Chương Thị Kiều: Cô gái Khmer đi vào lịch sử giải Fair Play

10/06/2020 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ 25 tuổi của nhà vô địch quốc gia TP.HCM và đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt mặt nhiều gương mặt ấn tượng khác của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 để nhận được phần thưởng lớn nhất ở buổi lễ trao thưởng Fair Play 2019 diễn ra sáng 9/6 tại trụ sở Báo Pháp luật TP.HCM.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Xuân Trường trở lại tập tại HAGL. Chương Thị Kiều giành giải Fair Play

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Xuân Trường trở lại tập tại HAGL. Chương Thị Kiều giành giải Fair Play

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Xuân Trường trở lại HAGL. Nữ tuyển thủ Chương Thị Kiều giành giải Fair Play 2019.

Hình ảnh Chương Thị Kiều nén đau đớn vì chấn thương sát cánh cùng đồng đội ở trận chung kết SEA Games 30 năm ngoái để giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, mang về HCV cho bóng đá nước nhà của cô gái gốc Kiên Giang, đã chinh phục được đa số phiếu bầu chọn từ những phóng viên, người làm bóng đá Việt Nam.

Chương Thị Kiều có tới 695 điểm, hơn trọng tài Ngô Duy Lân giúp cầu thủ thoát hiểm cắn lưỡi trong tình trạng vô thức (giành hạng Nhì với số điểm 574). Cô là nữ tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử giải thưởng này có được vinh hạnh đứng trên bục cao nhất.

Cô gái gốc Kiên Giang đã không quên gửi lời cảm ơn đến những đồng đội, người thầy, người cô của mình khi được vinh danh trong lễ trao thưởng. Cầu thủ sinh năm 1995 xúc động phát biểu: “Tôi rất hạnh phúc, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, HLV Mai Đức Chung, cám ơn đồng đội vì có đồng đội mới có tôi đứng đây hôm nay”.

Hiện tại, Chương Thị Kiều đang đối diện với chấn thương gối. Tuy nhiên, cô đã được tạo điều kiện khám và chữa trị. Thời gian dịch bệnh Covid-19 đã giúp cô gái 25 tuổi có thêm thời gian để nghỉ dưỡng.

Chương Thị Kiều cho biết vấn đề với đầu gối đang tạm ổn và cô đang tập nhẹ trở lại. Việc phẫu thuật gối có cần thiết hay không vẫn phải chờ thời gian tới xem xét khi các bác sĩ khám lại.

Chú thích ảnh
Chương Thị Kiều được tôn vinh ở giải Fair Play 2019 nhờ nỗ lực thi đấu bất chấp chấn thương ở SEA Games 2019. Ảnh: VH

Chương Thị Kiều đặt mục tiêu có thể trở lại ngay trong năm nay để thi đấu cùng TP.HCM và có thể bảo vệ ngôi VĐQG nếu giải đấu trở lại. Bên cạnh đó, năm 2021 cũng rất quan trọng với đội tuyển khi có AFF Cup và SEA Games 31.

HLV Mai Đức Chung cũng có niềm vui lớn như Chương Thị Kiều khi được xướng tên ở giải thưởng “Vinh danh Fair Play” do những đóng góp lớn cho nền bóng đá. HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam là người thứ 7 được xướng tên trong lịch sử giải thưởng này.

Ngoài HLV Mai Đức Chung, cầu thủ Chương Thị Kiều và trọng tài Ngô Duy Lân, BTC còn trao giải hạng Ba với số điểm 457 cho hai chiến sĩ CSCĐ của tỉnh Nam Định đã cứu em bé có biểu hiện động kinh trong biển người sân Thiên Trường trận đấu giữa Nam Định và HAGL tháng 8 năm ngoái.

Hạng Tư với số điểm 347 điểm thuộc về “Tinh thần đồng đội” của tập thể U22 Việt Nam tại SEA Game 30. Tiến Linh và Tiến Dũng là đại diện của đội tuyển đến tham dự buổi lễ và nhận thưởng. Cuối cùng, hình ảnh đẹp của 2 nữ CĐV Vũ Thị Thuý và Bùi Thị Hồng Hạnh lặn lội mang 60 kg thực phẩm sang Philippines cho 2 đội bóng đá nam và nữ dự SEA Games 30 giành hạng Năm với số điểm 231.

BTC cũng đã trao biểu trưng lưu niệm cho 5 người giới thiệu các đề cử được chọn vào chung kết Fair Play 2019 gồm CĐV Trần Hữu Nghĩa, Trương Thế Vinh, phóng viên Đình Thảo, Tuấn Hữu, Đức Đồng, Dũng Phương.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm