Công Phượng và Văn Hậu: 2 số phận trái ngược ở trời Âu!

23/10/2019 10:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trong ngày Văn Hậu ghi điểm với ban huấn luyện SC Heerenveen thì ở Bỉ, không chỉ có Công Phượng mà nhiều cầu thủ gốc châu Á đang khiến những CĐV Sint Truidense lẫn báo giới nước sở tại bất bình vì không có đóng góp gì cho đội bóng.

Công Phượng và Văn Hậu dự bị dài hạn tại trời Âu

Công Phượng và Văn Hậu dự bị dài hạn tại trời Âu

Câu tục ngữ xa xưa của cha ông về sự tích lũy vốn sống, tri thức hay vật chất có lẽ chỉ đúng ở khía cạnh thứ 3 với trường hợp Công Phượng, Văn Hậu. Ở khía cạnh chuyên môn đặc thù như nghề nghiệp quần đùi áo số, chuyện học hỏi để trưởng thành thực sự là không tưởng nếu chỉ mãi tập chay rồi xem đồng đội thi đấu trên sân.

Việc Công Phượng chỉ có 20 phút ra sân chính thức trong màu áo Sint Truidense đến hiện tại thực sự là nỗi thất vọng lớn với nhiều CĐV Việt Nam, không riêng gì đội bóng nước Bỉ. Sint Truidense đã chơi nhiều hơn 10 trận đấu ở giải VĐQG mùa này và vị trí thứ 13/16 hiện tại không đáp ứng lòng mong mỏi của nhiều người.

Công Phượng không được HLV Marc Brys sử dụng không có gì khó hiểu dù trước khi cập bến Sint Truidense, HLV trưởng CLB này đã gửi lời chào đón nồng nhiệt với Công Phượng. Cả thị trưởng thành phố bản địa cũng làm luôn clip để chào mừng cầu thủ HAGL. Tuy nhiên, CLB nằm trong quốc gia có nền bóng đá hàng đầu thế giới đã không phải là mảnh đất lành cho Công Phượng.

Công Phượng không có nhiều cơ hội thành công ở Bỉ. Ảnh: ST
Công Phượng không có nhiều cơ hội thành công ở Bỉ. Ảnh: ST

Khi HLV Brys thẳng thắn nói với giới truyền thông cho rằng tư duy chiến thuật của Công Phượng không tốt thì với dân chuyên môn, điều đó thực sự đã là dấu chấm hết. Bằng chứng là dù có nỗ lực đến đâu nhiều tháng qua, Công Phượng vẫn chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Tờ báo thể thao của Bỉ mới đây đã lại lên tiếng “thẳng ruột ngựa” chê trách những bản hợp đồng như Công Phượng là vấn đề khiến Sint Truidense tụt dốc không phanh. Năm ngoái, họ xếp hạng 7/16 đội với 47 điểm (30 vòng đấu), kém 2 điểm so với đội bóng có thể dự vòng play-off. Tuy nhiên, sau 10 vòng đấu hiện tại, số điểm của Sint Truidense chỉ hơn số trận 1 điểm.

Mục tiêu dự vòng play-off của Sint Truidense có vẻ kết thúc ngay giai đoạn này. Và với Công Phượng, sau 4 tháng chỉ biết tập chay, CĐV của Phượng lẫn HAG có vẻ mất kiên nhẫn với cầu thủ họ yêu mến. Những gì Công Phượng thể hiện trong màu áo ĐTQG ở trận gặp Thái Lan hay Malaysia cho thấy sự thiếu cảm giác trầm trọng. 

Công Phượng nhiều khả năng sẽ lại trở về với HAGL sớm hơn dự báo, nhưng không phải thời điểm này khi V-League đã hạ màn. Ở lại Bỉ tập luyện và nhận mức lương nhiều cầu thủ quốc nội phải mơ ước như tuyên bố của bầu Đức là điều khả dĩ nhất lúc này cho cầu thủ gốc Nghệ An.

Với nhiều người, Công Phượng có thể là nạn nhân của sự bức xúc mà báo chí bản địa dành cho cầu thủ gốc châu Á. Trước đó, truyền thông đã loan tin HLV Brys đã đuổi thẳng cổ “Messi Hàn Quốc” Lee Seung Woo vì mắc bệnh ngôi sao dù chưa ra sân trận nào cho Sint Truidense.

Mức giá 1 triệu USD để đưa cầu thủ Hàn Quốc về gia nhập CLB nhằm “châu Á hoá” Sint Truidense của các ông chủ Nhật Bản cũng thành phí phạm. CĐV Sint Truidense có rất nhiều lý do để phản đối cách tồn tại của đội bóng có lịch sử lâu đời bậc nhất nước Bỉ hiện tại.

Văn Hậu được đánh giá có cơ hội nhiều hơn Công Phượng. Ảnh: Heerenveen
Văn Hậu được đánh giá có cơ hội nhiều hơn Công Phượng. Ảnh: Heerenveen

Công Phượng đang khốn khó bao nhiêu ở Bỉ thì tại nước láng giềng Hà Lan, Văn Hậu dần ghi điểm với SC Heerenveen. Pha kiến tạo thành bàn trong màu áo đội B Heerenveen hứa hẹn Văn Hậu sẽ được trao cơ hội vào sân thời gian tới.

Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Ngọc Thanh nhận định so với Công Phượng chịu nhiều áp lực vì tiền đạo không chỉ có vào sân mà phải ghi bàn thì Văn Hậu có khả năng thành công lớn hơn. Văn Hậu chỉ cần tìm cơ hội vào sân, đá tròn vai phòng ngự và thỉnh thoảng hỗ trợ tấn công, chuyền thành bàn thì xác suất đá chính càng cao.

So với độ tuổi của Công Phượng, Văn Hậu đang tròn 20 xuân xanh và còn có nhiều thời gian thể hiện mình. Trong các ngành nghề, độ tuổi không quan trọng bằng nghị lực bản thân. Tuy nhiên ở đặc thù của nghiệp quần đùi áo số, khái niệm này khó tồn tại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm