Cầu thủ HAGL đầu tiên rời Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm đòi mua ngoại binh mới

24/11/2021 14:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trần Hữu Đông Triều sẽ trở về Gia Lai sau khi dính chấn thương trong quá trình tập luyện. Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm đề đạt mua toàn bộ 3 ngoại binh mới.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. Lịch trực tiếp vòng bảng AFF Cup 2021 của đội tuyển Việt Nam.

Với danh sách cho mượn lên đến 15 cầu thủ, quân số của HAGL đang áp đảo tại CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, mới đây nhất, cầu thủ đầu tiên của đội bóng phố Núi sẽ phải trở lại Hàm Rồng là Trần Hữu Đông Triều. Anh không được HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao và chọn ở lại để ký hợp đồng.

Cầu thủ sinh năm 1995 chơi ở vị trí trung vệ nhưng chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn nên đây là điểm trừ rất lớn đối với anh. Bên cạnh đó, ở vị trí tiền vệ, HLV người Thanh Hoá đang mong muốn có 1 tiền vệ phòng ngự là ngoại binh để đá cặp cùng Triệu Việt Hưng và Martin Lò.

Chú thích ảnh
Đông Triều không có thể hình lý tưởng cho vị trí trung vệ

Một phần nào đó còn đến từ việc Đông Triều đang dính chấn thương. Trong vài ngày tới anh sẽ trở lại Hàm Rồng để nghỉ ngơi và tìm cơ hội ra sân thi đấu mới. Rất có thể, anh sẽ lại được bầu Đức cho đi mượn tại các đội bóng khác trong trường hợp không có tên ở bản kế hoạch mùa giải 2022 của HLV Kiatisuk.

Về phần CLB Hải Phòng, đội bóng này đang dự kiến ký hợp đồng với khoảng 8 cầu thủ thuộc biên chế HAGL theo dạng cho mượn. HLV Chu Đình Nghiêm “được lệnh” xây dựng đội bóng trên những con người mà Chủ tịch Văn Trần Hoàn đem về sân Lạch Tray.

Cũng liên quan đến CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm mong muốn ban lãnh đạo đội bóng này đưa về đất Cảng khoảng 4 ngoại binh để ông thử việc trong đầu, giữa tháng 12 tới trước khi ký hợp đồng chính thức. Bộ khung mà ông đưa ra là 1 trung vệ, 1 tiền vệ trung tâm và 2 tiền đạo.

Chú thích ảnh
Mpande đang được đề nghị giảm lương. Ảnh: BĐ24h

Trong trường hợp có thể gia hạn và thuyết phục được Mpande giảm lương để tiếp tục ở lại thi đấu thì ông Nghiêm cần thêm 1 tiền vệ và 1 trung vệ ngoại. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng gì bởi tiền đạo người Uganda mong muốn giữ nguyên lương và tăng tiền thưởng từ các trận thắng, thành tích.

Được biết, phía CLB Hải Phòng đã lên phương án dự phòng cho trường hợp không thể gia hạn với Mpande. Dự kiến, 4 ngoại binh tới thử việc ở đội bóng đất Cảng sẽ có mặt chậm nhất là ngày 20/12 tới. Sau quá trình tập luyện kéo dài khoảng 1 tháng, đội bóng áo đỏ dự kiến sẽ tham dự 1 giải đấu giao hữu để lắp ráp đội hình.

Ngoài ra, theo thông tin có được, trợ lý Nguyễn Công Tuấn sẽ không tới Hải Phòng làm việc dưới trướng HLV Chu Đình Nghiêm do vướng mắc về vấn đề hợp đồng.

Các điều khoản không được cả hai bên thống nhất. Vị cựu trợ lý HLV này cũng không mặn mà với việc gia nhập Hải Phòng dù ông muốn gắn bó cùng người đàn anh HLV Chu Đình Nghiêm.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm