Chuyên gia Phan Anh Tú: 'Nữ Hàn Quốc vượt trội so với tuyển Việt Nam'

10/02/2020 09:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Phan Anh Tú dành lời khen ngợi cho tuyển nữ Việt Nam dù thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận thất bại 0-3 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng loại Olympic 2020.

Bóng đá Việt Nam: HLV Park mừng đám cưới Duy Mạnh. Nữ Việt Nam được khen dù thua Hàn Quốc

Bóng đá Việt Nam: HLV Park mừng đám cưới Duy Mạnh. Nữ Việt Nam được khen dù thua Hàn Quốc

Bóng đá Việt Nam: HLV Park Hang Seo chúc mừng đám cưới Duy Mạnh. Nữ Việt Nam được khen dù thua Hàn Quốc.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Hàn Quốc là trận đấu cuối cùng của bảng A vòng loại Olympic Tokyo 2020 môn bóng đá nữ. Trên thực tế, trận đấu này chỉ có ý nghĩa phân định hai ngôi đầu bảng.

Cả hai đội đều đã chắc suất đi tiếp vào sau khi đánh bại đối thủ cùng bảng là Myanmar. Tuy nhiên, dù trận đấu này chỉ có tính chất thủ tục nhưng cả tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc đều thi đấu với quyết tâm khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu đầy nỗ lực nhưng trước một Hàn Quốc vượt trội về sức mạnh, tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-3.

Chú thích ảnh
Nữ Việt Nam thua đậm Hàn Quốc

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi về tinh thần thi đấu. "Tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc là điều đã được dự báo từ trước. Với tôi, nữ Việt Nam thua với tỷ số 0-3 là kết quả chấp nhận được. Rõ ràng, toàn đội đã thi đấu rất cố gắng với mục tiêu để thua ít nhất trước đối thủ hàng đầu châu lục. Xét về mọi mặt, tuyển nữ Hàn Quốc đều nhỉnh hơn tuyển Việt Nam nên họ giành chiến thắng là điều xứng đáng.

Tôi nghĩ cũng bởi đây là trận đấu không mang quá nhiều ý nghĩa nên phần nào các cầu thủ nữ Việt Nam không bị nhiều áp lực tâm lý. Điều này giúp các cầu thủ duy trì được sự tập trung và chủ động trong việc phòng ngự trước Hàn Quốc", chuyên gia Phan Anh Tú cho hay.

Bên cạnh đó, nói về đối thủ của tuyển nữ Việt Nam (Trung Quốc hoặc Australia) tại trận play-off tranh vé dự Olympic 2020, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định: "Nền bóng đá nữ Australia và Trung Quốc có đẳng cấp cao hơn hẳn Việt Nam. Ở 2 quốc gia, hệ thống các giải chuyên nghiệp bóng đá nữ rất phát triển nên chất lượng cầu thủ ở đội tuyển quốc gia ở mức cao. Cầu thủ của họ đều sở hữu thể hình, thể lực, tư duy kỹ chiến thuật rất tốt. Vì thế, rất khó để tuyển nữ Việt Nam có thể nghĩ tới chuyện đánh bại được Australia hay Trung Quốc.

Là người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì ai cũng mong các cô gái của chúng ta có thể làm nên những bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Thế nhưng, theo tôi chúng ta cần có cái nhìn thực tế và thẳng thắn để đánh giá đúng sức mạnh của đối phương đồng thời tránh tạo áp lực không đáng có cho nữ Việt Nam.

Tôi nghĩ trận đá play-off với các đội bóng có đẳng cấp cao như Australia hay Trung Quocs sẽ giúp các cầu thủ nữ Việt Nam thu lượm được nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá".

Hai đội đi tiếp ở bảng B gần như chắc chắn sẽ là Trung Quốc và Australia bởi trình độ quá chênh lệch so với hai đối thủ còn lại là Thái Lan và Đài Loan. Dù gặp đội bóng nào trong hai đội trên thì cũng có thể nói là nhiệm vụ quá sức với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm