CLB TP.HCM khó mời HLV Thái Lan

13/11/2020 16:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của Bùi Tiến Dũng đang loay hoay trong việc tìm kiếm HLV đẳng cấp để nâng tầm CLB trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, các HLV Thái Lan không dễ để tới TPHCM làm việc thời điểm này.

HLV Chung Hae Seong đi để lại áp lực cho CLB TPHCM

HLV Chung Hae Seong đi để lại áp lực cho CLB TPHCM

Người kế nhiệm của HLV Chung Hae Seong mà dư luận đang đồn đoán chính là HLV Kiatisuk sẽ hứng chịu nhiều áp lực khi nhận lời dẫn dắt TP.HCM. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nêu lên vấn đề của TP.HCM khi ra đi.

Ngay sau khi tin đồn HLV Kiatisuk phủ nhận đến TP.HCM thì chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định điều này cũng không có gì bất ngờ.

Theo cựu HLV U20 Việt Nam, trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện tại, không nhiều người muốn di chuyển tìm việc và HLV Kiatisuk nếu tới TP.HCM sẽ chịu cách ly và gặp rắc rối trong việc xin giấy phép lao động tại Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, CLB TPHCM, Kiatisuk, V League, lịch thi đấu V League 2021, kết quả bóng đá hôm nay
HLV Chung Hae Seong là HLV ngoại cuối cùng của V-League 2020 nhưng đã phải rời đi. Ảnh: TPHCM

Ngoài ra, HLV Kiatisuk cũng có quá khứ không hề êm đẹp tại V-League khi dẫn dắt HAGL. Ở phố Núi, huyền thoại này là người “số 1” chỉ sau bầu Đức từ cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Tuy nhiên, sau khi thất bại trong việc đưa HAGL trở lại thời hoàng kim, Kiatisuk đã rời phố Núi chục năm trước. Phải chờ đến thời Thái Lan mời ông làm HLV, sự nghiệp của huyền thoại bóng đá Đông Nam Á mới “phất”.

Kiatisuk hay các HLV danh tiếng khác của Thái Lan phải đối diện với bài toán khó ở Việt Nam nếu tới TP.HCM làm việc. Thử thách khác đặt ra là chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tháng, họ phải giúp CLB tốt lên.

Nếu ở một đội bóng có truyền thống và thừa hưởng nguồn lực tốt tầm cỡ như Hà Nội FC thì điều này có vẻ chấp nhận được. Nhưng ở TP.HCM, khi ai cũng nhận thấy sự thiếu bền vững của tập thể này, các HLV có kinh nghiệm sẽ thừa hiểu tình hình.

Hiện tại, Kiatisuk vẫn đang sống thoải mái với Học viện bóng đá mang tên của chính “Zico Thái” và nhận được sự kính trọng của không ít người dân xứ Chùa Vàng, không nhiều khả năng Kiatisuk chấp nhận mạo hiểm xa xứ.

Đồng đội một thời của cựu tiền đạo ĐTQG Thái Lan là tiền vệ Dusit cũng đang là HLV thành công nhất nước này. Dusit đang lên như diều gặp gió khi dẫn dắt BG Pathum United băng băng trên đỉnh Thai League 1 và là ứng viên vô địch lớn nhất giải năm nay.

TP.HCM sẽ mất số tiền khổng lồ nếu muốn sở hữu hai thương hiệu đình đám bậc nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại.

Khi vẫn chưa ổn định bộ khung đội hình và cả HLV cho mùa giải mới, chỉ còn 2 tháng chuẩn bị cho đấu trường V-League mà khát khao của TP.HCM là phải vô địch, thì những gì đang diễn ra có thể lại khiến người ta trông thấy một viễn cảnh mơ hồ của đội bóng này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm