Các đội bóng V League tích cực đá giao hữu

07/09/2020 08:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ngày trở lại của LS V-League 2020 và Cúp QG – Bamboo Airways 2020, các đội bóng đã tích cực tham gia các trận đấu giao hữu.

Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn trụ cột: Đúng luật nhưng không đẹp

Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn trụ cột: Đúng luật nhưng không đẹp

Trong bối cảnh Than Quảng Ninh đang hoàn toàn có cơ hội đua vô địch thì bất ngờ đội bóng vùng Mỏ lại cho Hải Phòng mượn luôn tới 3 cầu thủ trụ cột. Điều này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy sốc về đặt ra câu hỏi, liệu Than Quảng Ninh có phải đang muốn giúp người hàng xóm Hải Phòng trụ hạng hay không?

Vào chiều ngày 6/9, Hải Phòng đã có trận giao hữu với CLB Than Quảng Ninh. Dù được đánh giá thấp hơn nhưng Hải Phòng đã đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 2-1. Trước đó, CLB Hải Phòng giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Phố Hiến trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

HLV trưởng Phạm Anh Tuấn thừa nhận, sự bổ sung của 3 cầu thủ là Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan từ Than Quảng Ninh giúp cải thiện đáng kể sức mạnh của đội bóng đất Cảng.

Bên cạnh đó, nhà ĐKVĐ V-League Hà Nội FC có màn chạy đà được xem là thành công khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành 2 chiến thắng trước đội bóng có thực lực là Viettel. Ở trận giao hữu diễn ra vào ngày 5/9, Hà Nội đã dễ dàng hạ gục Viettel với tỷ số 3-0. Thành Chung, Văn Quyết là 2 cầu thủ ghi bàn cho Hà Nội. Bàn thắng còn lại của đội bóng Thủ đô do trung vệ Viettel Tiến Dũng đá phản lưới. Trước đó, ở trận lượt đi trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Viettel, CLB Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Cũng vào cuối tuần qua, SLNA đã có trận giao hữu với đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng của tân binh Filipe Martins ở những phút cuối trận giúp SLNA khép lại trận giao hữu với tỷ số hòa 1-1. Ở trận đấu này, Phan Văn Đức vắng mặt còn Phạm Xuân Mạnh thi đấu trở lại.

Hiện tại, các cầu thủ SLNA như Văn Khánh, Đình Đồng, Xuân Thắng đều đã bình phục chấn thương nhưng vẫn cần thêm thời gian để có được trạng thái sung sức nhất. SLNA sẽ có 2 trận giao hữu nữa gặp CLB Thanh Hóa vào ngày 16/9 trên sân Vinh và ngày 19/9 trên sân Thanh Hóa.

Trong khi đó, nhằm sớm giúp các cầu thủ lấy lại được cảm giác thi đấu một cách tốt nhất, HAGL sẽ có 2 trận giao hữu với đối thủ Quảng Nam. HAGL vẫn đang tập luyện bình thường chờ ngày V-League 2020 trở lại.

Lực lượng của HAGL ở thời điểm này không có cầu thủ nào dính chấn thương và đội bóng phố Núi sẽ có được lực lượng mạnh nhất tiếp đón Quảng Nam. Theo lịch dự kiến, HAGL sẽ đọ sức với Quảng Nam vào ngày 9/9 tại Gia Lai và đá trận lượt về sau đó vào ngày 11/9.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm