CLB TPHCM chốt cựu tiền đạo Flamengo, liên hệ với Moses

25/10/2021 20:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM đang gần như hoàn tất hợp đồng với tiền đạo người Brazil và liên hệ với tiền vệ Moses nhằm củng cố tuyến giữa.

HLV Trần Minh Chiến chính thức dẫn dắt CLB TPHCM

HLV Trần Minh Chiến chính thức dẫn dắt CLB TPHCM

CLB TPHCM công bố HLV Trần Minh Chiến sẽ là HLV trưởng đội bóng tại mùa giải 2022 nhiều tham vọng của đội bóng này.

Mới đây nhất, CLB TP.HCM đã chiêu mộ thành công chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Đây là bước đi có phần mạo hiểm khi cầu thủ sinh năm 1988 này đang bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Dù vậy, lãnh đạo “chiến hạm đỏ” đã nhìn ra vấn đề này và đang gia cố bằng tiền đạo người Brazil.

Theo đó, đại diện bóng đá phía Nam gần như đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để chiêu mộ chân sút người Nam Mỹ này. Cầu thủ này từng chơi bóng cho CLB Flamengo và còn khá trẻ. Hiện tại, bên phía CLB TP.HCM vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin liên quan đến chân sút này.

Tuy nhiên, dự kiến sau khi “ký nháp” cùng đoàn quân áo đỏ, anh sẽ bay sang Việt Nam vào cuối tháng 11 tới để hội quân trong đợt tập trung dự kiến vào trung tuần tháng 12 cùng đội bóng mới. Khi đó, rất có thể một ngoại binh khác của CLB TP.HCM là tiền đạo Joao Paulo sẽ phải chia tay đội bóng dù còn 1 năm hợp đồng.

HLV Trần Minh Chiến sẽ xem xét và cân nhắc vào thực tế giữa 2 tiền đạo này để đưa ra “phán quyết” cuối cùng. Sở dĩ nói vậy bởi ông sẽ ưu tiên sử dụng 1 trung vệ ngoại binh ở hàng thủ và 1 tiền vệ ngoại binh. Ông thầy sinh ra tại TP.HCM muốn cân đối lại bộ khung đội hình CLB.

Cũng liên quan đến vị trí tiền vệ phòng ngự, sau khi gặp khó với khả năng gia hạn hợp đồng cùng Lee Nguyễn, kết hợp cùng việc Hải Huy không muốn gia nhập CLB TP.HCM, đại diện đội bóng phía Nam đang liên hệ với cựu tiền vệ CLB Hà Nội là Moses Oloya để đưa anh về sân Thống Nhất.

Đây là trường hợp “bất đắc dĩ” với CLB TP.HCM khi vị trí này đang xảy ra quá nhiều biến số khó lường trước mùa giải. Dù vậy, theo nhiều thông tin, ông thầy sinh năm 1974 tỏ ra khá “kết” Moses. HLV Minh Chiến muốn có Moses trong đội hình để tạo được sự thăng bằng giữa các tuyến.

Bản thân Moses cũng đã được CLB Hà Nội bật đèn xanh để ra đi. Cầu thủ người Uganda được coi là tiền vệ hay bậc nhất V-League trong vòng 10 năm qua.

Moses sang Việt Nam thi đấu từ rất sớm cho CLB Xuân Thành Sài Gòn. Anh là nhân tố chủ chốt dẫn đến thành công của B.Bình Dương và CLB Hà Nội sau này.

Hiện tại, Moses đang nghỉ ngơi tại quê nhà sau hơn 2 năm không thể về thăm gia đình. Tiền vệ sinh năm 1992 dự kiến sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 12 tới và chốt tương lai của mình khi hết cách ly y tế.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm