CLB Hà Nội gây sốc khi chia tay cả 3 ngoại binh

06/10/2021 20:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội sẽ chia tay cả 3 ngoại binh Moses Oloya, Bruno Cantanhede và Geovane Magno trong kỳ chuyển nhượng chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Hai Long sẵn sàng cạnh tranh vị trí tại CLB Hà Nội

Hai Long sẵn sàng cạnh tranh vị trí tại CLB Hà Nội

Tiền vệ Nguyễn Hai Long cho biết anh đã chuẩn bị tinh thần để cạnh tranh vị trí cùng những người đàn anh rất nổi tiếng tại CLB Hà Nội trong thời gian tới.

Theo nhiều thông tin nhận được, CLB Hà Nội sẽ thay máu hàng công chuẩn bị cho mùa giải 2022 bằng cách chia tay 3 ngoại binh của họ trong mùa giải 2021 là Moses Oloya, Bruno Cantanhede và Geovane Magno. Được biết hợp đồng của cả 3 đều đã thanh lý khi V-League chính thức bị huỷ.

Người thân của 3 tiền đạo này cũng đã xác nhận về thông tin trên. Điều này xuất phát từ việc Moses và Bruno liên tiếp gặp các chấn thương dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong 12 vòng đấu của V-League 2021.

Về phía Geovane Magno, chân sút đắt giá chuyển đến từ CLB Sài Gòn có mùa giải khá tốt cùng 6 bàn thắng, nhưng kỳ vọng và áp lực đội bóng áo tím dành cho anh còn nhiều hơn. Bên cạnh đó, việc tiền đạo người Brazil luôn thi đấu dẫm chân lên Quang Hải phần nào khiến lối chơi của Hà Nội thiếu đi sự hiệu quả, biến hoá. HLV Park Choong Kyun cũng có vẻ không thích mẫu cầu thủ “một kèo” như Geovane.

Hiện tại, cả 3 đều đang nghỉ ngơi tại quê nhà sau quãng thời gian hơn 2 năm không thể trở về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người thân của Geovane và Bruno cho biết cả 2 vẫn đang tận hưởng những ngày ít ỏi bên gia đình.

Nguồn tin này còn cho biết đã có đội bóng tại Việt Nam liên hệ để chiêu mộ, nhưng cả Geovane và Bruno vẫn chưa đưa ra quyết định của mình và mong muốn dành thêm thời gian cho gia đình trước khi nghĩ đến chuyện trở lại Việt Nam.

Trường hợp của Moses Oloya thì hơi khác, khi tiền vệ người Uganda đã tỏ ra xuống sức rõ rệt trong mùa giải 2021 và liên tiếp gặp nhiều chấn thương. Khi lên nắm quyền tại đội chủ sân Hàng Đẫy, HLV Park Choong Kyun cũng không sử dụng anh nhiều trong khoảng 3 trận cuối cùng.

Việc tiền vệ này chia tay đội bóng Thủ đô là điều sớm muộn gì cũng xảy ra. Tại V-League 2021, anh ra sân 9/13 trận từ đội hình chính thức và thi đấu tổng cộng 831 phút.

Nhiều tin đồn gần đây cho thấy, CLB Hà Nội đang nhắm đến bộ đôi tiền vệ người Hàn Quốc và một ngoại binh chất lượng như Rafaelson. Đây có thể là động thái sẵn sàng làm mới hàng tấn công cũng như cách vận hành chiến thuật tại đội bóng áo tím trong mùa giải 2022 tới đây.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm