Công Phượng là sai lầm của HLV Park Hang Seo!

21/11/2019 14:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Việc đưa Công Phượng vào sân thay Hùng Dũng có vẻ là quyết định sai lầm của HLV Park Hang Seo. Bởi như đã thấy 20 phút cuối ở Mỹ Đình tối 19/11, Việt Nam đã bị Thái Lan áp đảo toàn diện.

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, UAE

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, UAE

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: BXH bóng đá Việt Nam, World Cup 2022 khu vực châu Á. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G. Xem bóng đá trực tiếp VTC1, VTV6, VTV5, VTC3.

Lịch thi đấu và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 26/03/2020: UAE vs Malaysia

* 26/03/2020: Thái Lan vs Indonesia

* 31/03/2020: Malaysia vs Việt Nam

* 31/03/2020: Indonesia vs UAE

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, bang xep hang bang G vong loai WC 2022, BXH, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lich thi dau WC 2022 VN

 

Một điều ấn tượng của Việt Nam trước Thái Lan trận này chính là khả năng kiểm soát bóng rất tốt và đội khách dù có đẳng cấp không vừa nhưng đã bị chủ nhà áp đảo toàn diện suốt hơn 60 phút. Đó chính là lý do dù có cơ hội, tinh thần cầu thủ Thái Lan vẫn bị ảnh hưởng và không thể phối hợp ra hồn hay sút vào lưới Văn Lâm ở khoảng cách 11m.

Vấn đề sau cuối trận đấu mới thực sự đáng bàn với HLV Park Hang Seo. Nhiều người có lý do để cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc đã thay những cầu thủ HAGL vào sân để hy vọng tung cú đấm quyết định với đối thủ.

Điều không may cho thầy Park chính là việc chọn không đúng người cần thay thế. Điển hình như việc Hồng Duy vào sân thay Văn Toàn. Cầu thủ này không hề thể hiện được gì suốt thời gian có mặt trên sân. Và tiền vệ HAGL chính là một trong những cái tên gây tranh cãi nhất khi đi cùng thầy Park đến danh sách hiện tại ở ĐTQG.

Hùng Dũng ra sân để lại khoảng trống lớn cho Thái Lan khai thác. Ảnh: Hoàng Linh
Hùng Dũng ra sân để lại khoảng trống lớn cho Thái Lan khai thác. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài ra, việc thầy Park quá tin tưởng Công Phượng và điển hình qua phát biểu “Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan” trước trận chính là điều khiến Việt Nam suýt nữa trả giá. Thời gian Công Phượng có mặt trên sân thay Hùng Dũng khiến tuyến giữa Việt Nam bị “thủng” nghiêm trọng. HLV Park Hang Seo lý giải Hùng Dũng đã đuối sức nên ông thay Công Phượng vào đá tiền đạo cánh, kéo Quang Hải trám vào chỗ Hùng Dũng để lại.

Và như nhiều người đã thấy, toan tính của HLV người Hàn Quốc không phải lúc nào cũng hữu hiệu. Đội tuyển đứng trước sóng gió 20 phút cuối trận nhiều gấp vô số lần so với thời điểm 70 phút trước đó.

Tuấn Anh không thể gánh vác một mình vị trí quan trọng nhất trên sân. Quang Hải cũng vừa đuối sức, vừa chưa quen với thay đổi nên việc không bù đắp vị trí của Hùng Dũng để lại là dễ hiểu.

Ở phía trên, Hồng Duy, Công Phượng quá nhỏ bé để có thể tranh chấp bóng với đối thủ. So với trận gặp Thái Lan hồi tháng 9, Công Phượng vẫn chưa cải thiện được nhiều. Và niềm tin của HLV Park Hang Seo dành cho cầu thủ gốc Nghệ An đã không được đền đáp. Vấn đề là hiện tại ở đội tuyển, không có nhiều phương án phòng bị hữu hiệu trên hàng công.

Hà Minh Tuấn chưa có kinh nghiệm nên chưa được thầy Park tin tưởng. Ngay cả người đá chính như Văn Toàn, dù tốc độ tốt và phong độ ghi bàn cao ở V-League nhưng trên tuyển, cầu thủ gốc Hải Dương lại thể hiện bộ mặt khá nhợt nhạt và rất kém duyên.

HLV Park Hang Seo đã rất kiên nhẫn với Công Phượng. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo đã rất kiên nhẫn với Công Phượng. Ảnh: Hoàng Linh

Đẳng cấp của HLV Akira Nishino đã thể hiện cho Thái Lan ngay thời điểm ông quan sát chủ nhà hổng tuyến giữa và chỉ đạo học trò đánh vỗ mặt. Với Dangda là điểm tựa tỳ đè, tuyến hai với Chanathip, Sarach Yooyen và Supachok băng lên đã khiến CĐV Việt Nam thót tim. May mắn cho chủ nhà là sự lăn xả của hàng thủ, cộng thêm may mắn, lưới của Văn Lâm mới không phải rung lên.

Dẫu gì, trận đấu cũng đã khép lại và kết quả 0-0 cũng giúp Việt Nam rất nhiều về cơ hội đi tiếp khi vẫn bảo toàn ngôi nhất bảng G với 11 điểm. Thái Lan còn 3 trận chưa đấu nhưng họ chỉ có 8 điểm và đã rơi xuống thứ 3, xếp sau Malaysia đang có 9 điểm.

Riêng thầy trò HLV Park Hang Seo, việc bất bại ở Mỹ Đình mới đây lại cho thấy cái duyên của ông với bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc rất hay, nhưng kể cả khi mắc sai lầm, ông lại được may mắn hậu thuẫn, chỉ như thế là đủ để bóng đá Việt Nam mơ viết tiếp kỳ tích.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm