Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu được đăng ký thi đấu trận Hà Nội gặp Nam Định

25/06/2022 12:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu được đăng ký thi đấu trận Hà Nội gặp Nam Định tại V-League 2022.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 25/6, 26/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 25/6, 26/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/6, 26/6: Quảng Nam vs Cần Thơ, Khánh Hòa vs Long An, Vũng Tàu vs Phú Thọ.

Hà Nội FC đăng ký Văn Hậu tham dự trận đấu với Nam Định

Hà Nội FC đã công bố danh sách các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu bù vòng 3 V-League với CLB Nam Định vào lúc 18h00 ngày 26/6. Đáng chú ý là sự góp mặt của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Trước đó, ở giải Tứ hùng Cup Hải Phòng 2022, dù có tên tham dự giải đấu nhưng do chưa bình phục chấn thương, Văn Hậu vẫn chưa được ra sân thi đấu.

Trong những ngày qua, Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những hình ảnh anh tích cực tập luyện. Cầu thủ người Thái Bình đang có sự hồi phục tốt và nhiều khả năng anh sẽ sớm được HLV Chun Jae Ho trao cơ hội thi đấu.

Nam Định vs Hà Nội, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Nam Định vs Hà Nội, nhận định bóng đá, Nam Định, Hà Nội, keo nha cai, dự đoán bóng đá, V-League 2022
Hà Nội FC đăng ký Văn Hậu tham dự trận cầu với Nam Định. ảnh Hà Nội FC

Thái Lan muốn mời Việt Nam đá giao hữu

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022 và VCK ASIAN Cup 2023, đội tuyển Thái Lan đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu tứ hùng vào giai đoạn FIFA Days của tháng 9.

Theo trang SiamSport, LĐBĐ Thái Lan muốn mời đội tuyển Việt Nam tham dự.

"LĐBĐ Thái Lan đang thảo luận về danh sách khách mời và sẽ có thông báo chính thức sau đó. Tuy nhiên đây đều là những đội có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA, trong đó có đội tuyển Việt Nam, đội luôn nằm trong top 100 FIFA thời gian qua".

Ngoài đội tuyển Việt Nam, sẽ có 2 đội tuyển khách mời nữa cùng tranh tài với đội tuyển Thái Lan.

Chú thích ảnh
Thái Lan muốn mời Việt Nam đá giao hữu

HLV Park Hang Seo nói về chuyện chia tay bóng đá Việt Nam

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, HLV Park Hang Seo đã đề cập về vấn đề chia tay bóng đá Việt Nam.

"Tôi và VFF sẽ nói về chuyện gia hạn hay không trước thời điểm hết hạn hợp đồng 3 tháng. Vào 14/10 tới đây, tôi sẽ có tròn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, có những kết quả tốt, có kết quả tệ. Vì tôi dẫn dắt cả tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam nên cũng gặp không ít khó khăn, có những trận đấu chồng chéo nhau.

Công việc của một HLV luôn được đánh giá dựa trên kết quả. Tôi không thể nói chắc một ngày nào đó, nhưng đó sẽ là một cuộc chia tay đẹp, phải không? Tôi không biết nó sẽ như thế nào, nhưng tôi có nghĩ về chuyện đó.

Điều mấu chốt là tôi và BHL ĐTQG Việt Nam có thực sự cần thay đổi hay không. Nếu cần thiết phải làm điều đó thì việc xa nhau là tất yếu. Chuyện tôi ra đi là đương nhiên để dành cho cho người mới đến.

Sau cùng thì tình hình còn tùy thuộc vào kết quả AFF Cup 2022. Mục tiêu của tôi là cùng tuyển Việt Nam vào đến chung kết AFF Cup diễn ra vào cuối năm và cố gắng giành chiến thắng lần nữa”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo nói về chuyện chia tay bóng đá Việt Nam. ảnh Hoàng Linh

HLV Shin Tae Yong đánh giá cao U19 Việt Nam và U19 Thái Lan

HLV trưởng U19 Indonesia Shin Tae Yong đánh giá cao U19 Việt Nam và Thái Lan.

"U19 Indonesia không được phép chủ quan trước U19 Việt Nam và U19 Thái Lan vì đây là 2 đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á", HLV Shin Tae Yong nhận định.

Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia nằm ở bảng A cùng U19 Myanmar, Philippines, Brunei và Việt Nam, Thái Lan.

 

Chú thích ảnh
U19 Việt Nam được đánh giá cao. ảnh VFF

Nữ Thái Lan sử dụng cầu thủ trẻ tại giải vô địch Đông Nam Á

HLV trưởng tuyển Thái Lan Miyo Okamoto cho hay: “Để chuẩn bị cho giải nữ Đông Nam Á, BHL đã tham khảo ý kiến ​​của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ cử các cầu thủ trẻ làm nòng cốt dự giải.

Đây là phương án để những tài năng trẻ này tích lũy kinh nghiệm, đồng thời chúng tôi cũng tìm được cầu thủ mới để bổ sung cho đội tuyển.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong giải đấu này là tìm kiếm và rèn luyện các gương mặt mới. Như vậy, họ sẽ có cơ hội góp mặt tại các sự kiện quan trọng tiếp theo”.

Tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022, đội tuyển Thái Lan sẽ cùng bảng với Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia và Australia.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Thái Lan sử dụng cầu thủ trẻ tại giải vô địch Đông Nam Á

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm