CĐV HAGL hoài nghi khi bầu Đức thay HLV trưởng

29/09/2020 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/9, fanpage CLB HAGL chính thức xác nhận, đội bóng phố Núi có sự thay đổi vị trí HLV trưởng, khi ông Lee Tae Hoon được chuyển làm GĐKT, thay thế sẽ là 2 HLV người Việt Nam Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn. Quyết định này Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đưa ra sau khi đội bóng này nhận thất bại 0-2 trên sân của SLNA ở vòng 12 LS V-League 2020 cách đó 2 ngày.

HAGL thay HLV trưởng: 'Bình mới nhưng rượu cũ'

HAGL thay HLV trưởng: 'Bình mới nhưng rượu cũ'

CLB HAGL lại “thay tướng giữa dòng”, lần này HLV đương nhiệm Lee Tae Hoon được nhấc lên chức danh GĐKT để nhường ghế cầm quân cho bộ đôi Nguyễn Văn Đàn - Dương Minh Ninh.

Đây được xem là một trong những quyết định khá đặc biệt, bởi trong quá khứ, chưa có đội bóng nào ở Việt Nam có 2 HLV trưởng. Tuy nhiên, xét về điều kiện hiện tại, không quá khó hiểu cho quyết định này của HAGL, khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa, V-League 2020 sẽ bước vào giai đoạn 2.

Với vị trí thứ 7 trên BXH hiện tại, các CĐV phố Núi hoàn toàn có cơ sở để lo lắng, bởi vòng đấu tiếp theo, dù được thi đấu trên sân nhà Pleiku, song HAGL phải tiếp đón một đối thủ rất mạnh là CLB TP.HCM.

Cả 2 HLV Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn đều không xa lạ gì với các CĐV của HAGL, khi cả 2 đã gắn bó với đội bóng trong suốt nhiều năm qua. Nếu HLV Dương Minh Ninh là người tiền nhiệm của HLV Lee Tae Hoon trong giai đoạn 2017-2019, thì HLV Nguyễn Văn Đàn cũng đảm nhiệm vị trí trong BHL của đội bóng phố Núi. Không những vậy, HLV Nguyễn Văn Đàn cũng là trợ lý của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển U22, U23 Việt Nam trong những năm qua.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Đức, HAGL, HAGL thay HLV, HAGL vs TPHCM, lịch thi đấu vòng 13 V League, BXH V League, trực tiếp bóng đá
Bộ đôi HLV Dương Minh Ninh – Nguyễn Văn Đàn có lẽ cũng chỉ đủ sức giúp HAGL trụ hạng ở V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Sau khi quyết định này được đưa ra, nhiều CĐV đã bày tỏ cảm nhận của mình trên fanpage của HAGL. Đa số, các CĐV cho rằng đây là quyết định khá khó hiểu, bởi nếu 2 HLV, thì các cầu thủ sẽ nghe chỉ đạo của HLV nào. Không những vậy, việc bổ nhiệm ông Dương Minh Ninh vào “ghế nóng” cùng HLV Nguyễn Văn Đàn cũng khiến các CĐV không hài lòng, bởi thành tích thiếu thuyết phục của vị HLV này trước khi bị thay thế bởi HLV Lee Tae Hoon.

Một vấn đề khác được các CĐV quan tâm và đề cập tới, là từ vị trí HLV cho đến các cầu thủ ngoại, như HLV Chung Hae Song hay tiền đạo Rimario đều có thành tích ấn tượng sau khi rời HAGL. Từ đó, một câu hỏi được đặt ra, vì sao HAGL không thể là nơi để các tài năng bóng đá thăng hoa?

Câu hỏi đó dĩ nhiên chỉ có ban lãnh đạo đội bóng mới có thể trả lời. Nhưng trước hết, nhiệm vụ của đội bóng phố Núi, hay chính xác hơn là bộ đôi HLV Dương Minh Ninh – Nguyễn Văn Đàn, và các học trò là lọt vào Top 8 sau khi vòng 13 kết thúc.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm