLV yêu cầu. Ở U23 Việt Nam, tôi thuộc kiểu cầu thủ đa năng nên thiếu chỗ nào sẽ lấp chỗ đó.

“Quyết tâm có mặt ở SEA Games”

* Anh kỳ vọng gì ở đợt tập trung sắp tới?

- Tôi sẽ cố gắng thể hiện mình, xem đó là tiền đề để có thể nằm trong danh sách tham dự SEA Games sắp tới.

* Để có thể góp mặt ở kỳ SEA Games sắp tới, anh cần những gì?

- Bóng đá Việt Nam đang có rất nhiều cầu thủ trẻ thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ và đó sẽ là sự cạnh tranh rất quyết liệt để có được chỗ đứng ở U22 Việt Nam. Tôi cố gắng tập từng ngày và mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến còn tôi không tự tạo áp lực cho mình.

 

Trung vệ Đông Triều: ‘Nốt lặng’ của U19 Việt Nam

Trung vệ Đông Triều: ‘Nốt lặng’ của U19 Việt Nam

Đông Triều có lẽ kém may nhất trong lứa U19 HAGL JMG suốt năm qua, 5 lần dính chấn thương ở 6 giải đấu. Nhưng niềm tin mà người ta dành cho trung vệ này và của chính bản thân anh vẫn nguyên vẹn.

 

 

* Từng là niềm hy vọng của Học viện khi cùng Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn sang Arsenal cách đây 3 năm, song giờ có phần chìm hơn các đồng đội, anh suy nghĩ gì về điều này?

- Chúng tôi cùng một lứa song trình độ khác nhau. Thành thật mà nói chuyên môn của tôi không bằng Tuấn Anh hay Xuân Trường, Công Phượng. Các bạn có chuyên môn tốt hơn nên việc phát triển hơn là điều tất yếu.

Tôi sẽ nhìn theo các bạn đó để học tập, rèn luyện thêm để cố gắng cho bằng các bạn. Tôi luôn xem các bạn là hình mẫu để hướng đến. Và nếu được trao cơ hội thì tôi luôn cháy hết mình với khả năng tốt nhất của mình.

* Anh có nhắn gửi gì đến người hâm mộ?

- Có nhiều thời điểm, bản thân tôi cũng như các bạn làm người hâm mộ buồn vì không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi mong người hâm mộ kiên nhẫn với chúng tôi vì chúng tôi vẫn đang nỗ lực để một ngày nào đó, người hâm mộ sẽ vỡ òa vì hạnh phúc.

* Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Trần Khánh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm