Công Phượng kề vai với Kagawa, VPF nói V-League không tiêu cực

05/07/2016 09:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin xoay quanh dư âm vòng 14 V-League vẫn là tâm điểm bản tin sáng ngày 5/7 này.
Công Phượng làm đại sứ cùng Kagawa

Tiền đạo của Mito Hollyhock Nguyễn Công Phượng đã cùng với siêu sao người Nhật Bản Shinji Kagawa trở thành Đại sứ thương hiệu cho Z.com. Công Phượng xuất hiện trong quảng cáo của hãng này với miêu tả là “cầu thủ bóng đá số một Việt Nam”. Cùng với đó, Kagawa cũng được miêu tả là “cầu thủ số một Nhật Bản”.

Hiện tại Công Phượng mới có 2 trận ra sân ở J-League 2, tất cả đều xuất phát từ ghế dự bị.

VPF khẳng định V-League không có tiêu cực

Trước những chỉ trích về các kết quả khó hiểu ở V-League thời gian qua, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng khẳng định: “Tôi cũng được biết thông tin anh Phúc (HLV Hoàng Văn Phúc) đề nghị mời lực lượng an ninh vào điều tra làm rõ qua báo chí. Nhưng theo tôi hiểu thì việc đó là giúp minh oan cho QNK Quảng Nam chứ không phải anh ấy nghi vấn tiêu cực gì.

Tôi cũng chia sẻ thêm là không chỉ có trận đấu đó, BTC vẫn tổ chức theo sát diễn biến của tất cả các trận đấu với sự trợ giúp của những bên liên quan. Cho tới thời điểm này, chúng tôi vẫn tổ chức theo dõi các diễn biến liên quan tới tiêu cực nhưng chưa phát hiện trường hợp nào khả nghi tại V-League”.
Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh chắc chắn dự AFF Cup 2016

Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh chắc chắn dự AFF Cup 2016

Những thông tin liên quan tới sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2016 và vòng 14 V-League là tâm điểm bản tin ngày 3/7.


Ông Lê Thụy Hải khẳng định Merlo việt vị

GĐKT của FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải cho rằng Gaston Merlo đã ở vào thế việt vị khi tiền đạo này ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho SHB Đà Nẵng tại vòng 14 vừa qua: “Theo bạn, tiền đạo đứng dưới hậu vệ cuối cùng thì có việt vị hay không? Tình huống đó đã quá rõ ràng rồi. Còn về luật thì chúng tôi không được phép khiếu nại những tình huống việt vị hay penalty. Tôi quen với điều này rồi, có gì lạ nữa đâu.

Trọng tài là cha là mẹ, bóng đá Việt Nam là vậy, bảo sao bao nhiêu năm nay vẫn chưa thể vô địch SEA Games. Tôi còn ý kiến gì nữa, việt vị là việt vị, không việt vị là không việt vị. Tình huống rõ ràng như thế còn quan điểm làm gì”.

Tuyển nữ Việt Nam tập huấn CH Czech

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Cộng hòa Czech vào hồi 13h55 chiều nay (giờ Việt Nam). Chuyến bay dài hơn 12 tiếng, quá cảnh tại Frankfurt đưa tuyển nữ Việt Nam tới Prague. Tại đây, đội tuyển sẽ ở khách sạn 4 sao tại trung tâm Prague .

Tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt có 3 trận giao hữu với các CLB mạnh của CH Czech trong các ngày 15, 17 và 19. Đối thủ của họ lần lượt là AC Sparta Prague, FC Viktoria Plzen, FC Dukla Prague. Đến ngày 20/7, đội nữ sẽ về nước, hoàn thành chuyến tập huấn.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm