Chuyên gia ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo gạt Văn Quyết

22/08/2019 22:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh tỏ ra bất ngờ khi hay tin, tiền vệ đội trưởng Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết không có tên trong danh sách 27 tuyển thủ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan vào ngày 5/9.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 22/8, rạng sáng 23/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 22/8, rạng sáng 23/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 22/8, rạng sáng 23/8.

Chiều nay 22/8, HLV trưởng Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách ĐTQG Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Thái Lan, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, 27 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại đã được HLV Park Hang Seo lựa chọn vào danh sách tập trung lần này.

Đáng chú ý là thủ quân của CLB Hà Nội Nguyễn Văn Quyết đã không được HLV Park triệu tập. Đây có lẽ là thông sốc đối với những người hâm mộ Văn Quyết nói riêng và CLB Hà Nội FC nói chung. Văn Quyết đang đạt phong độ rất cao khi giúp đội bóng Thủ đô thi đấu ấn tượng tại đấu trường AFC Cup và V League 2019. Nói về việc Văn Quyết bị HLV HLV Park “bỏ rơi”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho hay:

“Tôi rất bất ngờ khi Văn Quyết đã không được HLV Park triệu tập. lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Nếu chỉ xét trên phương diện cầu thủ đang được được phong độ cao thì không có lý do gì mà Văn Quyết lại không được lên tuyển.

Có lẽ, HLV Park cho rằng lối chơi của Văn Quyết không phù hợp với cách vận hành chiến thuật mà ông đang áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Ông Park vẫn phần lớn tin tưởng vào những cậu học trò đã có thời gian dài cùng ông tham dự các giải đấu từ U23 tới đội tuyển quốc gia”.

Chú thích ảnh
Văn Quyết không được HLV Park triệu tập

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá rất cao vai trò của Văn Quyết khi cầu thủ này sở hữu đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Theo cựu HLV SLNA, Văn Quyết không đạt được phong độ cao tại AFF Cup 2018 nên không được thi đấu nhiều và mất suất trên tuyển. Tuy nhiên trở lại sau chấn thương, Văn Quyết đã tìm lại phong độ đỉnh cao và tạo được nhiều dấu ấn đạm nét trong lối chơi của Hà Nội FC. Không chỉ là điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ mà Văn Quyết còn là ngòi nổ trong các đợt tấn công của Hà Nội FC.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park trao cơ hội cho những gương mặt mới như Hoàng Đức (Viettel), Minh Tuấn (Quảng Nam), Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Hữu Tuấn (TP HCM), Lâm Anh Quang (Nam Định). “Tôi nghĩ các cầu thủ kể trên đều xứng đáng lên tuyển bởi họ đã có những màn trình diễn tốt tại ở các CLB. Tôi hoan nghênh việc HLV Park tiếp tục tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ đang ở lứa U22 như Hoàng Đức hay Thanh Thịnh. Việc được gọi lên đội tuyển quốc gia giúp các em có thêm sự tự tin và động lực để cố gắng tập luyện và thi đấu”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đưa ra quan điểm.

Danh sách 27 tuyển thủ được triệu tập:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muang Thong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh (CLB HAGL), Đỗ Thanh Thịnh (CLB Đà Nẵng), Lâm Anh Quang (CLB Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel), Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam)

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm