'Bom tấn' Lee Nguyễn đắt nhất lịch sử V-League

21/12/2020 18:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM từng thất bại ở thương vụ Lee Nguyễn ở mùa giải năm nay, nhưng đã chính thức xác nhận có được tiền vệ Việt kiều tại V-League 2021. Để có được chữ ký của cầu thủ 34 tuổi, TP.HCM phải trả số tiền kỷ lục.

Lee Nguyễn được kỳ vọng hơn Công Phượng ở CLB TP.HCM

Lee Nguyễn được kỳ vọng hơn Công Phượng ở CLB TP.HCM

So với thời điểm CLB TP.HCM mượn Công Phượng từ Sint Truidense VV do cầu thủ này thất sủng ở Bỉ, việc tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn đến TP.HCM lần này được kỳ vọng hơn rất nhiều.

Lãnh đạo CLB TP.HCM gián tiếp xác nhận phải trả cho Lee Nguyễn khoảng 700 nghìn USD tiền lót tay và mức lương không dưới nửa tỷ đồng/tháng để được cái gật đầu của cầu thủ này.

CLB TP.HCM phải đàm phán với CLB sở hữu Lee Nguyễn thời điểm hiện tại là Inter Miami của Chủ tịch David Beckham.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu bóng đá, DTVN, Park Hang Seo, U22 VN
Lee Nguyễn có giá trị cao bậc nhất lịch sử V-League. Ảnh: Getty

Lee Nguyễn ở Inter Miami ít được thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) 2020 và đã được CLB New England Revolution mượn lại giữa mùa giải năm nay. Lee Nguyễn đã lập kỷ lục kiến tạo và ghi bàn cho CLB này trước khi trở lại Inter Miami và đàm phán với TP.HCM.

Tại Mỹ, Lee Nguyễn nhận mức lương lên đến 500 nghìn USD/mùa và TP.HCM phải trả rất cao mới có được cầu thủ Việt kiều. Lãnh đạo CLB TP.HCM xác nhận đội bóng cần số tiền nhiều hơn con số kia để thuyết phục tiền vệ 34 tuổi. Cái giá khoảng 700 nghìn USD lót tay và mức lương hơn nửa tỷ đồng/tháng là điều kiện cần và đủ cho Lee Nguyễn.

CLB TP.HCM cũng xem Lee Nguyễn là cầu thủ đắt giá nhất trong một mùa giải V-League khi cho biết cầu thủ 34 tuổi nhận mức lương “khủng” bậc nhất. Lúc này, Geovane Magno được cho là nhận mức lương 20 nghìn USD/tháng ở Hà Nội FC nhưng Lee Nguyễn còn nhận lương lớn hơn Geovane.

Tổng cộng, Lee Nguyễn về TP.HCM thi đấu ở mùa giải 2021 sẽ nhận mức thù lao khoảng 1 triệu USD/năm. Đây chắc chắn là kỷ lục cho một cầu thủ ở V-League.

Trước đây, những cầu thủ chơi bóng tại Việt Nam lâu năm như Philani, Kesley… được cho là có số tiền này sau khi tích luỹ qua nhiều CLB. Tuy nhiên, những cái tên này phải thi đấu nhiều năm liên tục mới nhận được mức đãi ngộ trên, thay vì Lee Nguyễn chỉ cần 1 mùa bóng.

Việc CLB TP.HCM bạo chi cho Lee Nguyễn được kỳ vọng sẽ nâng cấp CLB lên một tầm cao mới. HLV Polking đã nghiên cứu kỹ Lee Nguyễn và hiểu đẳng cấp của tiền vệ 34 tuổi.

Lee Nguyễn được chọn để CLB TP.HCM xây dựng lối chơi xung quanh cầu thủ này năm tới. HLV Polking hiện tại đã theo sát CLB TP.HCM và đưa giáo án tập luyện cho trợ lý Lư Đình Tuấn áp dụng cho các cầu thủ hàng ngày.

CLB TP.HCM cũng thông báo trong tuần này, họ sẽ xác nhận thêm ngoại binh sau khi đón Jose Ortiz, Diakate trở lại đội và cả HLV Polking sau thời hạn cách ly.

CLB TP.HCM vừa có trận thắng 1-0 trước Sài Gòn FC ở trận giao hữu diễn ra trên sân Thống Nhất. Bàn thắng được thực hiện bởi cầu thủ trẻ Trung Thành, người có cái chân trái được đánh giá rất dị.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm