Công Phượng, Văn Toàn không tạo được sốt vé ở Hàng Đẫy

16/01/2017 20:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Công Phượng, Văn Toàn và “đội bóng quốc dân” HAGL là không đủ để tạo nên cơn sốt vé tại Hàng Đẫy trước thềm lượt trận thứ 3 của V-League 2017.

Theo lẽ thông thường, trận đấu giữa ĐKVĐ V-League Hà Nội và đội bóng được hâm mộ bậc nhất HAGL chắc chắn sẽ thu hút khán giả. 2 đội bóng sở hữu những điều kiện hoàn hảo để được yêu mến: có các cựu cầu thủ U19, có nhiều tuyển thủ quốc gia, là 2 đội bóng nổi tiếng, có lối chơi đẹp, được hâm mộ rộng rãi...

Nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy. Chia sẻ với Thethaovanhoa.vn, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của CLB HÀ Nội khẳng định tới 2 ngày trước thời điểm thi đấu, phía Hà Nội vẫn chưa nhận được yêu cầu đặt vé nào từ Hội CĐV HAGL. Điều đó nghĩa là không có nhiều CĐV HAGL mua vé, kiếm vé không khó nên họ cũng không cần nhờ tới sự giúp đỡ của ban tổ chức chủ nhà.

Công Phượng mờ nhạt vì sức ép tâm lý?

Công Phượng mờ nhạt vì sức ép tâm lý?

Công Phượng trở lại V-League mang theo bao sự kỳ vọng. Thế nhưng, 2 vòng đấu trôi qua, tiền đạo gốc xứ Nghệ vẫn chưa thể tìm lại chính mình. Và tâm lý có vẻ là vấn đề mà Công Phượng đang gặp phải.


Ghi nhận ở những lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội tại Hàng Đẫy, cũng chỉ có vài chục tới trên 100 CĐV HAGL tới sân. Con số này kém xa lượng CĐV Hải Phòng hay Than Quảng Ninh tới sân ở các trận đấu tương tự.

Không khí tại các quầy vé và lực lượng phe ở Hàng Đẫy chiều nay (16/1) cũng khá ảm đạm. Mức vé trên thị trường ổn định như giá niêm yết.

Thực trạng trên phản ánh đúng phong độ của HAGL ở V-League mùa này và mùa trước. Sau trận mở màn gặp SHB Đà Nẵng có 19.000 khán giả (đó cũng là trận đấu ra mắt sân Hòa Xuân mới), chỉ có 7.000 CĐV tới sân cổ vũ Công Phượng, Văn Toàn trên sân nhà Pleiku. Con số này dự kiến sẽ giảm mạnh khi HAGL gặp Hà Nội ở Hàng Đẫy.

Văn Toàn, Công Phượng không còn là kép chính ở HAGL?

Văn Toàn, Công Phượng không còn là kép chính ở HAGL?

Những thống kê nói rằng Công Phượng và Văn Toàn chỉ xứng đáng là kép phụ trong cuộc chiến hàng công ở HAGL tại V.League 2017.


Một lý do khác dẫn tới sự thiếu vắng CĐV là do phong độ kém cỏi của Công Phượng, sự vắng mặt của Xuân Trường và việc Tuấn Anh vẫn chấn thương. Nếu không cải thiện tình hình, HAGL sẽ có mùa giải ít CĐV nhất trong 3 năm qua.

Bạch Dương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm