Công Phượng, Tuấn Anh 'hâm nóng' giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015

18/11/2015 08:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Công Phượng, Tuấn Anh và đội hình HAGL với mục tiêu bảo vệ chức vô địch đã thực sự 'hâm nóng' giải U21 quốc tế  Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015.

Công Phượng, Tuấn Anh là hai trong số những từ khóa nóng sốt nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2015 là 2 cái tên vừa nhắc ở trên. Giải đấu quốc tế sắp tới sẽ là giải cuối cùng của 2 cầu thủ trẻ hàng đầu dải đất hình chữ S trong năm nay trước khi họ sang Nhật Bản thi đấu.

Sau khi kết thúc V-League, đội bóng của HLV Quốc Tuấn mới có dịp tập trung trở lại với mục tiêu bảo vệ chức vô địch giải này. Với nhiều CĐV Sài thành, do V-League không đến với họ nên họ không được thưởng thức những cầu thủ HAGL thi đấu. Việc thầy trò HLV Quốc Tuấn đến Sài thành chơi bóng hứa hẹn sẽ giải tỏa cơn khát cho những CĐV xem đội bóng này là hy vọng của nền bóng đá.

Còn nhớ cách đây chỉ 1 năm, Công Phượng và các đồng đội đã khiến sân Thống Nhất sôi sục cũng ở 1 giải đấu giao hữu. Dù kết quả không như ý nhưng lứa cầu thủ này cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người Sài thành. Thế nên nhiều CĐV sẽ lại háo hức đến sân để thưởng lãm lại thứ bóng đá đã làm họ lưu luyến một thời. Ngoài thỏa được tâm lý hiếu kỳ, với nhiều CĐV, chuyện được giải khát bóng đá đỉnh cao cũng là một lý do khác.

HAGL được coi là thế lực số 1 ở giải quốc tế năm nay, Không đơn giản vì những Công Phượng, Tuấn Anh là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhất. Ở cấp độ trẻ, có thể họ sẽ làm sống dậy những pha đan bóng làm mê mẩn người xem một thời. Hơn nữa ở giải giao hữu ít khi đặt nặng thành tích, những đứa trẻ bầu Đức sẽ lại có cơ hội thể hiện thứ bóng đá không toan tính, hồn nhiên.

Đội bóng của Công Phượng chính thức trụ hạng

Đội bóng của Công Phượng chính thức trụ hạng

Mito Hollyhock, đội bóng tương lai của Nguyễn Công Phượng đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Consadole Sapporo tại vòng áp chót J-League 2 2015 qua đó chính thức giành quyền trụ hạng.


Một giải đấu trẻ diễn ra trong lúc bóng đá Việt Nam dậy sóng câu chuyện đào tạo tài năng tương lai càng được dư luận chú ý. Cả U21 HAGL và chủ giải U21 Báo Thanh Niên Việt Nam có thể ngầm hiểu đang là hiện diện tất cả những gì tinh túy nhất lứa tuổi U21 của bóng đá Việt Nam hiện tại. ĐKVĐ HAGL có nhiều ngôi sao sáng và cả tập thể đã được thử lửa V-League nhưng bên kia chiến tuyến, chủ giải là tập thể không hề kém cạnh. Thành tích của họ ở lứa U21 thậm chí hơn dàn sao của bầu Đức. Nếu 2 tập thể “tương tàn”, có thể dư luận sẽ chia 2 nửa như những gì diễn ra ở Cần Thơ năm ngoái.

Chưa kể đến những khách mời ngoại quốc mà BTC cho biết họ sẽ đưa sang TP.HCM lần này những con người rất tốt. U19 Hàn Quốc với đội hình xếp nhất bảng đấu ở Thái Lan hướng đến VCK U19 châu Á hôm qua có trận giao hữu với U21 Báo Thanh Niên - Việt Nam. 2 đội đều giấu bài vì đã sát giờ diễn ra giải nhưng có thể cảm nhận đối thủ này không dễ thở với HAGL khi họ sở hữu thể hình ấn tượng. Trong khi đó, U21 Myanmar sẽ toàn những cái tên quen thuộc đã từng không ít lần cho Công Phượng, Tuấn Anh đo ván. Những tài năng trẻ HAGL sẽ rất muốn để lại ấn tượng đẹp trong mắt CĐV nhà trước khi sang Nhật tu nghiệp.

BTC đã chính thức thay đổi giờ thi đấu. Do đã đăng ký lịch thi đấu với AFC từ tháng 5 nên tổ chức này không cho BTC thay đổi giờ thi đấu. Các trận đấu vì thế phải diễn ra đúng với lịch mà BTC đã trình lên AFC từ trước đó. Trận đấu đầu tiên trong ngày sẽ diễn ra lúc 15h30 thay vì 16h và trận 2 diễn ra lúc 18h thay vì 19h như BTC mong muốn. Trong ngày 20/11, giải sẽ diễn ra 2 trận đấu. Lúc 15h30, U21 Singapore sẽ gặp U21 Thái Lan ở bảng A. Sau đó, U21 HA.GL gặp U19 Hàn Quốc ở bảng B lúc 18h. Chủ giải U21 Báo Thanh Niên - Việt Nam sẽ ra quân tối 22/11 gặp U21 Thái Lan. Trước đó, U21 Myanmar sẽ gặp U19 Hàn Quốc lúc 15h30.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm