Bóng đá Đông Nam Á nhìn từ Việt Nam và Malaysia: Đã không còn là 'kẻ lót đường'

25/08/2018 19:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Sau những màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam, U23 Malaysia và U23 Indonesia ở vòng bảng, người hâm mộ có thể kỳ vọng nền bóng đá Đông Nam Á phát triển và thu hẹp khoảng cách với các đội trong khu vực châu Á trong tương lai.

 

U23 Indonesia và U23 Malaysia bị loại, U23 Việt Nam là hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á

U23 Indonesia và U23 Malaysia bị loại, U23 Việt Nam là hy vọng cuối cùng của ĐNÁ

2/3 đội Đông Nam Á vào vòng 1/8 ASIAD 2018 đều đã bị loại. Giờ đây, chỉ còn duy nhất U23 Việt Nam là đội duy nhất thuộc Đông Nam Á đi tiếp tại giải đấu năm nay.

 

* Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018 hôm nay:

TỨ KẾT BÓNG ĐÁ NỮ

16h00 ngày 25/8: Nữ Nhật Bản vs Nữ Triều Tiên

19h30 ngày 25/8: Nữ Trung Quốc vs Nữ Thái Lan

* Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Chú thích ảnh

* Lịch thi đấu vòng Tứ kết bóng đá nam:

16h00 ngày 27/8: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

16h00 ngày 27/8: U23 Saudi Arabia vs U23 Nhật Bản

19h30 ngày 27/8: U23 UAE vs Triều Tiên

19h30 ngày 27/8: U23 Syria vs U23 Việt Nam (VTC3 trực tiếp)

U23 Việt Nam. Việt Nam. U23 Việt Nam vs U23 Syria. U23 Syria vs U23 Việt Nam. U23 Syria. Trực tiếp U23 Việt Nam. Xem trực tiếp U23 Việt Nam. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Bóng đá. Bong da. U23 VN.

 

Các cặp đấu Tứ kết và chia nhánh bóng đá nam Asiad 2018:

VTC3, VTV6, VOV, VTC Now, VTC, Trực tiếp bóng đá, VTC3 trực tiếp, trực tiếp VTV6, Xem VTC, Xem VTC3, Xem VTV6, Xem VOV, U23 Việt Nam, U23 Syria, trực tiếp U23 Việt Nam, U23 Việt Nam vs U23 Syria, xem bóng đá trực tuyến, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, trực tiếp Asiad 2018, lịch thi đấu Asiad 2018

 

Cú vô-lê của Son Heung Min trong trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan hôm thứ Hai đã đảm bảo cho U23 Hàn Quốc một tấm vé vào vòng 1/8 tại ASIAD 2018. Nhưng ba ngày trước đó, U23 Malaysia đã chứng minh cho tất cả thấy rằng đội bóng xứ sở kim chi không phải kẻ bất bại.

U23 Malaysia đã giành chiến thắng 2-1 rất tuyệt vời trước U23 Hàn Quốc trong trận đấu thứ 2 ở bảng E. Chỉ 7 tuần sau khi Son Heung Min ghi bàn trong chiến thắng 2-0 góp phần loại đội tuyển Đức khỏi World Cup 2018, tiền đạo tài năng này đã bước ra sân từ băng ghế dự bị, nhưng cũng không thể ngăn cản được đội bóng của HLV Ong Kim Swee giành chiến thắng.

Vòng bảng ASIAD 2018 cũng chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Nhật Bản – một trong những ứng cử viên vô địch – để chiếm lấy ngôi đầu bảng D. Trong khi đó, U23 Indonesia cũng giành được 3 /4 chiến thắng để về đích ở vị trí ngôi đầu bảng A. U23 Myanmar đã không thể lọt vào vòng 1/8 nhưng họ cũng đã thể hiện năng lực khi cầm hòa U23 Triều Tiên 1-1 và đánh bại U23 Iran với tỷ số 2-0.

ĐKVĐ SEA Games Thái Lan cũng bị loại một cách đầy đáng tiếc. U23 Thái Lan chỉ phải nhận thất bại 0-1 trước U23 Uzbekistan còn đã giành được 2 trận hòa ở vòng bảng.

Những màn trình diễn rất tốt của các đội Đông Nam Á vừa qua, cùng với việc U23 Việt Nam góp mặt vào vòng tứ kết cho thấy khoảng cách giữa vùng Đông Nam Á so với các đội tại châu Á đang dần nhỏ lại.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã lọt vào tứ kết ASIAD 2018

Đối đầu với U23 Hàn Quốc, Safawi Rasid đã lập cú đúp giúp U23 Malaysia giành trọn 3 điểm. Với chiến thắng đó, dù có để thua U23 Bahrain ở lượt trận cuối thì U23 Malaysia vẫn giành vé vào vòng trong và xếp trên Hàn Quốc ở bảng E.

Theo trợ lý huấn luyện viên, Brad Maloney, thành công này đến từ việc tập luyện chăm chỉ, kết hợp chiến thuật đúng đắn trong từng trận đấu và không e ngại bất kỳ ngôi sao nào bên phía đối thủ.

“Son Heung Min là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, người nhận được rất nhiều sự tôn trọng trên sân, đặc biệt là ở cấp độ này. Nhưng các cầu thủ chúng tôi đã không tỏ ra sợ hãi, cũng không bị đe dọa bởi chất lượng của các cầu thủ bên phía Hàn Quốc”, Ông chia sẻ. “Chúng tôi không chỉ định bất cứ chiến thuật nào nhắm vào Son. Chúng tôi tiếp tục chơi với những thế mạnh của mình và tuân thủ kỷ luật, đặc biệt khi không có bóng. Các cầu thủ giữ vai trò của mình rất tốt và hạn chế cơ hội ghi bàn của đối phương”.

U23 Malaysia đã đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 3-2 trong trận mở màn bảng E, trong khi U23 Hàn Quốc hủy diệt U23 Bahrain với tỷ số 6-0.

U23 Việt Nam, đội nhận được nhiều kỳ vọng sau kỳ U23 châu Á thành công hồi tháng 1, thậm chí còn ấn tượng hơn. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã ghi được 6 bàn ở vòng bảng và không để lọt lưới một lần nào. U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận và xếp thứ nhất bảng D.

Chú thích ảnh
U23 Malaysia đã tạo ra bất ngờ khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở vòng bảng

Tại vòng loại World Cup, các đội Đông Nam Á đã phải chịu thất bại nặng nề trước những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, và các đội ở vùng Trung Đông. Thái Lan là một ngoại lệ khi cầm hòa Australia với tỷ số 2-2 hồi tháng 11 năm 2016 và hòa United Arab Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) 1-1 vào tháng 6 năm 2017.

“Tôi tin rằng tiềm năng của các đội Đông Nam Á đang bắt đầu phát triển, đặc biệt là sau chiến tích của Việt Nam tại giải U23 châu Á”, Maloney nói tiếp. “Có rất nhiều cầu thủ U23 Malaysia hiện tại đã được thi đấu cho ĐTQG. Đội U20 và U16 cũng rất tài năng. Tôi tin rằng ĐTQG Malaysia sẽ mạnh lên trong tương lai”.

Safawi, cầu thủ thường được xếp đá cánh hoặc tiền đạo cắm và đang chơi cho CLB Darul Ta'zim, là thành viên nổi bật nhất trong đội hình U23 Malaysia tham dự ASIAD 2018. Chỉ mới 21 tuổi, Safawi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 pha lập công sau 4 trận đấu.

Với phẩm chất kỹ thuật bẩm sinh cùng khả năng nhìn thấy những điều mà các cầu thủ bình thường không thấy được, Safawi đã có 8 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 2 bàn thắng.

Cùng với Safawi, những đội như U23 Việt Nam và U23 Indonesia cũng có những ngôi sao nổi bật như Quang Hải, Công Phương, Beto, v.v… Những cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá Đông Nam Á lên một tầm cao mới, như Son Heung Min đã làm cho Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bước đầu tiên của họ là phải đi “du học” ở nước ngoài, giống như ngôi Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Các cầu thủ này ít nhất cũng phải thích nghi được tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất châu Á, giải J.League của Nhật Bản.

Không phải mọi quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều gửi những tài năng tốt nhất của mình đến các giải đấu khác. Do vậy, chúng ta cũng cần quá tập trung vào vấn đề này. Mặc dù vậy, những gì xảy ra tại ASIAD 2018 đã mang lại cái nhìn lạc quan cho các CĐV ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm