Công Phượng ký hợp đồng với Sint Truiden: Sứ mệnh mở đường

05/07/2019 13:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm nay, 5/7, Công Phượng sẽ chính thức ký hợp đồng với Sint Truiden V.V. để trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai thi đấu tại châu Âu, sau đàn anh Lê Công Vinh.

 

Công Phượng lại 'mở đường máu'

Công Phượng lại 'mở đường máu'

Không chỉ còn là tin đồn, việc Công Phượng chuyển sang Bỉ thi đấu cho CLB Sint-Truidense VV đã được người của HAGL xác nhận, thậm chí thời điểm tiến hành họp báo cũng được ấn định là trong thời gian sắp tới.

1. Công Phượng không phải cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Người đầu tiên là Lê Huỳnh Đức khi khoác áo Lifan Trùng Khánh năm 2001, tuy nhiên, đó là bản hợp đồng trao đổi đậm chất thương mại, và cựu danh thủ này cũng không để nhiều tiếng dấu ấn.

Công Phượng cũng không phải cầu thủ đầu tiên sang châu Âu, bởi 10 năm trước, đàn anh đồng hương Lê Công Vinh từng chơi cho Leixoes S.C 3 tháng. Nhưng thương vụ Công Vinh năm ấy giống một chuyến du học hơn là thi đấu, bởi Hà Nội T&T phải chi 100 nghìn USD cho đội bóng Bồ Đào Nha, và Vinh được giới thiệu với Leixoes cũng nhờ uy tín của HLV Calisto.

Còn Công Phượng thì sao? Công ty chủ quản của Sint Truidense V.V. là DMM không giấu diếm ý đồ mở rộng thị trường sang Đông Nam Á, nên bản hợp đồng này ít nhiều cũng mang tính thương mại, song vẫn rất có ý nghĩa với cá nhân Phượng và bóng đá Việt. Đây là lần đầu tiên một CLB châu Âu theo đuổi sát sao cầu thủ Việt Nam và cực kỳ nghiêm túc trong chuyện ký hợp đồng. Trước đó, Phượng đã lên kế hoạch sang Pháp để thử việc ở đội hạng Nhì Clermont F.C, song rõ ràng, việc được ký hợp đồng ngay khác hẳn với 1 tháng thử việc và chờ đợi.

Đó là lý do, Công Phượng đã tuyên bố rất mạnh miệng rằng “Tôi muốn trở thành hình mẫu tốt để các cầu thủ Việt Nam hướng đến môi trường châu Âu, và trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại đây”.

Công Phượng, Công Phượng gia nhập Sint Truident, Công Phượng sang Bỉ, Công Phượng sang châu Âu, bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Sint Truident, HAGL
Công Phượng muốn làm hình mẫu cho các cầu thủ Việt hướng đến môi trường châu Âu

2. Đánh giá về thương vụ này, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl – người từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch Bỉ trong màu áo Sint Truidense V.V – tin rằng thử thách cho Công Phượng sẽ rất lớn.

Đó là sự thực. Trong biên chế Sint Truidense đang có tới… 8 tiền đạo, trong đó có những đối thủ cạnh tranh rất lớn như đội trưởng Jordan Botaka hay chân sút đắt giá nhất Yohann Boli (2,7 triệu euro – gấp Công Phượng gần 20 lần). Tất cả những cầu thủ này đều có thể hình, thể lực vượt trội so với Công Phượng. Rất khó để Công Phượng tìm cơ hội ở vị trí tiền đạo, và ngay cả nếu dạt biên, anh cũng sẽ phải cạnh tranh với những cầu thủ đáng chú ý như cựu tuyển thủ U21 Hà Lan Rai Vloet, hay Cristian Ceballos – từng trưởng thành từ lò La Masia.

Với những khó khăn như thế, Công Phượng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, chắt chiu hơn mỗi khi được BHL tin tưởng trao cơ hội ra sân. Dù chính giải vô địch Bỉ chỉ thuộc tầm trung bình ở châu Âu như Áo và Thụy Sĩ, thì mức độ chuyên nghiệp vẫn được đánh giá cao hơn hạng hai nhật Bản, hay hạng Nhất Hàn Quốc, những giải đấu mà Công Phượng từng trải nghiệm, chưa kể những khác biệt về văn hóa và lối sống, đòi hỏi sự thích nghi cao.

Hồi đầu năm, Công Phượng từng viết trên trang cá nhân rằng “Tạm biệt các giải trẻ. Tôi phải lớn đây”. Chuyến xuất ngoại trời Âu lần này tiếp tục là một dịp để anh chứng tỏ mình đã trưởng thành, sau những thành công và thất bại của tuổi trẻ.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm