Công Phượng: 'Bóng đá Nhật đã thay đổi suy nghĩ của tôi'

19/07/2016 17:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo trẻ Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống ở Nhật Bản trong chương trình “This is J-League” số thứ 8. Trong đó, tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Mito Hollyhock cho rằng được tiếp xúc với môi trường bóng đá Nhật Bản đã thay đổi suy nghĩ của anh.
“Ở Việt Nam tôi suy nghĩ là có kĩ thuật thì có thể đá còn ở Nhật Bản tôi lại nghĩ khác có kĩ thuật mà không có thể lực thì không thể đá bóng được. Đó là suy nghĩ lớn nhất của tôi khi ở Nhật Bản”, Công Phượng chia sẻ.
 
Tiền đạo trẻ cũng khẳng định đang có thể trạng tốt nhất và luôn sẵn sàng vào sân thi đấu: “Nếu không cố gắng thì không thể theo được với đồng đội bởi vì mình yếu hơn rồi mà. Nói chung phải cố gắng để thể hiện được nhiều hơn, bây giờ cũng chưa ai tin tưởng để cho tôi vào thi đấu. Khi mà trao cơ hội thì tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình.
 
Thể lực của tôi cũng đang lên dần dần. Nói chung cũng sẵn sàng để được thi đấu rồi. Ở Nhật Bản, môi trường rất tốt để phát triển bóng đá về đời sống mình học được nhiều điều tốt”.



Phượng cảm thấy cuộc sống sở xứ ở mặt trời mọc rất tốt. Anh chỉ còn điểm khó khăn duy nhất là bất đồng ngôn ngữ. Vì thế, Công Phượng vẫn đang cố gắng để trau dồi thêm tiếng Nhật. “Tôi không có thời gian học ở nhà, chỉ có thời gian học qua các đồng đội thôi. Nhưng tôi học nhiều từ giao tiếp với đồng đội trong khi tập luyện. Ví dụ họ dạy tôi những từ thông qua ngôn ngữ cơ thể. Mình không biết thì mình hỏi. Khi mình tập căng cơ thì mình có thể giao tiếp và hỏi đồng đội”, Công Phượng kể.

Công Phượng kề vai với Kagawa, VPF nói V-League không tiêu cực

Công Phượng kề vai với Kagawa, VPF nói V-League không tiêu cực

Những thông tin xoay quanh dư âm vòng 14 V-League vẫn là tâm điểm bản tin sáng ngày 5/7.

 
Tiền đạo sinh năm 1995 cũng tiết lộ thích ăn thịt bò Nhật Bản. Anh vẫn thỉnh thoảng lên thủ đô Tokyo gặp bàn bè người Việt và đi ăn uống. Công Phượng cũng rất bất ngờ ở những chỗ đông người, những địa điểm công cộng của Nhật Bản không hề có chút rác nào.
 
Người bạn thân thiết của Công Phượng là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng có chia sẻ ngắn trên chương trình “This is J-League” vừa qua. Tuấn Anh kể anh đã học được thêm một số từ tiếng Nhật như bên trái, bên phải, phía trước và đằng sau.
 
Hiếu Lương   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm