Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đức Chinh có thể tập nhẹ, HLV Park Hang Seo học tiếng Việt

18/03/2020 14:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Hà Đức Chinh đã có thể tập nhẹ. HLV Park Hang Seo học tiếng Việt khi V League tạm nghỉ.

Tuyển Việt Nam với lịch thi đấu dày đặc: Tùy cơ ứng biến

Tuyển Việt Nam với lịch thi đấu dày đặc: Tùy cơ ứng biến

Những kế hoạch đã định cho trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 phải hủy bỏ, còn LS V-League 2020 bóng mới lăn 2 vòng cũng tạm dừng lại, chưa biết ngày trở lại. Theo quyết định mới nhất, duy có AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra như dự tính.

Đức Chinh đã có thể tập nhẹ

Tiền đạo Hà Đức Chinh đã có chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình sau khi điều trị tại bệnh viện. "Thời gian qua tôi bị viêm gan siêu vi B và men gan cao so với mức cho phép, nên tôi được các bác sĩ yêu cầu phải nhập viện điều trị và nghỉ ngơi.

Nhưng tình hình không đến mức nghiêm trọng kiểu nếu tiếp tục thi đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng, tôi đã được xuất viện.

Chú thích ảnh
Đức Chinh đã có thể tập nhẹ

Hiện sức khoẻ tôi đã ổn và có thể tập nhẹ lại cùng đồng đội, nhưng chưa khẳng định thời gian có thể thi đấu trở lại. Có lẽ thời gian tới, sau khi tái khám và cảm thấy men gan ở mức cho phép ra sân thì tôi sẽ được thi đấu trở lại'', Đức Chinh cho biết.

Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 đã nhập viện C Đà Nẵng để điều trị từ ngày 4/3. Đây là căn bệnh bẩm sinh của tiền đạo sinh năm 1997. 

HLV Park Hang Seo học tiếng Việt

Trên trang cá nhân của trợ lý ngôn ngữ U23 Việt Nam, Vũ Anh Thắng chia sẻ hình ảnh buổi gặp mặt và làm việc với HLV trưởng Park Hang Seo tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Được biết, trong thời gian các giải vô địch quốc gia tạm hoãn, HLV Park Hang Seo dành thời gian để học thêm tiếng Việt.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo tranh thủ học tiếng Việt

Top 10 cầu thủ Đông Nam Á đắt giá vắng bóng Việt Nam

Theo định giá mới nhất của Transfermarkt, cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á là thủ môn Neil Etheridge của Philippines, đang chơi cho Cardiff City ở Championship (Anh) với giá trị 3 triệu euro (hơn 78 tỷ đồng). Đứng thứ hai là cầu thủThái Lan Chanathip đang chơi ở J.League 1, 2,4 triệu euro (hơn 63 tỷ đồng).

Ngoài “Messi Thái” trong tốp 10 cầu thủ Đông Nam Á giá trị nhất còn có tới 4 tuyển thủ xứ Chùa Vàng: hậu vệ Bunmathan (1 triệu euro, đứng thứ 3), tiền đạo Dangda (900 ngàn euro, thứ 4), tiền vệ Thitipan (600 ngàn euro, thứ 5) và thủ môn Kawin (500 ngàn euro, thứ 7).

Cùng với Etheridge, Philippines còn có 2 cầu thủ, Malaysia 1 và Indonesia 1. Trong khi đó, với việc mất suất bắt chính ở CLB Muangthong United, thủ môn tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã giảm giá mạnh, từ 300 ngàn euro chỉ còn 200 ngàn euro, ngang bằng với Công Phượng và Xuân Trường.

Cú đánh đầu của Văn Đức lọt TOP 5 bàn thắng đẹp vòng 2 V-League 2020

Cú đánh đầu ngoạn mục của Phan Văn Đức trong trận SLNA 1-0 Bình Dương lọt top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 2 V-League 2020.

Trước đó, Văn Đức đã phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Bàn thắng của Văn Đức vào lưới Bình Dương được xem là sự trở lại đầy ấn tượng của chân sút người Nghệ An.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm