CLB TPHCM lo mất Lee Nguyễn

02/04/2021 06:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của HLV Alexandre Polking lo sợ Lee Nguyễn không thể ra sân khi CLB TP.HCM tiếp T.Bình Định tối 2/4 trên sân Thống Nhất.

Sau HLV Shimoda, tới lượt thầy Lee Nguyễn rời ghế?

Sau HLV Shimoda, tới lượt thầy Lee Nguyễn rời ghế?

HLV Alexandre Polking của CLB TPHCM đang bị đặt dấu hỏi lớn về tương lai sau những gì xảy ra với cựu Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Masahiro Shimoda ở Sài Gòn FC.

Ở buổi tập trước trận đấu, tiền vệ 35 tuổi đã không tập chung cùng các đồng đội và phải tập riêng. Từ khi trở về sau trận thua HAGL, Lee Nguyễn vẫn gặp vấn đề với chấn thương.

Ở Pleiku vòng 6 V-League 2021, Lee Nguyễn va chạm với Minh Vương và phải bất đắc dĩ ra sân đầu hiệp 2. HLV Polking khi đó muốn Lee được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận kế tiếp.

HLV Polking có thể sẽ sớm ra đi nếu không thắng nổi T.Bình Định ở vòng 7, đồng nghĩa với cơ hội vào TOP 6 của TP.HCM sau lượt đi cũng rất nhỏ. Ảnh: TPHCM
HLV Polking có thể sẽ sớm ra đi nếu không thắng nổi T.Bình Định ở vòng 7, đồng nghĩa với cơ hội vào TOP 6 của TP.HCM sau lượt đi cũng rất nhỏ. Ảnh: TPHCM

Ông thầy 45 tuổi rất lo ngại Lee Nguyễn chấn thương sẽ khiến hàng tiền vệ đội nhà đổ sụp bởi lẽ lối chơi của TP.HCM xoay quanh Lee và phụ thuộc cả vào tiền vệ sinh năm 1986.

“Tôi mong là Lee Nguyễn không dính chấn thương nặng. Tôi vẫn phải đợi quyết định của các bác sĩ mới biết rằng cậu ấy có thể thi đấu trận gặp CLB Bình Định hay không”, HLV Polking nói.

Điều HLV Alexandre Polking và nhiều CĐV lo ngại về Lee Nguyễn đang trở thành sự thật. Tuy nhiên các CĐV cũng không hiểu sao HLV Polking đặt kỳ vọng vào duy nhất Lee Nguyễn ở vị trí trung tâm đội hình. Ở tuổi 35, tiền vệ gốc Việt gặp khó khi thi đấu với mật độ 4 ngày/trận.

Lee Nguyễn phải làm thay việc của rất nhiều đồng đội trên sân trong hoàn cảnh bộ ba tiền đạo ngoại không biết ghi bàn. Trừ Dario Silva góp 1 trong tổng số 3 bàn của TP.HCM sau 6 trận (2 bàn còn lại của Huy Toàn và Lee Nguyễn), không chân sút Brazil nào có thêm bàn thắng để giúp TP.HCM vượt khó.

Sự ưu tiên của HLV Polking cho những người đồng hương có thể là điểm yếu khiến ông bị lãnh đạo CLB TP.HCM không còn tin tưởng hoàn toàn.

T.Bình Định là tân binh V-League 2021, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng có 8 điểm sau 2 trận thắng, 2 trận hoà và 2 trận thua.

T.Bình Định chưa thắng sân khách và thành tích tốt nhất của họ là 2 trận hoà khi xa nhà. Đội bóng của HLV Polking thua T.Bình Định 2 điểm, xếp tận vị trí thứ 12. TP.HCM có 2 chiến thắng và nó đều đến trên sân nhà Thống Nhất.

Chiến lược gia từng làm việc ở Thái Lan do đó kỳ vọng TP.HCM sẽ vượt khó nhờ điểm tựa sân nhà và đó cũng là sở đoản của T.Bình Định.

Ông Polking nói: “T.Bình Định chưa giành chiến thắng trên sân khách, đó là vấn đề thường gặp của các đội bóng mới lên hạng. Nhưng T.Bình Định là đội bóng có cầu thủ tốt, họ có HLV giỏi.

Bình Định có những ngoại binh tốt như tiền đạo Rimario, trung vệ Hàn Quốc. Họ đua tranh danh hiệu chứ không phải chỉ muốn trụ hạng”.

Trận đấu giữa CLB TP.HCM và T.Bình Định sẽ được diễn ra lúc 19h15 ngày 2/4 trên sân Thống Nhất và được tường thuật trực tiếp trên BĐTV, BĐTVHD, App Next Sports.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm