Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Công Phượng, Tuấn Anh có trận đấu chưa tốt'

14/06/2017 05:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu khá tốt trước đối thủ được đánh giá cao là Jordan. Bên cạnh đó, ông Hải thẳng thắn nhận chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

Trước hết, cựu danh thủ của CLB Thể Công Vũ Mạnh Hải dành lời khen ngợi cho tinh thần và thái độ nhập cuộc tự tin của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

“Việt Nam thua thiệt về thể hình thể lực so với Jordan. Trước trận đấu, tôi nghĩ rằng thời tiết và việc ăn chay sẽ là các yếu tố gây trở ngại cho đội tuyển. Thế nhưng, tôi xem các cầu thủ Jordan thi đấu thì thấy thể lực của họ vẫn rất đảm bảo và vượt trội so với các học trò của HLV Hữu Thắng.

Rõ ràng, Tuyển Jordan đã nhập cuộc rất thận trọng trước Tuyển Việt Nam. Họ biết cầu thủ của chúng ta thấp bé nhẹ cân nên họ dùng bóng bổng và chơi đua sức. Rất may là HLV Hữu Thắng đã có đấu pháp hợp lý để hạn chế những điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam và có thế trận cân bằng trước đối thủ.

Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng đã mạnh dạn xua quân chơi tấn công và nếu may mắn và dứt điểm tốt hơn thì Tuyển Việt Nam đã có bàn thắng ở nửa đầu hiệp 2.

Tôi có phần bất ngờ khi Tuyển Việt Nam đã có sự chủ động và rất tự tin trước Jordan. Có lẽ chính đối thủ cũng bất ngờ với cách thức nhập cuộc của đội tuyển Việt Nam”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cảm thấy ấn tượng với những cái tên như Văn Lâm, Xuân Trường… Tuy nhiên, ông Hải bày tỏ sự chưa hài lòng với Công Phượng và Tuấn Anh…

“Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam có sự khởi đầu tốt khi thầy trò HLV Hữu Thắng đảm bảo được sự ổn định và an toàn ở các tuyến. Hàng phòng ngự với điểm tựa Văn Lâm đã thi đấu rất tốt khi có 2 pha cứu thua xuất sắc. Thực sự, Văn Lâm xứng đáng được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Lâm chơi bóng tập trung và có sự tỉnh táo, bình tĩnh trong các pha ra vào và xử lý bóng bổng điềm đạm, an toàn.

Ngoài ra cặp trung vệ Ngọc Hải, Tiến Dũng bọc lót hỗ trợ cho nhau kịp thời. Hàng tiền vệ với Huy Hùng có khả năng đáng chặn từ xa giúp cho Xuân Trường và Tuấn Anh có thêm thời gian để tấn công.

Trong khi đó, tôi nhận thấy, đội trưởng Thanh Trung vẫn còn chơi bóng thận trọng và hơi rụt rè. Tôi nghĩ nếu mạnh dạn đột phá và sút bóng hơn, Thanh Trung có thể gây đột biến cao.

Ngoài ra, Xuân Trường vẫn thể hiện được những đường chuyền tinh tế cho đồng đội. Còn Tuấn Anh để mất bóng nhiều và thiếu đi cảm giác bóng. Tuấn Anh làm mất nhịp tấn công trong một vài tình huống. Có lẽ, Tuấn Anh cần có thêm thời gian để lấy lại phong độ sau chấn thương. Trên hàng công, Công Phượng và Văn Quyết chưa có sự phối hợp tốt. Công Phượng vẫn còn ham rê dắt quá”.

Việt Nam 0 – 0 Jordan: Văn Lâm tốt nhất, Công Phượng mờ nhạt

Việt Nam 0 – 0 Jordan: Văn Lâm tốt nhất, Công Phượng mờ nhạt

Tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành điểm trước Jordan và người đóng góp quan trọng trong 1 điểm ấy chính là thủ thành Đặng Văn Lâm.

Bên cạnh đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chỉ ra những mặt hạn chế của đội tuyển Việt Nam.

“Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra đuối sức trông thấy ở nửa cuối thời gian hiệp 2. Nếu các chân sút của Jordan tận dung cơ hội tốt thì tuyển Việt Nam đã ít nhất thủng lưới 2 bàn. Việc thể lực các cầu thủ sa sút nhanh chóng phản ánh rằng, đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị không tốt cho trận đấu này. Tôi cảm thấy đội tuyển có sự cập rập, vội vàng ở đợt tập trung lần này.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam vẫn thiếu tiền đạo sắc bén và có thể giải quyết vấn đề dứt điểm. Văn Quyết rất khéo nhưng vẫn chưa thể chơi tốt ở vị trí trung phong. Công Phượng cũng giống như Văn Quyết, thiếu đi sự sắc bén và bản năng săn bàn của một tiền đạo đích thực”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm