Chuyên gia lo khi tuyển Việt Nam vắng Quang Hải, Công Phượng

16/09/2019 18:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh lo ngại với quãng tập trung ngắn ngày rất khó để thầy trò HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia trên sân nhà vào ngày 10/10 tới.

Quang Hải, hai bộ mặt ở CLB và tuyển Việt Nam

Quang Hải, hai bộ mặt ở CLB và tuyển Việt Nam

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Nguyễn Quang Hải đang thể hiện hai bộ mặt khác nhau ở CLB lẫn ĐTQG. Những gì diễn ra ở một tuần lễ gần nhất là minh chứng cho điều này.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có 2 ngày tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập thêm 1 đợt ngắn ngày, từ 23/9 đến 30/9. Đây cũng là quãng thời gian không có trận đấu nào của V-League được tổ chức.

Sau khi đợt tập trung đột xuất kết thúc, các cầu thủ sẽ trở lại CLB, thi đấu tại V-League rồi hội quân trở lại vào ngày 7/10 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào ngày 10/10. Đây là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo áp dụng các đợt trung trung ngắn hạn với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, để chuẩn bị cho SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã cho tuyển U22 Việt Nam tập trung 4 đợt ngắn hạn, mỗi đợt kéo dài 3-4 ngày, trong khoảng thời gian 2 tháng (tháng 6 tới thàng 8).

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định, đợt tập trung đột xuất này của HLV Park chỉ là giải pháp tình thế nên khó mang lại sự hiệu quả cao dành cho đội tuyển Việt Nam. HLV Nguyễn Thành Vinh bình luận: “Sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc thì nhiều người đã vội khẳng định, các đợt tập trung ngắn ngày mang tới những hiệu quả tốt.

Như các bạn đã thấy, đối thủ U22 Trung Quốc không mạnh và việc đánh bại họ không phải là điều bất ngờ. Hơn nữa, đây đơn thuần chỉ là một trận giao hữu nên không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Tôi nghĩ sở dĩ HLV Park lần đầu tiên áp dụng đợt tập trung ngắn ngày dành cho đội tuyển Việt Nam cũng chỉ là giải pháp tình thế”.

Chú thích ảnh
Văn Lâm, Công Phượng, Văn Hậu và nhóm cầu thủ Hà Nội FC sẽ không thể góp mặt ở đợt tập trung ngắn ngày

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thành Vinh đưa ra quan điểm, do tập trung đột xuất và thiếu vắng nhiều gương mặt trụ cột nên rất khó để đội tuyển Việt Nam đạt được hiệu quả cao. “Ở đợt tập trung này, nhóm tuyển thủ CLB Hà Nội sẽ vắng mặt do bận thi đấu hai trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Ngoài ra, những cái tên đang thi đấu tại nước ngoài như Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu cũng sẽ vắng mặt do đợt tập trung ngắn hạn không nằm trong lịch hoạt động của FIFA. Có thể nói, HLV Park đã không có sự phục vụ tới 2/3 số cầu thủ nằm trong đội hình thường xuyên đá chính.

Như vậy rất khó để HLV Park Hang Seo có thể lắp ráp chiến thuật đối đầu với Malaysia. Dù phần lớn các cầu trụ cột đã hiểu và vận hành tốt chiến thuật mà HLV Park đang áp dụng cho tuyển Việt Nam nhưng đối đầu với mỗi đối thủ khác nhau thì người HLV sẽ có những toan tính riêng.

Nếu không có trong tay lực lượng đầy đủ thì tuyển Việt Nam không thể thực hiện đúng và thuần thục ý đồ mà HLV đề ra. Đó là điều mà tôi cảm thấy lo lắng nhất trong đợt tập trung ngắn ngày”.

Cuối cùng, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao sức mạnh của Malaysia: “Malaysia không phải là đối thủ dễ chịu của đội tuyển Việt Nam. Họ đá đánh bại Indonesia dù thi đấu trên sân khách và chỉ thua sát nút UAE 1-2. Lối chơi của Malaysia mạnh mẽ và rất linh hoạt. Chính vì vậy, nếu tuyển Việt Nam cần có sự đánh giá đúng mực sự nguy hiểm của Malaysia. Nếu không có sự chuẩn bị tốt thì không dễ để tuyển Việt Nam có thể nghĩ tới chiến thắng trước Malaysia.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm