Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức cho TPHCM mượn Công Phượng tới hết năm 2020, VFF chia tay GĐKT Gede

03/05/2020 20:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức có thể cho TPHCM mượn Công Phượng tới hết năm 2020. VFF chia tay giám đốc kỹ thuật Juergen Gede.

Công Phượng đang ở giữa ngã ba đường

Công Phượng đang ở giữa ngã ba đường

Hợp đồng cho mượn Công Phượng với TPHCM chuẩn bị đáo hạn và một lần nữa, "tiền đạo quốc dân" lại đứng trước ngã ba đường. Khả năng tiếp tục được gắn bó với TPHCM để phát triển sự nghiệp là rất thấp.

Bầu Đức tiếp tục cho TPHCM mượn Công Phượng

Nhiều khả năng, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức sẽ cho TPHCM mượn Công Phượng tới hết mùa giải 2020. Sau thời gian này nếu bầu Đức muốn thì sẽ cho mượn tiếp. Trước đó lãnh đạo CLB TP HCM cũng phủ nhận việc chi ra số tiền lên tới 15 tỷ để mua đứt Công Phượng từ phía CLB HAGL.

Công Phượng được TP HCM mượn lại từ bản hợp đồng nửa mùa của CLB Sint-Tridense (Bỉ). Tức đến tháng 7/2020, anh sẽ trở lại là cầu thủ của HAGL. Nếu TPHCM muốn anh cống hiến lâu hơn, họ sẽ phải đàm phán với HAGL.

Chú thích ảnh
Công Phượng có thể ở lại TPHCM tới hết mùa giải năm nay

Hiện tại, Công Phượng và các đồng đội đã quay trở lại tập luyện. Dự kiến Cúp Quốc Gia sẽ khởi tranh vào tuần thứ 3 của tháng 5, còn V-League 2020 sẽ trở lại sau đó 1 tuần.

Sau hai vòng đấu, TP HCM tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối, xếp trên hai đội đứng sau là Sài Gòn FC và HAGL 2 điểm.

VFF sắp chia tay chuyên gia Juergen Gede

Sau 4 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, Giám đốc Kỹ thuật VFF Juergen Gede sẽ nói lời chia tay khi hợp đồng hiện tại kết thúc. "Ông Gede chủ động không gia hạn khi hợp đồng hiện tại kết thúc", Tổng thư ký VFF Hoài Anh chia sẻ với giới truyền thông.

Chú thích ảnh
Giám đốc Kỹ thuật VFF Juergen Gede

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố hợp đồng với ông Juergen Gede vào tháng 6 năm 2016. Hai bên sẽ hết thời gian hợp tác vào ngày 30/6. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông Juergen Gede đảm nhiệm cương vị giám đốc kỹ thuật và chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống bóng đá trẻ cũng như tư vấn chuyên môn cho các đội tuyển quốc gia.

Bóng đá trẻ Việt Nam giành được những thành công nhất định trong thời gian ông Juergen Gede làm việc tại VFF. Cụ thể, đội tuyển U19 Việt Nam vào bán kết giải U19 châu Á 2016 và giành quyền dự U20 World Cup 2017, U23 Việt Nam giành HCB giải châu Á 2018...

Chuyên gia phản đối giải bóng đá Malaysia chỉ đá 1 lượt

Mới đây, truyền thông Malaysia cho biết Chính phủ nước này đã từ chối kế hoạch khởi động lại M-League vào tháng 6 của LĐBĐ Malaysia (FAM) vì lo ngại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Đã có đề xuất về việc giải VĐQG và hạng Nhất Malaysia mùa giải 2020 chỉ nên chơi 1 lượt và chọn ra nhà vô địch. Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng này.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Malaysia phản đối việc các giải đấu sẽ chỉ đá 1 lượt

Tờ New Straits Times mới đây dẫn ý kiến của một HLV giấu tên đã chỉ trích gay gắt đề xuất nói trên. "Ý tưởng đó như một trò đùa vậy. Chúng ta chỉ có 12 đội ở Super League (giải VĐQG) và Premier League (hạng Nhất), nếu cả mùa chỉ đá 1 lượt thì mỗi đội có 11 trận đấu thôi sao? Chẳng ai coi thể thức kiểu đó là một giải đấu thực sự cả.

Có đội sẽ phải chơi sân nhà ít hơn, tôi nghĩ cuộc chơi như thế sẽ chẳng công bằng và thú vị. Mà nếu muốn đá 1 lượt thôi thì các đội vô địch cũng chỉ được nên trao một nửa tiền thưởng và một nửa cái cúp. Tôi không cố ý mỉa mai đâu nhưng thật sai lầm khi nghĩ đến ý tưởng rút ngắn giải đấu lại", vị HLV giấu tên nói với New Straits Times.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm