Cơ hội dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam tăng đáng kể

29/12/2020 21:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội lần đầu tiên được góp mặt ở một kỳ World Cup đến gần với đội tuyển nữ Việt Nam hơn bao giờ khi FIFA đã quyết định nâng số đội tham dự từ 24 lên 32 đội. 

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện đến sát Tết Nguyên đán

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện đến sát Tết Nguyên đán

Chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2021, mục tiêu trọng tâm là dự World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên kế hoạch tập trung tập luyện từ ngày 6/1/2021 đến sát ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tại World Cup bóng đá nữ 2023, FIFA đã quyết định nâng tổng số đội tham dự từ 24 lên thành 32 đội. 

FIFA cũng thông báo khu vực châu Á có 6 suất. Hai quốc gia đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023 là Australia và New Zealand được vào thẳng vòng chung kết. Australia được tính vào khu vực châu Á, New Zealand thuộc châu Đại Dương.

Theo tính toán từ giới chuyên môn, 3 suất gần như chắc chắn sẽ thuộc về các đội hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Hai suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh của nhóm đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan, Triều Tiên, Uzbekistan và Myanmar...

Ngoài 6 suất trực tiếp, châu Á có thêm 2 suất tham dự vòng play-off với với 8 đội bóng của các khu vực khác (châu Phi, Bắc Trung Mỹ và Caribê, Nam Mỹ, châu Đại Dương, châu Âu) để tranh ba tấm vé cuối cùng tham dự World Cup 2023. Các suất dự World Cup bóng đá nữ 2023 của khu vực châu Á sẽ được xác định dựa vào thành tích tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 10 và 11 tại Ấn Độ.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí 34 thế giới và thứ 5 châu Á. Kể từ sau vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo hồi tháng 3/2020, đội tuyển nữ Việt Nam không tập trung và không có hoạt động gì do giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2020 bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để rà soát lại lực lượng cũng như hướng đến các mục tiêu trước mắt, VFF đã sắp xếp cho tuyển nữ Việt Nam tập trung, tập luyện bắt đầu từ ngày 6/1/2021 đến sát Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Dự kiến trong năm 2021, tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á, môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 vào cuối năm và có thể là vòng loại Asian Cup nữ 2022 (đồng thời cũng là vòng loại World Cup nữ 2023).

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm