Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam đấu tập nội bộ. Văn Hậu ‘biến mất’ khỏi đội hình Heerenveen

02/07/2020 15:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam đấu tập nội bộ. Văn Hậu ‘biến mất’ khỏi đội hình Heerenveen.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/7. Trực tiếp Man City đấu với Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/7. Trực tiếp Man City đấu với Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu bóng đá futsal quốc gia. Lịch bóng đá ngày 2/7, sáng 3/7.

 

U22 Việt Nam đấu tập nội bộ

Chiều nay, U22 Việt Nam sẽ chia đôi đội hình để thi đấu nội bộ. Ngày 3/7, các cầu thủ được trả về CLB và tiếp tục chờ đợi cơ hội tại các đợt tập trung ngắn hạn kế tiếp của đội tuyển U22 Việt Nam.

Chiều qua (1/7), U22 Việt Nam với lực lượng gồm 28 cầu thủ được triệu tập đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đây là đợt tập trung đầu tiên trong chuỗi khoảng 5 đến 6 đợt tập trung ngắn hạn trong năm nay của U22 Việt Nam.

Mục đính chính của các đợt tập trung này là nhằm giúp cho HLV trưởng Park Hang Seo và các cộng sự trong BHL kiểm tra, đánh giá các cầu thủ phục vụ công tác xây dựng lực lượng cho đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021, gồm Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31.

Chú thích ảnh
VFF đấu tập nội bộ vào chiều nay vào lúc 18h00.Ảnh: VFF

Do những gương mặt nổi bật trong độ tuổi này đều đang tham gia thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia 2020 nên HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập các cầu thủ được đánh giá có tiềm năng nhưng chưa có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu tại các CLB.

Thông qua lần hội quân này, BHL sẽ có điều kiện để trực tiếp quan sát, đánh giá năng lực của các cầu thủ nằm trong diện có khả năng tham gia đội tuyển U22 Việt Nam trong các giai đoạn sắp tới. 

Trợ lý Kim Han Yoon chính là người được HLV Park Hang Seo giao nhiệm vụ quán xuyến công việc tại đội tuyển U22 Việt Nam trong thời gian này.

Văn Hậu “biến mất” khỏi đội hình Heerenveen

Theo bản cập nhật danh sách cầu thủ của chuyên trang thống kê, định giá cầu thủ Transfermarkt Văn Hậu đã bị gạch tên khỏi đội bóng Hà Lan, SC Heerenveen.

Lý do được đưa ra là hợp đồng của Văn Hậu với SC Heerenveen hết hạn vào ngày 30/6/2020.

Do đó, ngoài Văn Hậu thì những cầu thủ có hợp đồng tới ngày 30/6/2020 mà không được gia hạn đều bị gạch tên.

Chú thích ảnh
Văn Hậu đang nghỉ ngơi tại Pháp

Theo thông báo mới nhất từ Hà Nội FC, đội chủ sân Hàng Đẫy sẵn sàng hỗ trợ SC Heerenveen trong việc trả lương cho Văn Hậu, để đội bóng này có sự phục vụ của hậu vệ quê Thái Bình ít nhất một năm nữa.

Hiện tại, Văn Hậu đã rời Hà Lan và đang nghỉ ngơi tại Pháp. Nhiều khả năng, hậu vệ người Thái Bình sẽ trở lại Việt Nam trong thời gian tới.

Công Phượng được khen ngợi

Trang thể thao Fox Sports Asia có bài viết điểm lại 10 cầu thủ sau khi tham dự VCK U23 châu Á năm 2016 đã có những sự phát triển thành công nhất. Đáng chú ý tiền đạo Công Phượng của TPHCM đã lọt vào danh sách này.

“Công Phượng, cái tên đặc biệt lần đầu được giới hâm mộ túc cầu Việt Nam cũng như châu Á biết tới vào năm 2016. Ở thời điểm ấy, mặc dù Công Phượng cùng các đồng đội phải ra về tay trắng sau 3 trận thua.

Nhưng chỉ hai năm sau đó, Công Phượng cùng các đồng đội trong đó có Xuân Trường, Quang Hải tạo nên “cơn bão” càn quét tất cả những tên tuổi sừng sỏ nhất châu Á thời điểm bấy giờ như Iraq hay Qatar để trở thành á quân của giải đấu này, sau khi thất bại ở trận chung kết trước Uzbekistan.

Chú thích ảnh
Công Phượng được khen ngợi

Tiếp nối những thành công từ VCK U23 châu Á năm ấy, trong khi Xuân Trường có phần chững lại thì Công Phượng tiếp tục có những bước phát triển mới khi chàng tiền đạo CP10 cất bước chân ra thi đấu ra nước ngoài với bến đỗ Incheon United (Hàn Quốc ) và Sint-Truidense (Bỉ), cho dù chỉ là những bản hợp đồng cho mượn.

Không được ra sân thường xuyên ở đội một khi được cho mượn tới các CLB nước ngoài nhưng Công Phượng vẫn có những đóng góp nổi bật cho ĐTQG. Tiêu biểu như màn trình diễn để lại nhiều ấn tượng tại Asian Cup 2019″, Fox Sports Asia viết.

Top 10 gương mặt triển vọng tại U23 châu Á 2016 đã phát triển được tiềm năng gồm có những cầu thủ sau: Abdelkarim Hassan (Qatar); Chanathip Songkrasin (Thái Lan); Takumi Minamino (Nhật Bản); Hwang Hee-chan (Hàn Quốc ); Milad Mohammadi (Iran); Jamie McClaren (Australia); Nguyễn Công Phượng (Việt Nam); Fahad Al-Muwallad (Saudi Arabia); Eldor Shomurodov (Uzbekistan); Mohannad Abdul-Raheem (Iraq).

HLV Thành Công khơi gợi tinh thần cho cầu thủ Thanh Hóa

Với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, HLV Nguyễn Thành Công đang đưa bóng đá xứ Thanh hồi sinh.

"Theo quan điểm của tôi, CLB Thanh Hóa đã có sự thay đổi rõ ràng, từ lối chơi đến tinh thần từ khi HLV Nguyễn Thành Công về dẫn dắt đội.

Ngày đầu làm việc với đội, HLV Nguyễn Thành Công đã gặp và nói với mọi người rằng hãy lấy lại tinh thần, niềm tin chơi bóng, tin tưởng lẫn nhau để thành một tập thể mạnh.

Anh ấy đã khơi dậy được tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ trong đội”, tiền đạo CLB Thanh Hóa Hoàng Đình Tùng chia sẻ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm