Bóng đá Việt Nam ngày 23/7: Việt Nam gặp Thái Lan là trận ‘siêu kinh điển', U22 Việt Nam đổi kế hoạch tập luyện

23/07/2019 11:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 23/7: Việt Nam gặp Thái Lan là trận cầu ‘siêu kinh điển’, U22 Việt Nam thay đổi kế hoạch tập luyện.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/7. 

Lịch thi đấu vòng 18 Wake-up 247 V League:

Ngày 26/07

17:00 Bình Dương vs Hải Phòng

19:00 TP HCM vs Hà Nội FC

Ngày 28/07

17:00 SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn

17:00 Nam Định vs SLNA

18:00 Thanh Hóa vs HAGL

19:00 Viettel vs Quảng Nam

19:00 Khánh Hòa vs Quảng Ninh

Việt Nam gặp Thái Lan là trận cầu ‘siêu kinh điển’

BLV Quang Huy đã có những nhận định về cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. “Tôi đã từng chứng kiến nhiều trận đấu nảy lửa giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, ở vòng loại World Cup 2022 lần này, tôi thấy 2 đội có đủ yếu tố để làm nên một trận siêu kinh điển.

Lần đầu tiên, ở một giải đấu chính thức, Việt Nam ngang hàng với Thái Lan. Voi chiến đang muốn phục hận chúng ta sau thất bại tại King's Cup 2019 vừa qua, còn ĐT Việt Nam muốn trả món nợ ở vòng loại World Cup 2018.

Trong đội hình đội  tuyển Việt Nam có những ngôi sao đang lên Quang Hải, Công Phượng trong khi đó, đội tuyển Thái Lan cũng có Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda. Và một yếu tố khác ở cuộc đối đầu này chính là màn đấu trí của 2 HLV đến từ 2 nền bóng đá phát triển bậc nhất châu lục là Hàn Quốc (HLV Park Hang Seo) và Nhật Bản (Akira Nishino). Thế nên, trận đấu sẽ rất hấp dẫn”, BLV Quang Huy chia sẻ với giới truyền thông.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa Thái Lan và tuyển Việt Nam đang rất được chờ đợi

HLV trưởng Thái Lan sẽ là người chọn SVĐ tiếp đón Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino sẽ trực tiếp đi thị sát để chọn ra sân vận động tổ chức trận đấu mở màn chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết ĐTQG nước này sẽ không thể sử dụng thánh địa quen thuộc Rajamangla làm sân nhà để tiếp đón đội tuyển Việt Nam như thường lệ vì lý do hạ tầng cơ sở xuống cấp.

Theo nguồn tin từ truyền thông xứ chùa Vàng, tân HLV Akira Nishino yêu cầu sẽ trực tiếp đi thị sát và kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất của các sân vận động để chọn ra sân nhà dùng tiếp đón đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh

“Vào ngày mai (24/7), HLV Akira Nishino sẽ trực tiếp đến SVĐ của trường Đại học Thammasat, sân nhà của True Bangkok United, để xem xét và khảo sát mọi thứ. Ông Akira cũng sẽ xem trực tiếp trận đấu giữa True Bangkok gặp Buriram United ở tứ kết FA Cup.

Tùy thuộc vào quyết định của HLV Akira Nishino, FAT sẽ xem xét có nên sử dụng sân vận động này để làm sân tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 hay không”, Phó tổng thư ký FAT, Pasanat Supaphong chia sẻ.

U22 Việt Nam nỗ lực bắt nhịp với giáo án tập luyện của HLV Park Hang Seo

Đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân ngắn hạn lần thứ hai của tháng 7. Tất cả 26 cầu thủ được triệu tập đều có mặt đầy đủ và tích cực bắt nhịp với những yêu cầu trong giáo án của HLV trưởng Park Hang Seo.

Trong số 26 cầu thủ được triệu tập lần này có hơn một nửa là những gương mặt đã được rèn luyện ở đợt tập trung ngắn hạn đầu tháng 7.

Ngoài ra, một số cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam trong các giai đoạn tập trung trước đó cũng được gọi trở lại để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá. Chính vì vậy, các cầu thủ này đã nắm bắt rất nhanh ý tưởng của BHL, đồng thời qua đó cũng giúp cho các cầu thủ mới gia nhập đội tuyển có sự hòa nhập tốt hơn với lối chơi mà HLV Park Hang Seo xây dựng.

U22 Việt Nam thay đổi kế hoạch vì phải đá trên sân cỏ nhân tạo

Trước những quy định mới của chủ nhà SEA Games 30, U22 Việt Nam đã phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu này. Theo thông tin mới nhất, từ chủ nhà của SEA Games 30 Philippines, mỗi đội tuyển U22 tham dự giải chỉ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ như các kỳ đại hội trước.

Bên cạnh đó, môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên các sân cỏ nhân tạo thay vì sân cỏ tự nhiên như các năm. U22 Việt Nam đã nhận thông tin ngay ngày gập trung đầu tiên của lần thứ 2 vào chiều qua 23/7 và đang lên kế hoạch điều chỉnh lịch tập luyện cho phù hợp với quy định mới của chủ nhà SEA Games 30.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết BHL đã biết thông tin này và sẽ có điều chỉnh kế hoạch. Theo dự kiến, toàn đội sẽ bỏ kế hoạch tập luyện ở TP.HCM mà sang Philippnes sớm một vài ngày để làm quen sân.

"Mặt sân cỏ nhân tạo dù xa lạ nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, các nước đều phải chấp nhận việc này", ông Lê Hoài Anh cho biết. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải BTV Cup từ ngày 3 đến 6/11 tại Bình Dương trên mặt cỏ tự nhiên. Sau đó, đội bắt đầu bước vào làm quen mặt sân nhân tạo. Thầy trò ông Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ phải đến nước bạn sớm để chuẩn bị chu đáo.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm