Các CLB V-League quản quân mùa World Cup

15/06/2018 11:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Các CLB không khỏi đau đầu khi V-League năm nay trùng với World Cup 2018. Dù vẫn thiết quân luật nhưng các HLV thừa nhận vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức cầu thủ.

HLV Nguyễn Đức Thắng của Thanh Hóa cho biết: “Dù có một số trận đấu diễn ra sớm, nhưng tôi cũng như ban lãnh đạo đã khuyên các cầu thủ nên xem lại trận đấu vào sáng hôm sau, hoặc khung giờ khác. Điều này đảm bảo các cầu thủ đảm bảo thể lực cho các buổi tập luyện, cũng như thi đấu vì V-League diễn ra liên tục, lịch rất dày và gần như không có thời gian để nghỉ.

Mỗi cầu thủ phải tự ý thức được việc làm của mình, họ chơi bóng trong môi trường chuyên nghiệp, là những người nhận được sự quan tâm của dư luận nên đá như thế nào là thương hiệu của họ”.

Về vấn đề cá cược đỏ đen mà cầu thủ rất dễ sa đà, cựu cầu thủ Thể Công nói: “Nếu cầu thủ có dính líu tới cá độ đỏ đen, thì cũng đồng nghĩa với việc họ đánh mất tương lai, sự nghiệp của mình. Hình ảnh cá nhân, gia đình cũng phần nào bị ảnh hưởng, họ chính thức tự đào thải mình ra khỏi môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Đó là những lí do tôi nghĩ, các cầu thủ phải tự răn đe mình trước khi làm gì. Bản thân tôi mới chỉ về đội được một thời gian ngắn, nên chưa nắm được nhiều vấn đề của các cầu thủ. Nhưng tôi nghĩ đây thuộc về vấn đề ý thức của mỗi người, chứ còn về biện pháp để ngăn chặn thì rất khó”.

Nói thêm về vấn đề này, HLV Trần Bình Sự, một nhà cầm quân kỳ cựu từng gắn bó với rất nhiều CLB, cho biết: “Từ ngày tôi làm huấn luyện, những giải đấu như World Cup ảnh hưởng lớn đến V-League vì là cầu thủ, họ cũng tò mò, thích xem bóng đá, xem những cầu thủ lớn thế giới tranh tài để học hỏi. Mùa World Cup quản lý cầu thủ khó lắm. Những trận đá sớm thì CLB cho cầu thủ thoải mái xem, còn còn muộn thì nhiều cầu thủ xem sẽ ảnh hưởng đến thể lực, khó lòng đảm bảo tập luyện cũng như thi đấu”.

Trận Bình Dương - SLNA diễn ra trên sân Vinh

Trận Bình Dương - SLNA diễn ra trên sân Vinh

Trận đấu giữa B.Bình Dương - SLNA sẽ được điều chỉnh lịch. Cụ thể, cuộc đối đầu giữa CLB Becamex Bình Dương gặp và SLNA sẽ diễn ra vào lúc 17h00 chủ nhật ngày 17/6 trên SVĐ Vinh.

“Hồi trước thì ban lãnh đạo thay nhau kiểm tra các phòng cầu thủ, không cho bật, xem tivi, thức đêm đi tới đi lui để canh chừng. Bây giờ thì khó lắm, họ có máy tính bảng sao cấm được . Bây giờ bóng đá chuyên nghiệp rồi, họ phải tự ý thức thôi”, vẫn lời ông Sự.

Về câu chuyện đỏ đen mà nhóm cầu thủ Đồng Nai bị công an phát giác và chấn động bóng đá Việt Nam cách đây không lâu, HLV họ Trần dẫn dắt đội bóng miền Đông Nam Bộ khi đó nói thêm: “Họ chơi trên mạng, lén lút nên CLB không thể phát giác. Tuy nhiên, khi C45 theo dõi trực tiếp đường dây đó lâu rồi, biết cầu thủ Đồng Nai nằm trong số đó nên nắm được và tóm các ông ấy. Thực sự thì trò đỏ đen các cầu thủ chơi rất kín thì họ biết với nhau, khó lòng phát giác với người làm bóng đá đơn thuần. Nên phải trông chờ vào ý thức của họ thôi”.

HLV Trần Bình Sự đánh giá cao Uruguay, Tây Ban Nha

“Ở trận Uruguay gặp Ai Cập thì Uruguay nhỉnh hơn Ai Cập là điều dễ nhận thấy. Lúc này không rõ Salah có thể trở lại sau chấn thương để đá chính hay chưa. Cậu này là mối nguy hiểm nhất bên phía Ai Cập, có Salah thì khó lường đấy.

Nhưng Uruguay còn đồng đều hơn Ai Cập, họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn chơi ở các giải VĐQG Tây Ban Nha như Suarez, Diego Godin… hay tiền đạo Cavani của Paris Saint Germain. Uruguay với đội hình đồng đều hơn sẽ thắng, tôi nghĩ là thế.

Về cục diện ở bảng này, tôi nghĩ Nga và Uruguay sẽ là 2 cái tên đi tiếp. Họ có nhiều yếu tố tốt hơn hội tụ trong đội hình”.

Còn về cục diện bảng B, HLV Trần Bình Sự đánh giá 2 ứng viên đi tiếp là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ở cuộc so tài mang tính bước ngoặt bảng đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, HLV Trần Bình Sự nhận định: “Tây Ban Nha có đội hình gắn kết hơn, chơi ăn ý hơn. Họ có những cá nhân kiệt xuất ở hàng tiền vệ, trong khi Bồ Đào Nha trông cậy nhiều vào Ronaldo. Trận đấu ra quân của 2 đội nên họ sẽ chơi rất chắc chắn, 2 đội có lối chơi khá giống nhau.

Tôi đánh giá khả năng thắng trận của Tây Ban Nha cao hơn vì chất lượng đội hình họ nhỉnh hơn Bồ Đào Nha. Nhưng về cục diện cuối cùng, họ vẫn sẽ là 2 ứng viên giành quyền đi tiếp vào vòng tiếp theo”.

Về trận Iran-Marốc, ông Sự nhận định: “Bóng đá Iran có thể là thế lực lớn ở châu Á nhưng đến World Cup cũng chưa là gì với các đối thủ. Họ phải tận dụng cơ hội gặp Marốc để thể hiện mình trước khi gặp những ngọn núi cao hơn như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, trận đấu giữa Iran và Marốc tôi nghĩ sẽ cân bằng. Một đội châu Á và một đội châu Phi thì anh châu Phi như Marốc sẽ nhỉnh hơn về thể lực. Iran sẽ chờ đợi cơ hội phòng ngự phản công. Có thể trận này sẽ có cách biệt và đại diện châu Phi nắm lợi thế hơn đội bóng của châu Á”, HLV Trần Bình Sự nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm