Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Tuyển VN chưa có thủ lĩnh lẫn tiền đạo giỏi săn bàn'

28/03/2017 13:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đoàn Minh Xương nhận định đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng đang gặp vấn đề trong thời điểm chuyển giao lực lượng. Trận đấu với Afghanistan sẽ không dễ cho đội tuyển Việt Nam và có thể 2 đội sẽ chia điểm.

1. Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm chuyển giao lực lượng lúc này theo HLV Đoàn Minh Xương là HLV Hữu Thắng phải “2 trong 1”. Tức là ngoài nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông Thắng còn phải kiêm nhiệm lái trưởng ở U23 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu SEA Games và Vòng loại U23 châu Á.

Ông Minh Xương nói: “Khi Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật chia tay đội tuyển quốc gia thì chưa có ai thay được nhiệm vụ thủ lĩnh trên sân của họ. Vì đội tuyển đang là 2 trong 1, vừa làm nhiệm vụ quốc gia hướng tới ASIAN Cup 2019, vừa chuẩn bị cho SEA Games và vòng loại U23 châu Á nên HLV Hữu Thắng phải khó khăn để tính toán lực lượng. Chính vì bài toán này nên ông phải gọi nhiều cầu thủ mới vào và không ít người không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn mà đội tuyển đòi hỏi. Đơn cử như trường hợp Tuấn Tài trận gặp Đài Loan (Trung Quốc). Công Phượng cũng chưa thể hiện được nhiều khi thay thế Công Vinh”.

21h00, 28/3, Afghanistan - Việt Nam (VTV6, VTV6 HD, K+PC, myK+ Trực tiếp): Đợi hàng công 'lột xác'

21h00, 28/3, Afghanistan - Việt Nam (VTV6, VTV6 HD, K+PC, myK+ Trực tiếp): Đợi hàng công 'lột xác'

Afghanistan dù được dẫn bởi HLV từng dự World Cup, sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, nhưng cũng có thể nói là trình độ vừa tầm với ĐTVN nên thầy trò Hữu Thắng cần tự tin.


“So với Afghanistan thì đội tuyển Việt Nam cũng vì xu hướng 2 trong 1 nên loay hoay chuẩn bị hời hợt hơn đối thủ. Khi có kết quả bốc thăm, Afghanistan xác định Việt Nam là đối thủ chính cạnh tranh vé thứ 2 vào vòng chung kết, họ thuê HLV giỏi người Đức, lên lịch đá giao hữu với Singapore để hiểu hơn bóng đá Đông Nam Á, gọi 16 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, trong đó có 7 người đang chơi bóng ở Đức về thi đấu…

Có lẽ lúc này đối thủ đã hiểu rõ về đội tuyển Việt Nam chỉ qua băng hình trận đấu với Indonesia và Đài Loan. Tất nhiên chuyện trẻ hóa tuyển là điều phải làm nhưng phải kham quá nhiều mục tiêu dẫn đến một đội tuyển không như ý. Đội tuyển là bộ mặt quốc gia và tôi nghĩ lúc này nên gọi những cầu thủ của các CLB đang có phong độ cao phía trên bảng xếp hạng để chơi những trận đấu quan trọng thế này”, ông Xương nói thêm.

2. Đánh giá về vai trò của Xuân Trường, cầu thủ được coi là trung tâm trong lối chơi của đội tuyển hiện tại, ông Xương nói: “Xuân Trường vừa trở lại sau chấn thương, giải vô địch quốc gia Hàn Quốc lại đang khởi tranh nên em vẫn chưa có phong độ tốt nhất. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Xuân Trường và đội bạn có thể sẽ cắt cử một tiền vệ “chăm sóc” bắt chết Xuân Trường”.

Xuân Trường: 'Trái tim' đội tuyển Việt Nam

Xuân Trường: 'Trái tim' đội tuyển Việt Nam

Dù không ghi bàn vào lưới đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) nhưng không thể phủ nhận rằng, Xuân Trường là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam.


“Lối chơi mà HLV Hữu Thắng đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam là lối đá ngắn, nhỏ. Tuy nhiên, khi không có tiền đạo giỏi dứt điểm thì chúng ta sẽ lâm vào thế khốn đốn do không tận dụng được cơ hội. Lúc đó, đội tuyển Việt Nam không có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Văn Quyết, Công Phượng không phải là mẫu trung phong đích thực. Trung phong như Tuấn Tài thì nhiều người đã thấy. Các cầu thủ trẻ chỉ tích cực thôi nhưng năng lực khó đáp ứng được lúc này.

Ông Trần Quốc Tuấn quan hệ tốt để vận động cho mượn sân tập được 2 buổi, nhưng tôi nghĩ nó có thể chỉ giải quyết được chút ít vấn đề tâm lý, tinh thần. Có thể đối thủ sẽ chơi phòng ngự phản công để phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đội bạn có cầu thủ chơi bóng ở châu Âu sẽ chơi nhanh, tốc độ gây khó khăn cho chúng ta. Thêm nữa là những tình huống cố định, đội tuyển Việt Nam đã thua bàn duy nhất ở tình huống như thế trong cơ hội gần như là hiếm hoi của Đài Loan gần đây và đó là cơ sở để Afghanistan  khai thác. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 hoặc 1-1”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm