Bỏ Kiatisuk, đội tuyển Thái Lan chọn thầy Lee Nguyễn

27/09/2021 13:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo một số nguồn tin, đội tuyển Thái Lan đã chính thức có HLV trưởng mới khi nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan quyết định chọn ông Alexandre Polking làm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu 'nặng' hơn Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu 'nặng' hơn Thái Lan

Kết quả bốc thăm chiều 21/9 đưa nhà đương kim vô địch đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B với sự có mặt của Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây là bảng đấu không có nhiều sự chênh lệch so với bảng A, nơi đội tuyển Thái Lan đọ sức cùng Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng ở trận play-off.

Truyền thông Thái Lan trưa 27/9 tiết lộ nữ tỷ phú vừa được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã ra quyết định thuê HLV Alexandre Polking làm HLV trưởng của “Voi chiến”.

HLV Polking, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, tin tức bóng đá, Lee Nguyễn, Polking, Kiatisuk, Kiatisak, HAGL, bầu Đức, Nuanphan Lamsan, Madam Pang
HLV Polking được trao bản hợp đồng ngắn hạn với đội tuyển Thái Lan. Ảnh: TL

Đây là quyết định khá bất ngờ khi trước đó, CĐV Thái Lan háo hức mong chờ nữ tỷ phú có biệt danh “Madam Pang” thuê HLV Kiatisuk.

Cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan được CĐV Thái Lan rất yêu thích và nhiều người chờ đợi bà Nuanphan Lamsan sẽ bỏ tiền túi để đền bù hợp đồng cho HAGL nhằm lấy sự phục vụ của Kiatisuk.

Tuy nhiên, việc bầu Đức muốn giữ HLV Kiatisuk dài hạn và hợp đồng của hai bên còn tới cuối năm sau nên bà Nuanphan Lamsan phải sớm ra quyết định.

Đặc biệt trong hoàn cảnh Thái Lan đã sa thải HLV Nishino và đội tuyển Thái Lan gần 2 tháng không có HLV trưởng nên Liên đoàn phải gấp rút bổ sung một chiến lược gia để làm việc.

HLV Polking vừa bị CLB TP.HCM chấm dứt hợp đồng là người được chọn cũng là điều bất ngờ cho không ít người.

Trước đó, truyền thông Thái Lan đã rút danh sách 4 ứng viên lớn hàng đầu dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này mà không có ông thầy người Brazil gốc Đức.

Tuy nhiên, ý định của lãnh đạo bóng đá Thái Lan đã quyết và HLV Polking được chọn lựa. Ông thầy từng dẫn dắt TP.HCM năm nay được cho là hiểu biết bóng đá Thái Lan sau khi có nhiều năm làm việc tại Thai League. HLV Poling đã đưa Bangkok United đoạt ngôi Á quân Thai League và làm việc ở đây từ năm 2014 đến 2020.

Chiến lược gia 45 tuổi cũng từng giữ chức trợ lý ở đội tuyển quốc gia Thái Lan năm 2012 và 2013. Giới chuyên môn nhận định ông Polking được bà Nuanphan Lamsan chọn vì không cần nhiều thời gian để thích nghi với vai trò mới.

Sau khi không được CLB TP.HCM gia hạn hợp đồng, ông Polking đã trở về quê hương và có thể sẽ sớm tới Thái Lan để nhận nhiệm vụ những ngày tới.

Đây là điều có thể khiến nhiều CĐV của TP.HCM bất ngờ khi ông Polking không mấy thành công ở đội bóng này.

Dù TP.HCM được đầu tư lớn về nhân lực nhưng CLB TP.HCM thi đấu rất bết bát và may mắn cho HLV Polking là giải đấu năm nay bị huỷ, bằng không rất khó có chuyện TP.HCM có thể hoàn thành mục tiêu TOP 6.

Trước mắt, ông thầy mang 2 dòng máu Đức và Brazil này sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan theo hợp đồng ngắn hạn với mục tiêu vô địch AFF Cup  diễn ra đầu tháng 12 tới.

Bà Nuanphan Lamsam muốn thử thách ông “Mano” Polking để lấy đó làm cơ sở cho kế hoạch ký hợp đồng dài hạn. HLV Polking sẽ theo dõi giải VĐQG Thai League từ thời điểm này để lựa chọn cầu thủ phù hợp.

Dự kiến đội tuyển Thái Lan sẽ được tập trung vào cuối tháng 11 để chuẩn bị đá giao hữu và thi đấu ở AFF Cup.

Theo kết quả bốc thăm, Thái Lan nằm chung bảng với Myanmar, Philippines, Singapore và đội giành quyền đi tiếp từ vòng loại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm