Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'U23 Việt Nam mạnh hơn chúng ta nghĩ'

04/05/2022 10:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 2 ngày nữa, đội tuyển U23 Việt Nam “lĩnh ấn tiên phong” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra góc nhìn của mình trước giờ thầy trò ông Park xung trận.

U23 Việt Nam tập kín, yêu cầu bảo mật tối đa

U23 Việt Nam tập kín, yêu cầu bảo mật tối đa

HLV Park Hang Seo yêu cầu tăng cường lực lượng an ninh cùng các cán bộ của đội tuyển để đảm bảo buổi tập kín chiều 3/5 của đội tuyển U23 Việt Nam được diễn ra xuyên suốt và trọn vẹn.

Bộ khung đã được định hình

“Tôi cho rằng đến lúc này, ông Park đã tạo ra được sự ổn định cho đội U23 Việt Nam. U23 mạnh hơn chúng ta nghĩ”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận.

Đội hình xuất phát ở trận giao hữu lượt về với U20 Hàn Quốc chính là lực lượng mạnh nhất. Thủ môn Nguyễn Văn Toản sẽ là chủ nhân của khung thành. Bộ đôi trung vệ không ai khác ngoài Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. “Đôi cánh” sẽ là Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô. Bộ 3 Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh ở tuyến tiền vệ cùng trung phong Nguyễn Tiến Linh. Đó sẽ là những cầu thủ chắc suất đá chính. Vấn đề còn lại, ông Park sẽ chọn ai cho vị trí trung vệ lệch trái và người chia lửa cùng Tiến Linh trên hàng công trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà thôi.

Vấn đề ông Xương quan tâm nữa là cần xác định rõ Hùng Dũng - Hoàng Đức - Tiến Linh sẽ được sử dụng như thế nào cho hợp lý. Bộ 3 này không cần thiết phải đá đủ 90 phút hay ra sân trọn vẹn trong tất cả các trận đấu. Họ cần được “giữ gìn” để tránh những “sự cố”. Không chủ quan nhưng có những trận đấu U23 Việt Nam không nhất thiết phải dùng “dao mổ trâu để giết gà”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Cần có đấu pháp linh hoạt

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng để phát huy hết sức mạnh, tạo ra bất ngờ với đối thủ, U23 Việt Nam cần linh hoạt trong việc sử dụng con người, có nhiều đấu pháp để ứng biến: “U23 Việt Nam năm 2022 không phải và không thể là U23 của Thường Châu 2018 hay SEA Games 30 - 2019. Chắc chắn việc đá trên sân nhà sẽ khiến U23 Việt Nam chịu áp lực tâm lý rất lớn, buộc ông Park thích ứng từng trận đấu. Muốn thế chúng ta phải đa dạng hóa hơn đội hình tấn công, phải có nhiều quân bài trong tay để sáng tạo lối chơi, đủ sức khoan thủng hàng thủ của các đối thủ.

Tùy vào từng đối thủ và từng thời điểm cụ thể mà ông Park sử dụng con người phù hợp, đảm bảo mục tiêu đầu tiên vào bán kết, sau đó là chung kết. Có nghĩa là U23 Việt Nam không thể chơi theo kiểu phòng ngự - phản công đơn giản theo kiểu “cửa dưới” được nữa. Nhưng không phải trận nào cũng lao lên đánh phủ đầu đối phương. Quan trọng nhất vẫn là câu chuyện hiệu quả, kết quả sau cùng.

Chẳng hạn với những đội bóng họ đá theo kiểu “phá” lối chơi hoặc đặt “xe buýt”trước khung thành rõ ràng U23 Việt Nam cần thêm nhiều phương án để chơi, để khoan thủng. Ví như Hoàng Đức hoàn toàn có thể đá tiền đạo hoặc chơi lùi một chút theo kiểu cặp tiền đạo “2 vế” cùng Tiến Linh. Lúc đó Nguyễn Trọng Long đá trụ phía sau Hùng Dũng và Hoàng Anh. Cũng có thể Hai Long sẽ được sử dụng để hợp cùng Hoàng Đức (đá tiền đạo lệch phải) cùng Tiến Linh trong sơ đồ 3-4-3.

Có những thời điểm U23 Việt Nam sẽ phải toàn lực tấn công tìm kiếm bàn thắng sớm tránh để sa lầy vào thế trận dây dưa của đối thủ. Còn sau khi có bàn thắng sẽ chuyển sang chơi phòng ngự chờ đợi phản công và dưỡng sức”.

Chú thích ảnh
U23 VN đã định hình được bộ khung chính thức cho SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Linh

Đối thủ đầu tiên - đối thủ tiềm tàng

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận U23 Indonesia là đối thủ mạnh nhưng với cuộc đua đường dài, U23 Việt Nam sẽ có tính toán cho mục đích của mình: “U23 Indonesia đã thể hiện quyết tâm lớn nhất phải đoạt HCV SEA Games 31 bằng cả lời nói và hành động, đó là sự chuẩn bị tốt nhất của HLV người Hàn Quốc Shin Tae Yong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, U23 Indonesia được đánh giá cao vì đang sở hữu đội hình có đến gần 90% số cầu thủ ở đội tuyển từng đoạt ngôi á quân AFF Cup 2021, như thủ môn Ernando Ari, hậu vệ Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Elkan Baggott, các tiền vệ Saddil Ramdani, Rachmat Irianto, Witan Sulaeman, tiền đạo Egy Maulana cùng ngoại binh nhập tịch Marc Klok.

Cả U23 Việt Nam cùng Indonesia được đánh giá cao tại bảng đấu, dự đoán sẽ giành 2 tấm vé vào bán kết. Tôi cho rằng U23 Việt Nam trước hết sẽ dồn toàn lực để có thể có được chiến thắng. Tuy nhiên, nếu mọi thứ không như tính toán thì có thể chúng ta ghìm lại và “giấu mình” không cần lộ hết hình hài. Bởi thắng được trận này thì tốt nhưng kết quả hòa cũng giúp 2 đội tính toán được đường đi nước bước tiếp theo”.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm