Công Phượng hồi sinh, đâu là bí kíp?

14/02/2017 06:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng lập cú đúp, HAGL thăng hoa giành chiến thắng đầu tiên gây cảm hứng lớn cho những ai yêu đội bóng này. Nhưng, bầu Đức vẫn điềm đạm.

Chuyện chiếc băng đội trưởng

Trong năm đầu tiên đôn lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội 1 tham dự V-League 2015, chiếc băng đội trưởng rất ý nghĩa. Thế nên, mới có chuyện, dù mang băng đội trưởng ở U19 Việt Nam song HLV Guillaume Graechen lại không tín nhiệm Công Phượng ở HAGL, mà trao nó cho Xuân Trường. Chiến lược gia người Pháp này cũng đợi cận ngày khai màn V-League mới chọn mặt gửi vàng.

Chỉ một năm sau, khi những cái tên nổi bật như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh ra nước ngoài thi đấu, cái tên HAGL giảm dần sự quan tâm thì tấm băng đội trưởng ở đó cũng “giảm nhiệt”.

Ý nghĩa thực thụ của tấm băng này còn như trước và nó luôn phiên từ người này sang người khác, thậm chí, không có nhiều cá nhân mặn mà dù HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ định rất nhiều cầu thủ. Cuối cùng, nó được trao cho một cầu thủ khá “vô danh” trong một “rừng” các ngôi sao trẻ ở phố Núi là trung vệ Nguyễn Văn Thắng.


Nói thế để thấy, tấm băng đội trưởng không phải lúc nào cũng ý nghĩa như vốn dĩ mặc định về nó. Đầu mùa giải này, chiếc băng này được trao cho tiền vệ Massaki Ideguchi. Song, với sự trở lại của Công Phượng, Tuấn Anh, giá trị của nó cũng được tôn lên.

'Công Phượng hồi sinh sau bàn thắng vào lưới U23 Malaysia'

'Công Phượng hồi sinh sau bàn thắng vào lưới U23 Malaysia'

Công Phượng đã lập cú đúp giúp HAGL giành chiến thắng 3-0 trước XSKT Cần Thơ tại vòng 5 V.League 2017. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Công Phượng có sự cải thiện phong độ chính là nhờ pha lập công trong trận giao hữu với U23 Malaysia.

Như để khích lệ tinh thần cho “gà nhà” này, đặc biệt là sau hai trận đầu thi đấu quá mờ nhạt, sang trận gặp Hà Nội ở vòng 3, Công Phượng được mang trên mình tấm băng đội trưởng. Chỉ đến khi gặp XSKT Cần Thơ, tiền đạo xứ Nghệ mới xứng danh với nó khi lập cú đúp đem về chiến thắng đầu tiên cho đội nhà.

Và bầu Đức đã chịu ló dạng

Hiếm khi góp mặt trên khán đài để xem “gà nòi” thi đấu, bỗng chốc một ngày đầu xuân, bầu Đức xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của chính các thành viên HAGL cũng như người hâm mộ. Chính sự xuất hiện của ông bầu này đã úy lạo tinh thần các cầu thủ.

Ở trận đấu này, Công Phượng đáp trả bằng cú đúp bàn thắng, đem về chiến thắng đầu tiên cho đội nhà. Thắng đậm nhưng bầu Đức chỉ nhẹ nhàng chứ không “nổ” như trước đây. “Chiến thắng này cũng bình thường thôi. Công Phượng chơi tốt là lẽ đương nhiên nhưng theo tôi, chúng ta đừng đặt kỳ vọng quá mức vào các cầu thủ trẻ, đừng ép họ lúc nào cũng tỏa sáng. Chuyện gì cũng cần có thời gian”.

Bầu Đức đã lý tính hơn rất nhiều. Ông không còn cảm tính để tung hô, “nổ” như trước đây. Đến chính “gà nòi” Công Phượng tỏa sáng, ông vẫn giữ được sự bình thản cần thiết.

Công Phượng vẫn còn phải chứng minh

Cũng cần phải xét đối thủ của HAGL chỉ là XSKT Cần Thơ. Đội bóng Tây đô là đội bị thủng lưới nhiều nhất. Họ cũng gặp tổn thất lực lượng nặng nề ở hàng thủ và đang bị khủng hoảng niềm tin sau 4 trận đầu khởi đầu tệ hại.

Ngoài cú đúp bàn thắng, Công Phượng vẫn chưa gắn kết, chưa có tiếng nói chung thật sự với đồng đội. Thế nên, chuyện Công Phượng mang băng đội trưởng, rồi tỏa sáng trước đội bóng trung bình yếu như XSKT Cần Thơ không phải là điều quá to tát. Đường dài mới biết ngựa hay. Công Phượng vẫn cần nhiều thời gian để chứng minh năng lực, phong độ vốn có.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm