Cerezo Osaka tôn trọng hợp đồng với thủ môn Văn Lâm

11/01/2022 16:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Cerezo Osaka đã đập tan tin đồn chuyển nhượng Đặng Văn Lâm cho đội bóng Nga Lokomotiv Moscow bằng việc thông báo gia hạn hợp đồng với thủ môn này cho đến hết mùa giải 2022.

Văn Lâm chia tay người thân, chờ nhận nhiệm vụ tại Cerezo Osaka

Văn Lâm chia tay người thân, chờ nhận nhiệm vụ tại Cerezo Osaka

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã kết thúc giai đoạn nghỉ ngơi, điều trị chấn thương tại Nga và quay trở lại Nhật Bản để bắt tay vào chuẩn bị cho mùa giải J-League 2022 cùng CLB Cerezo Osaka.

Hôm nay (11/1) Cerezo Osaka thông báo gia hạn hợp đồng với thủ môn Đặng Văn Lâm cùng tiền đạo người Úc Adam Taggart.

Cùng với Văn Lâm và Adam Taggart, những ngoại binh khác của đội chủ sân Yodoko Sakura trong mùa giải J-League 1 2022 còn có thủ môn Kim Jin Hyeon (Hàn Quốc), tiền đạo Jean Patricki (Brazil), Bruno Mendes (Brazil), trung vệ Tiago đã chuyển sang Nagoya Grampus theo hợp đồng cho mượn.

Sau khi đón Giáng sinh và năm mới tại Nga, Văn Lâm đã quay lại Nhật Bản để bác sỹ phẫu thuật và chuyên gia y tế đánh giá lại mức độ hồi phục chấn thương vai.

Mùa giải J-League 1 2022 sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 2 và dự kiến, trận đấu đầu tiên của Cerezo Osaka với Yokohama Marinos sẽ diễn ra ngày 19 hoặc 20/2.

bóng đá Việt Nam, Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Cerezo Osaka, J-League 1, dtvn, park hang seo, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, VFF
Văn Lâm cạnh tranh vị trí bắt chính với Kim Jin Hyeon trong mùa giải 2022.Ảnh: Cerezo Osaka

Theo kế hoạch, Văn Lâm sẽ trở lại tập luyện tại CLB chuẩn bị cho mùa giải 2022 từ ngày 14/1 tới nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với nhiều ca nhiễm chủng mới omicron nên Cerezo Osaka cũng phải sinh hoạt, tập luyện theo quy trình bong bóng khép kín, kế hoạch thi đấu giao hữu và tập huấn dài ngày chưa được chốt lại.

Hôm nay, một cầu thủ trụ cột của Cerezo Osaka (không được tiết lộ danh tính) đã có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng bệnh và đã được cách ly, điều trị với biện pháp phù hợp.

Do hoạt động tập luyện trước mùa giải mới chưa được nối lại nên trường hợp dương tính với COVID-19 mới nhất này không ảnh hưởng đến những thành viên khác trong đội.

Cho đến thời điểm hiện tại, chấn thương của Văn Lâm đã hồi phục đến hơn 80% và thủ môn Việt kiều này đang rất quyết tâm và nỗ lực để có thể nhanh chóng trở lại sân cỏ, có thể cống hiến sức lực cho CLB và đội tuyển quốc gia.

“Thật sự rất tiếc khi tôi không thể cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2020. Chấn thương là một phần không tránh khỏi trong bóng đá. Vì thế, tôi phải đối mặt và nỗ lực hết mình để trở lại sớm nhất có thể. Trong thời gian vừa qua, với sự hỗ trợ của các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu, tôi đang từng bước hồi phục và sẽ cố gắng để sớm trở lại thi đấu cùng CLB và đội tuyển quốc gia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm