Công Phượng không đủ sức 'đóng nhiều vai' tại TPHCM

02/07/2020 13:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Công Phượng đã tịt ngòi ở trận tiếp SHB Đà Nẵng vòng 7 V-League 2020 dù được nhiều CĐV kỳ vọng sẽ lại “nổ súng”. Yêu cầu khắt khe của HLV Chung Hae Seong có thể đã khiến tiền đạo này phát huy vũ khí mạnh nhất.

TP.HCM 2-2 Đà Nẵng: Công Phượng và đồng đội mất điểm vì những phút cuối điên rồ

TP.HCM 2-2 Đà Nẵng: Công Phượng và đồng đội mất điểm vì những phút cuối điên rồ

TP.HCM 2-2 Đà Nẵng: TP.HCM vừa có một trận hòa kịch tính trên sân nhà trước Đà Nẵng ở vòng 7 V League. Chỉ trong vài phút cuối trận, hai đội liên tiếp ghi bàn và trận đấu kết thúc với kết quả hòa 2-2.

Công Phượng đã không còn được là lựa chọn hàng đầu trên hàng công của TP.HCM dù vẫn đều đặn ra sân thường xuyên gần đây. Tiền đạo 25 tuổi phải hoạt động rộng hơn, “săn” bóng nhiều hơn từ yêu cầu của HLV Chung Hae Seong.

Ngoài nhiệm vụ ghi bàn như một tiền đạo, Công Phượng cũng phải đáp ứng nhiệm vụ phòng ngự từ xa lẫn kiến tạo như một tiền vệ.

bóng đá Việt Nam, Công Phượng, CLB TPHCM, V League, lịch thi đấu vòng 8 V League, TPHCM vs Bình Dương, kết quả bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
Công Phượng đã không thể ghi bàn ở trận hoà 2-2 với SHB Đà Nẵng vòng 7 V-League 2020. Ảnh: VPF

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã tin dùng Amido Balde nhiều hơn, đặc biệt trong hoàn cảnh CLB đã thanh lý tiền vệ đắt giá Alex Lima. TP.HCM thiệt thòi khi chỉ có 3 ngoại binh và họ không thể thay thế thêm bất cứ một cầu thủ nào.

Trước đó, đã có thông tin Amido Balde không đáp ứng được kỳ vọng của CLB và theo bước Alex Lima cùng đợt. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, CLB TP.HCM phải giữ lại chân sút có chiều cao hơn 1m90 này.

Amido Balde đã phần nào cho thấy mình không phải người thừa ở TP.HCM sau khi được tin dùng trở lại. 6 trận ra sân, tiền đạo sinh năm 1991 cũng đã kịp có cho mình 2 bàn thắng như Công Phượng.

Sự hoà nhập kịp thời của Amido Balde đã giúp ông Chung bớt đi phần nào mối lo ngoại binh trên hàng công. So với Công Phượng, chân sút 29 tuổi thể hiện tốt hơn ở khả năng tỳ đè, không chiến. Bàn thắng bằng đầu vào lưới SHB Đà Nẵng vòng 7 là điển hình.

Trước đó tại thành Vinh, Balde cũng có 1 bàn thắng giúp TP.HCM đánh bại SLNA.

bóng đá Việt Nam, Công Phượng, CLB TPHCM, V League, lịch thi đấu vòng 8 V League, TPHCM vs Bình Dương, kết quả bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
HLV Chung Hae Seong có nhiều cách để giúp Công Phượng hoàn thiện hơn. Ảnh: VPF

Amido Balde đã khiến Công Phượng phải hoạt động rộng hơn theo mong muốn của HLV Chung Hae Seong. Đó là lý do ở hai trận đấu vòng 5 và 6, cả Công Phượng và Huy Toàn là những người tung hứng với nhau để cùng kiến tạo lẫn ghi bàn.

Trước vòng 7, chính Công Phượng cũng đã thắng thắn tuyên bố về sự chưa hoàn thiện của mình nằm ở khâu phòng ngự. Có thể ông Chung đã không ngần ngại chia sẻ điều này với cậu học trò và tiền đạo xứ Nghệ phải hoạt động nhiều hơn. Với một HLV đến từ nền bóng đá xem trọng thể lực là số 1 như ông Chung, không khó để cảm nhận ý muốn của thầy Hàn với Phượng lẫn cầu thủ TP.HCM.

Công Phượng đã đáp ứng điều đó từ HLV Chung Hae Seong và sau 2/3 thời gian thi đấu với SHB Đà Nẵng, tiền đạo xứ Nghệ đã suy giảm thể lực và bị thay ra. Việc thi đấu liên tục ảnh hưởng đến sức khoẻ của chân sút 25 tuổi, nhưng có lý do để tin rằng Công Phượng khó hiệu quả khi phải đá xa khung thành, đảm nhiệm quá nhiều trọng trách.

Tuy Công Phượng không ghi bàn, nhưng khá bất ngờ khi HLV Chung Hae Seong vẫn đánh giá cao cậu học trò sau trận hoà SHB Đà Nẵng. Bởi những gì diễn ra sau đó cho thấy nhãn quan chiến thuật của ông Chung.

TP.HCM vẫn còn nhiều cầu thủ thừa khát khao ra sân và ghi bàn. Khi vắng Công Phượng, cầu thủ vào sân thay người Thanh Bình đã lên tiếng. Trước đó, Xuân Nam cũng làm tốt điều này, chưa kể vẫn còn trung phong cắm Amido với khả năng không chiến lợi hại.

TP.HCM luôn đề cao Công Phượng nhưng với HLV Chung Hae Seong, tiền đạo gốc Nghệ An không phải là người không thể thay thế. Trận đấu tối 6/7 tới đây với B.Bình Dương, ông Chung có thể sẽ truyền cảm hứng cho Công Phượng theo cách khác bất ngờ hơn.

Trong quá khứ năm 2018, Công Phượng từng phát huy hiệu quả tốt nhất dưới tay GĐKT Chung Hae Seong ở HAGL. Lần gặp lại ông Chung này, có lẽ chỉ cần khát khao, Công Phượng sẽ lại toả sáng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm